Tòa bác yêu cầu của bà Đặng Thùy Trang kiện Hoa hậu Thùy Tiên

Tòa bác yêu cầu của bà Đặng Thùy Trang kiện Hoa hậu Thùy Tiên

Võ Công Thư
Thứ 4, 31/05/2023 | 20:56
0
Cho rằng lời trình bày của bà Trang không thống nhất và bà này không được ông Trọng chuyển quyền đòi nợ nên tòa bác các yêu cầu khởi kiện liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên.

Ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp, Tp.HCM mở phiên tòa xét xử tranh chấp giữa bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tại phiên tòa, đại diện phía Hoa hậu Thùy Tiên cho rằng bà Trang là người tiếp cận bà Tiên và thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh gia đình Tiên và nói có thể giúp bà Tiên. Đồng thời, bà Trang hứa hỗ trợ bà Tiên trong cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, lúc này Tiên nghĩ sau khi ký giấy nhận nợ sẽ được bà Trang hỗ trợ nên đã ký vào giấy do ông Trọng đưa đến.

Tuy nhiên, sau khi ký và viết “đã nhận đủ” vào giấy nhận nợ thì bà Tiên đã không nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào, kể cả tiền mặt và tiền trang phục, tiền make up…

Theo đại diện phía bà Tiên, sau cuộc thi, bà Tiên không được hỗ trợ về trang phục, trang điểm... hay các hỗ trợ liên quan khác từ bà Trang nên không trả khoản nợ theo giấy nhận nợ.

Trong khi đó, đại diện phía bà Đặng Thùy Trang khẳng định bà Tiên là người gọi điện cho bà Trang để vay tiền, chứ hai bên không quen biết gì.

Về lý do vì sao không quen biết mà cho bà Tiên mượn số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng, đại diện của bà Trang lý giải rằng, vì trước đó bà Trang đã cho nhiều thí sinh trong các cuộc thi Hoa hậu mượn tiền nên nhiều thi sinh biết và chủ động liên hệ với bà Trang.

Về nguồn gốc số tiền 1,5 tỷ đồng cho bà Tiên mượn, phía bà Thùy Trang cho rằng là tiền của ông Gia - chồng bà Trang bán ô tô mà có. Việc bà Trang không đứng tên trên giấy nhận nợ mà nhờ ông Nguyễn Quan Trọng là để đàn ông đứng tên thì sau này bà Tiên mới sợ mà trả nợ.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cho rằng lời khai của ông Trọng tại cơ quan điều tra thể hiện ông này chỉ đứng tên giùm trên giấy nhận nợ ký với bà Tiên và hoàn toàn không biết thực chất có việc giao nhận tiền hay không vì ông ra về trước.

Việc ông Trọng thừa nhận chỉ đứng tên giùm thì không có căn cứ để bà Trang có quyền khởi kiện đòi tài sản. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị đình chỉ yêu cầu khởi kiện này.

Sau một buổi xét xử, HĐXX cho rằng, căn cứ vào giấy nợ thì bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn nợ của ông Nguyễn Quan Trọng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, bà Trang liên tục thay đổi lời khai về việc giao nhận tiền cho bà Tiên. Còn ông Trọng trình bày ông được bà Trang nhờ đứng tên giùm nhưng không biết bà Tiên nhận tiền chưa, ông không giao tiền cho bà Tiên.

Phía bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên khẳng định có ký vào giấy nhận nợ nhưng không nhận được bất cứ khoản nào từ bà Trang.

Qua đánh giá toàn bộ hồ sơ, HĐXX cho rằng lời trình bày của bà Trang không phù hợp. Mặt khác, Ông Trọng là người đứng tên trên giấy nhận nợ và không chuyển quyền đòi nợ cho bà Trang nên bà Trang không được quyền thay ông Trọng kiện đòi nợ.

Bà Trang kiện đòi bà Tiên trả nợ số tiền 1,5 tỷ đồng nhưng không cung cấp được tài liệu chứng cứ nên không có cơ sở chấp nhận. Từ đó, tòa bác yêu cầu khởi kiện này của bà Trang.

Ngoài ra, tòa đình chỉ yêu cầu của bà Đặng Thùy Trang đòi bà Tiên bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng; đình chỉ các yêu cầu khởi kiện của bà Tiên.

Diễn biến vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi nợ 2,4 tỷ đồng

Thứ 4, 31/05/2023 | 16:37
Theo đại diện hoa hậu Thùy Tiên, để vụ án được giải quyết nhanh chóng, tránh kéo dài, phía hoa hậu Thùy Tiên sẽ rút yêu cầu khởi kiện.

Lý do tạm ngưng phiên xử vụ kiện liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Thứ 3, 09/05/2023 | 07:31
Cả hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đều không đồng ý nhập vụ án, nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa để các bên có ý kiến bằng văn bản.

Tòa nhập các vụ án liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Thứ 3, 25/04/2023 | 19:08
Liên quan đến các yêu cầu khởi kiện giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang, TAND quận Gò Vấp quyết định nhập 2 vụ kiện để giải quyết chung.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.