Giá trị trường tồn của bức thư và hành trình phát triển của Gia Lai
Chiều 25/4, tại Hội trường 2/9 (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, gắn với lễ gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương trình ý nghĩa, diễn ra trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026),

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku.
Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố miền Nam sau sáp nhập cùng 95 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai và 15 người có uy tín tiêu biểu của các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ôn lại nội dung bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Trải qua 80 năm đến nay, bức thư vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử, trở thành thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin và củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại tọa đàm.
Bức thư của Bác đưa ra một chân lý của đoàn kết: Tất cả các dân tộc, dù là Kinh, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na hay bất kỳ dân tộc nào khác, đều là anh em ruột thịt, phải “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Dân tộc ta phải đoàn kết, trách nhiệm với non sông, đất nước; giữ nước, dựng nước là sự nghiệp của toàn dân tộc ta. Bác đã đưa ra lời thề mang tầm vóc lịch sử: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Lời thề ấy đã đồng hành cùng dân tộc ta suốt tám thập niên, trở thành mạch nguồn tư tưởng xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.
Từ bức thư lịch sử đó đến nay là hành trình 80 năm Gia Lai bền bỉ phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Sau ngày đất nước giải phóng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương. Bước vào thời kỳ đổi mới, tinh thần đoàn kết ấy tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Quang cảnh tọa đàm
Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh tập trung triển khai nhiều đề án trọng tâm: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch hệ thống thủy lợi, phát triển cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh gắn với cao tốc Pleiku – Lệ Thanh và trục kết nối Quy Nhơn – Pleiku. Lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa truyền thống cũng được ưu tiên đầu tư, đặc biệt tại các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới.
Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, trong những thành quả chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các già làng, chức sắc, người có uy tín đã trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Ksor Phước , nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay toàn diện của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Ksor Phước tin tưởng rằng, với lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thực hiện ngày càng tốt hơn những chỉ dạy chân thành, sâu sắc của Bác; cộng đồng các dân tộc Gia Lai sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng tỉnh nhà phát triển cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước phát biểu tại tọa đàm
Cũng tại tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ của ông Rơ Châm Ét - đại diện người có uy tín xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) và phát biểu của đồng chí Linh Nga Niê K’dăm - đại diện nhân sĩ trí thức tỉnh Đăk Lắk.
