Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 5, 17/09/2026 07:30 GMT+7

Cụm làng Võng La - Hải Bối và làng Bắc Cầu là 2 khu dân cư được đề xuất di dời một phần để triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Phạm vi nghiên cứu trải dài 40km đi qua 16 xã phường, theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi qua giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Theo đó, Hà Nội dự kiến tổ chức lại không gian 2 bờ sông Hồng với quy mô hơn 11.400ha, phát triển giao thông, công viên, đô thị và sinh thái, ưu tiên giữ lại, chỉnh trang các làng xóm lâu đời và tái định cư tại chỗ đối với những khu vực phải di dời.

Theo phương án, Hà Nội không đặt mục tiêu di dời toàn bộ khu dân cư hiện hữu. Việc di dời, tái thiết chỉ áp dụng với những khu vực không bảo đảm an toàn phòng, chống và thoát lũ; nằm trong phạm vi mở đường giao thông; thuộc khu vực "phòng khách đô thị" hoặc nằm trong các dự án đô thị định cư, đa mục tiêu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hai cụm làng thuộc diện di dời theo quy hoạch phòng, chống lũ gồm một phần cụm Võng La - Hải Bối, diện tích khoảng 27ha và làng Bắc Cầu, phường Bồ Đề, khoảng 35,5ha.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 1.

Làng Bắc Cầu rộng khoảng 35,5ha thuộc phường Bồ Đề (Hà Nội) là 1 trong 2 cụm làng thuộc diện di dời theo quy hoạch phòng, chống lũ.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 2.

 Đây là làng cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nằm ở bãi bồi sông Hồng.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao, trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, làng Bắc Cầu hiện có hàng nghìn cư dân sinh sống.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 4.

Làng Bắc Cầu thuộc diện di dời theo quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 5.

Theo quy hoạch 257/2016 của Chính phủ đã xác định Bắc Cầu là một trong những khu dân cư ven sông phải di dời vì dễ sạt lở, mất an toàn khi có lũ.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 6.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 7.

Bên trong làng Bắc Cầu, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 8.

Nhiều ngôi nhà cao tầng được xây dựng tại trung tâm.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 9.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 10.

Chia sẻ về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận với cơ quan chức năng. Theo đó, người dân sẵn sàng di dời nhưng mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 11.

Bên trong ngõ xóm tại làng Bắc Cầu.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 12.

Cụm Võng La - Hải Bối, thuộc các xã Thiên Lộc và Vĩnh Thanh rộng khoảng 27ha dự kiến sẽ phải di dời một phần.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 13.

Một phần khu dân cư sẽ phải di dời do không bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và phần nằm trong phạm vi xây dựng trục đại lộ. Trong ảnh là khu vực xã Thiên Lộc.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 14.

Trong ảnh là khu dân cư Hải Bối thuộc xã Vĩnh Thanh. Dự kiến 1 phần khu dân cư này sẽ phải di dời theo quy hoạch phòng, chống lũ.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 15.
Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 16.
Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 17.
Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 18.

Hạ tầng được triển khai đồng bộ bên trong cụm Hải Bối.

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 19.

Bên cạnh đó, cụm làng Nhật Tân - Tứ Liên, khoảng 96ha và cụm làng Thống Nhất, gồm Hạ Trại, Trung Thôn, khoảng 12ha, được xác định tái thiết để phục vụ khu vực "phòng khách đô thị".

Toàn cảnh 2 cụm làng dự kiến di dời theo quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 20.

Với các làng xóm lâu đời nằm ngoài khu vực "phòng khách đô thị", định hướng chủ đạo là giữ lại, cải tạo và chỉnh trang khu vực lõi; kiểm soát mật độ xây dựng, tầng cao và không làm gia tăng quy mô dân số cơ học.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.