Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden

Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 16/05/2021 | 18:15
0
Ổ dịch tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) hiện được đánh giá là ổ dịch lớn, tốc độ lây lan nhanh và đã có 159 ca mắc Covid-19 tình đến sáng 16/5.
Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden

Theo công bố của bộ Y tế, ổ dịch tại công ty TNHH Hosiden Việt Nam được phát hiện ngày 14/5 với "chùm" 12 ca mắc. Đây là ổ dịch được đánh giá có tốc độ lây lan rất nhanh. Đến chiều ngày 15/5, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ công ty Hosiden Việt Nam với khoảng 6.000 công nhân.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 2).

Tính đến 6h ngày 16/5, qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện 159 ca dương tính. Tất cả các ca F0 mới phát hiện chủ yếu ở xưởng số 4, ngoài ra, xưởng số 1 cũng có một trường hợp. Bước đầu, xác định có khoảng 900 người xưởng 4 và xưởng 1 là F1.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 3).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu những lao động làm việc tại phân xưởng số 1 và số 4 của công ty TNHH Hosiden Việt Nam phải thực hiện cách ly y tế tập trung ngay trong đêm 15/5.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 4).

Những người còn lại, cần thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nơi cư trú, cùng với đó liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc tổ Covid cộng đồng để khai báo y tế trung thực, chi tiết và sẽ được cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 5).

Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công an cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, lập danh sách, khai thác yếu tố dịch tễ, quản lý chặt chẽ việc cách ly của người lao động làm việc tại công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cư trú tại địa phương.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 6).

Tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ với khoảng 160.000 công nhân ở KCN đến từ 14 tỉnh, thành phố. Nếu họ trở về địa phương sẽ làm gia tăng khả năng lây lan dịch bệnh ra diện rộng; quản lý chặt chẽ số công nhân này, ngăn ngừa, giảm nguy cơ cũng là trách nhiệm của Bắc Giang với các tỉnh và cả nước.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 7).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật trưa ngày 16/5 tại KCN Quang Châu (Bắc Giang), gần như toàn bộ các công ty, nhà xưởng đã dừng hoạt động.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 8).

Trước cửa công ty TNHH Hosiden Việt Nam được căng dây hạn chế người lại gần.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 9).

Tại đây, theo ghi nhận của phóng viên, công ty chỉ còn lại bảo vệ canh gác trước cổng. 

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 10).

Lực lượng bảo vệ tại một số công ty tiến hành phun khử khuẩn trước cửa công ty.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 11).

Các công ty tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại công ty.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 12).

Công nhân trở về chờ kết quả sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 13).

Liên quan đến công nhân ở KCN Quang Châu dương tính với SARS-CoV-2, ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã phong tỏa 2 thôn có nhiều công nhân và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 14).

Ghi nhận tại Nam Ngạn, Quang Châu (huyện Việt Yên) người dân chấp hành nghiêm túc việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 15).

Trên tuyến đường đi vào huyện Việt Yên, lực lượng chức năng rào chắn kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 16).

Bên trong khu dân cư thuộc phạm vi giãn cách xã hội tại huyện Việt Yên nhìn từ trên cao. Người dân tại đây được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà để phòng, chống dịch.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 17).

Người dân được tiếp tế lương thực thực phẩm.

Sự kiện - Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden (Hình 18).

Tỉnh Bắc Giang đã giãn cách xã hội đối với huyện Việt Yên. Chiều 16/5, giãn cách hai huyện Lạng Giang và Lục Nạm và xem xét thêm huyện Yên Dũng. Lập ban chỉ huy tiền phương tại KCN để xử lý các vấn đề nóng tại đây.

Tính đến trưa 16/5, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19

Chủ nhật, 16/05/2021 | 12:17
Theo bản tin 12h của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, từ 6h đến 12h ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (5), Hưng Yên (1).

Tối 15/5 ghi nhận 131 ca mắc COVID-19 mới, 129 ca trong nước

Thứ 7, 15/05/2021 | 20:23
Trong số 131 ca mắc COVID-19 có 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 129 ca trong nước ghi nhận tại khu cách ly, khu được phong tỏa, riêng Bắc Giang 85 ca.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.