Theo BBC, bà Koike (64 tuổi) đã nhận được 2,9 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật ngày 31/7 và chính thức trở thành người đứng đầu Tokyo. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh bại 20 ứng cử viên khác để trở thành người đứng đầu thành phố hơn 13 triệu dân.
Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi thắng cử, bà Koike khẳng định: “Tôi sẽ dẫn dắt nền chính trị Tokyo bằng một phương pháp chưa từng có trong lịch sử, một Tokyo mà các bạn chưa bao giờ được thấy”.
Tân Thị trưởng Nhật Bản trong cuộc gặp gỡ với truyền thông sau khi thắng cử
Một trong những thách thức của bà Koike sau khi nhậm chức chính là phải tìm ra cách thức cắt giảm chi phí đang “quá tải” của Thế vận hội Tokyo 2020, để giảm bớt gánh nặng cho người dân nếu được bầu. Trước đó hai người tiền nhiệm của bà đã phải từ chức vì vụ bê bối tài trợ liên quan đến Thế vận hội Tokyo.
Cựu Thị trưởng Yoichi Masuzoe, 67 tuổi, đã từ chức sau khi bị cáo buộc tiêu xài hoang phí công quỹ.
Bà Koike là một thành viên đảng Dân chủ tự do, bà cũng là một “cánh tay phải” đắc lực của Thủ tướng Shizo Abe. Nhưng tân Thị trưởng cũng nhấn mạnh, việc trở thành người lãnh đạo của Tokyo chính là do năng lực của bà.
Đôi nét về tân Thị trưởng Tokyo
-1970: theo học tại một trường đại học ở Nhật Bản. Sau đó bà đã có một xuất học bổng tại trường đại học Cairo (Ai Cập). Bà Koike nói thông thạo tiếng Ả Rập.
- 1992: Chính thức theo đuổi con đường chính trị
- 2003: Làm Bộ trưởng bộ Môi trường
- 2007: Làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời Thủ tướng Shizo Abe
- Bà cũng đã từng tham gia vào cuộc tranh cử lãnh đạo đảng Dân chủ tự do những không thành công
- Trong quá trình tranh cử làm Thị trưởng Tokyo,