Tổng Bí thư: "Sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất"

Tổng Bí thư: "Sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất"

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 3, 23/09/2025 20:13 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của chính quyền, chừng nào người dân còn kêu ca về chính quyền chỗ này chỗ kia, đó chính là còn hoạt động chưa hiệu quả, đấy là thước đo cao nhất.

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội gồm, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (Tp.Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Xúc động khi cử tri thuộc Nghị quyết mới của Bộ Chính trị

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ 11 ý kiến cử tri phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các cử tri đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ khi góp ý với Trung ương, Quốc hội.

Tổng Bí thư chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi các bác, các đồng chí thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao các chủ trương lớn của Trung ương. Càng xúc động khi các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị dù rất mới, nhưng cán bộ, đảng viên và cử tri thuộc hết, cho thấy đây là "ý Đảng, lòng dân"".

Tổng Bí thư: "Sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất"- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: Viết Thành).

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, kỳ họp thứ mười là kỳ họp cuối năm, cuối nhiệm kỳ, kéo dài khoảng 2 tháng với khoảng 90 nội dung có ý nghĩa rất quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ nhanh về tình hình đất nước, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đã đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo kế hoạch.

Kết quả tổ chức đại hội các cấp đến thời điểm này đạt yêu cầu rất cao của Trung ương. Cán bộ, đảng viên đều lạc quan tin tưởng và đóng góp rất trách nhiệm vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là 2 mục tiêu 100 năm.

"Chúng tôi sẽ tiếp thu, hoàn thiện văn kiện ở mức hoàn hảo nhất để thông qua tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong tháng 10 tới, sau đó tiếp tục xin ý kiến Quốc hội, cử tri và nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Theo Tổng Bí thư, công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ cũng đang được triển khai rất khẩn trương.

Tổng Bí thư: "Sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất"- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các cử tri đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ khi góp ý với Trung ương, Quốc hội (Ảnh: Viết Thành).

Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho biết, đến tháng 9, cả nước cơ bản đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm, về đích trước 3 tháng. Năm 2024, lần đầu tiên, cả nước thu ngân sách đạt 2 triệu tỷ đồng, năm nay có thể đạt mốc mới là 2,5 triệu tỷ đồng.

Trong kết quả chung đó, Thành phố Hà Nội khả năng cao ngay trong 9 tháng đầu năm cũng đạt thu ngân sách khoảng 500.000 tỷ đồng, dự kiến vượt 40% dự toán cả năm; GRDP thành phố đến nay cũng tăng khoảng 8,2%, riêng quý III tăng 8,8%, tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu, dẫn dắt.

Theo Tổng Bí thư, vừa tiết kiệm, vừa chi tiêu hợp lý, vừa tăng nguồn thu là cơ sở rất quan trọng để đất nước tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao phúc lợi cho người dân.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao tình hình, kết quả cải cách hành chính trong cả nước, trong đó, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu, với tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cao nhất cả nước.

Nhân dân là thước đo cao nhất

Nói về vấn đề cải cách thủ tục hành chính, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tình hình chung là rất tích cực, tuy nhiên, cũng có chỗ tắc nghẽn, máy móc, cán bộ còn thiếu… Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, phải tiếp tục cải cách hơn nữa, chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo phục vụ.

"Phải nâng tầm tư duy. Trước cán bộ ngồi ở phường, chờ người dân đến xin xác nhận giấy tờ. Giờ cán bộ phải chủ động nắm việc khó của người dân để giải quyết. Người dân có nguy cơ đói, thiếu ăn thì phải giải quyết, không để người dân đói rét", Tổng Bí thư phân tích.

Tổng Bí thư cũng nêu, sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nhân dân sẽ không phải đến trụ sở chính quyền xếp hàng nhiều nữa. Lấy ví dụ về vấn đề cấp hộ chiếu, trước đây phải một tập hồ sơ rất dày, xác nhận nhiều giấy tờ, hiện nay, chỉ cần vào mạng đăng ký, có thể nhận kết quả tại nhà.

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian tới, cần tiếp tục cải cách, có nhiều thủ tục không cần thiết thì phải bỏ, thậm chí "trong túi không cần giấy tờ gì", chỉ cần có chiếc điện thoại tích hợp các thông tin là xử lý được hết.

"Tiếp tục cải cách, không để thủ tục hành chính làm gánh nặng cho chính quyền cơ sở, gánh nặng cho người dân. Nghiên cứu từng chi tiết, quy định, nếu không cần thiết thì mạnh dạn cắt bỏ đi để đỡ cho cả cán bộ, đỡ cho cả người dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư: "Sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất"- Ảnh 3.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân là thước đo cao nhất (Ảnh: Viết Thành).

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư tiếp tục quán triệt quan điểm phân cấp phân quyền mạnh mẽ theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Mọi vấn đề của nhân dân phải được xử lý ở cấp cơ sở.

Trước ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư yêu cầu Thành phố Hà Nội phải rà soát lại các công việc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, thực hiện đúng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của chính quyền. "Chừng nào người dân còn kêu ca về chính quyền chỗ này chỗ kia, đó chính là còn hoạt động chưa hiệu quả. Đấy là thước đo cao nhất", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phải đảm bảo, phải tạo điều kiện để các cháu đi học

Đối với Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục - Đào tạo, Tổng Bí thư cho biết, nghị quyết đã xác định việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học và ngăn ngừa chảy máu chất xám là nội dung quan trọng, mang tính trụ cột để phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, sau khi tiến hành phổ cập mầm non, phổ cập tiểu học, THCS thì bây giờ cả nước hoàn toàn đủ điều kiện để phổ cập THPT. Trước đó, khi hỏi Bộ Giáo dục - Đào tạo vì sao không phổ cập giáo dục cấp 3, Tổng Bí thư nhận được câu trả lời là "bây giờ thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô".

Tuy nhiên, Tổng Bí thư khẳng định việc này Nhà nước phải lo, phải đảm bảo, phải tạo điều kiện để các cháu đi học.

Tổng Bí thư phân tích, đối với các cháu ở độ tuổi 14, sau khi tốt nghiệp THCS nếu không được học THPT thì làm gì? Khi đó, các cháu rất dễ lêu lổng vì đi làm thì không ai tuyển dụng. "Tại sao không dành nguồn lực xã hội để khi ở độ tuổi 17, 18, các cháu không đi học thì đi làm. Muốn đủ điều kiện như vậy thì chúng ta phải phổ cập", Tổng Bí thư nói và lưu ý giảm bớt các kỳ thi để giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo. Học sinh kém thì phải bồi dưỡng.

Tổng Bí thư: "Sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất"- Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chiều ngày 23/9 (Ảnh: Viết Thành).

Bên cạnh đó, nếu ở cấp xã, phường thiếu trường, thiếu giáo viên thì phải đề nghị thành phố xây trường, cho tuyển thêm biên chế để đảm bảo các cháu đều phải được đi học. Điều này đã được Hiến pháp, pháp luật quy định.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh việc tiến đến miễn giảm học phí, sẽ tiến đến nuôi dưỡng các cháu đi học đủ sức khỏe, dinh dưỡng, chiều cao. Tiếp đó sẽ miễn phí sách giáo khoa, để một bộ sách dùng cho nhiều năm.

Đồng tình kiến nghị của cử tri đối với vấn đề chảy máu chất xám, Tổng Bí thư cho rằng, cần có giải pháp trọng dụng nhân tài, tính đến thu hút nhân tài trên thế giới về Việt Nam làm việc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.