Tổng Giám đốc công ty địa ốc vướng lao lý vì

Tổng Giám đốc công ty địa ốc vướng lao lý vì "lật kèo" đối tác

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 20/11/2020 | 10:16
0
Sau khi nhận tiền, ra được sổ đỏ, Thành không chuyển nhượng như ký kết mà mang tài sản bán, cầm cố cho ngân hàng và các cá nhân khác.

Hợp đồng bán dự án độc quyền khi chưa có sổ đỏ

Ngày 20/11, Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó Thủ trưởng thường trực cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã có lệnh bắt bị can để tạm giam đối với La Xuân Thành (SN 1983), ngụ tỉnh Thanh Hoá, để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Thành là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Hana.

An ninh - Hình sự - Tổng Giám đốc công ty địa ốc vướng lao lý vì 'lật kèo' đối tác

Bị can La Xuân Thành.

Ngày 23/7/2019, công ty LinkHouse Miền Trung cùng với người đại diện pháp luật công ty Hana ký hợp đồng môi giới độc quyền về thực hiện dịch vụ môi giới, chào bán 50 sản phẩm bất động sản thuộc dự án khu dân cư phía Nam Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tên thương mại Goldcity Riverside.

Công ty Hana khẳng định, sẽ cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ bản vẽ thiết kế mẫu các căn biệt thự, thủ tục xin phép xây dựng cho các nền đất, sơ đồ phân lô, quyết định quy hoạch 1/500… Tuy nhiên, các thông tin này chỉ nhằm làm tăng sự tin tưởng chứ không có thật.

Cùng ngày, 2 công ty còn ký phụ lục hợp đồng về danh mục 50 lô đất mà công ty Hana cho rằng, mình là chủ đầu tư và 50 lô đất này là tài sản cũng như sản phẩm bất động sản của riêng Thành.

Tin tưởng công ty LinkHouse miền Trung chuyển khoản 6 tỷ đồng. Sau đó, LinkHouse miền Trung nhiều lần yêu cầu phía Thành cung cấp tài liệu chứng minh có quyền về 50 lô đất.

Tuy nhiên, nhân danh Giám đốc công ty, Thành trả lời rằng đã có rồi và hãy yên tâm chờ đợi, hãy chuyển tiền để công ty Hana sẽ ra sổ đỏ. Nhận thấy có nguy cơ mất số tiền đã chuyển nên LinkHouse miền Trung tiếp tục làm việc với Thành.

Lúc này, Thành thiết lập 1 giao dịch khác. Thành chuyển cho công ty LinkHouse miền Trung tài liệu là hình chụp văn bản công chứng cho thấy chỉ riêng Thành sẽ là người có quyền về tài sản là 32 lô đất. Công ty LinkHouse đã chuyển tổng cộng gần 26 tỷ đồng cho Thành.

Thành dùng số tiền của công ty LinkHouse chuyển vào việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan quản lý nhà nước thị xã Ba Đồn để nhận lấy tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 32 lô đất mang tên vợ chồng Thành.

Theo hợp đồng, sau khi có sổ đỏ, Thành sẽ chuyển nhượng cho công ty LinkHouse trong vòng 3 ngày tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, thực tế, Thành lần lữa không thực hiện việc ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng.

Công ty LinkHouse liên tục yêu cầu Thành phải thực hiện ngay tập tức, không trì hoãn việc ký hợp đồng công chứng tại văn phòng công chứng có thẩm quyền để chỉnh lý biến động sang tên sổ đỏ cho Linkhouse miền Trung nhưng Thành không thực hiện.

Vướng tù tội vì “lật kèo”

Sau đó, Thành chuyển nhượng 7 sổ đỏ cho 1 người thứ ba là thành viên Ban giám đốc công ty Hana. Chưa hết, người này dùng 3 sổ đỏ làm tài sản thế chấp trong hợp đồng tín dụng tại ngân hàng ACB - Chi nhánh Quảng Bình để rút tiền ra.

Sau khoảng thời gian dài Thành không chuyển nhượng lại sổ đỏ, công ty Linkhouse gửi đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đến cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình.

Ngày 25/12/2019, trong buổi làm việc có cơ quan điều tra, Linkhouse miền Trung yêu cầu giải thích tại sao tiền không trả cho Linkhouse miền Trung mà trở thành tài sản của vợ chồng Thành; sau đó, lại chuyển tiếp cho bên thứ ba là thành viên công ty Hana.

Sau đó tài sản lại được thế chấp ngân hàng để nhận lấy một khoản tiền. Khoản tiền này ai đang giữ và giữ theo thỏa thuận tại tài liệu, chứng cứ nào, hãy cung cấp cho công ty LinkHouse miền Trung nhưng Thành không giải thích được.

An ninh - Hình sự - Tổng Giám đốc công ty địa ốc vướng lao lý vì 'lật kèo' đối tác (Hình 2).

Thành làm việc với cơ quan công an. 

Tại buổi làm việc này, Thành có ký bản thoả thuận với nội dung đồng ý công chứng chuyển nhượng 17 lô đất tại thị xã Ba Đồn theo hợp đồng tại phòng công chứng với có sự chứng kiến của cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng. Bên LinkHouse trả đủ số tiền còn thiếu cho Thành ngay khi sang tên sổ đỏ và đối chiếu chứng từ.

“Bên LinkHouse miền Trung trả đủ số tiền còn thiếu cho ông La Xuân Thành ngay sau khi sang tên sổ đỏ và đối chiếu chứng từ.

Nếu trước thứ Sáu ngày 3/1, ông La Xuân Thành chuyển trả số tiền gần 26 tỷ đồng cho LinkHouse miền Trung và 2 tỷ đồng bồi thường hợp đồng thì bên LinkHouse miền Trung thống nhất rút lại đơn tố cáo”, nội dung cam kết ghi.

Đến ngày hẹn, Thành không thực hiện cam kết thoả thuận.

Ngày 7/3, hai bên gặp gỡ, nhưng Thành không chấp nhận việc trả 17 lô đất cho LinkHouse với lý do 7 sổ đã chuyển cho 1 thành viên công ty Hana, trong đó có 3 sổ đã cầm cố ngân hàng, 10 sổ còn lại đang được giữ bởi 1 cổ đông khác của Công ty này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Thành mang 12 lô đất chuyển nhượng cho người khác với số tiền 16 tỷ đồng. Số lô đất còn lại, Thành mang thế chấp ngân hàng hoặc thế chấp bên ngoài để lấy tiền.

Theo đơn tố cáo của công ty LinkHouse, tổng số tiền đã thanh toán cho công ty Hana gần 26 tỷ đồng. Phía công ty LinkHouse yêu cầu công ty Hana trả lại số tiền này và còn yêu cầu Thành bồi thường do vi phạm hợp đồng gần 13 tỷ đồng, tiền lãi do vi phạm nghĩa vụ gần 4,7 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản yêu cầu bồi thường hơn 43,6 tỷ đồng.

Bamboo Airways khai trương Phòng vé tại Đà Nẵng

Thứ 4, 18/11/2020 | 10:56
Vào ngày 21/11, nhân dịp khai trương Phòng vé Bamboo Airways 14 Lê Đình Dương (Đà Nẵng), Bamboo Airways sẽ triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Xem camera thấy chồng ẩu đả, vợ sốc nặng khi phát hiện bí mật lớn hơn

Thứ 3, 17/11/2020 | 15:02
Xem đoạn camera an ninh ghi lại cảnh chồng mình đánh nhau, người vợ bàng hoàng phát hiện bí mật anh ta giấu giếm bấy lâu nay.

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Thứ 2, 16/11/2020 | 18:26
Ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.