Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 15/07/2022 | 15:14
0
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 15/7, tại Thành ủy Hà Nội, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ chính trị, chỉ định ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiêu điểm - Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Võ Văn Thưởng trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh Hữu Thắng

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sỹ Thanh giữ nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực, và nhiều năm sống ở địa bàn Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Trần Sỹ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Đảng bộ Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy luôn luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Quá trình công tác của ông Trần Sỹ Thanh

Tháng 9/1991 - 3/1999: Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

4/1999 - 12/2005: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

1/2006 - 8/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

9/2008 - 10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

11/2010 - 4/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

5/2011 - 5/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

6/2012 - 2/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

2/2015 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10/2015 - 7/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016).

7/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

12/2017 - 12/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

12/2018 - 8/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

8/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử ĐBQH khóa XV.

7/2021: Tại kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV, ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh.

Sau đó, chiều 7/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND Tp.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến vụ Việt Á.
 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Càng khó khăn, thách thức, càng phải đoàn kết, thống nhất"

Thứ 6, 15/07/2022 | 14:01
Thủ tướng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế cần tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; làm tốt hơn nữa công tác tuyển dụng...

Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan

Thứ 6, 15/07/2022 | 11:35
Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Hà Nội sẵn sàng đáp ứng đủ nhân lực, trang thiết bị y tế tiêm vắc-xin mũi 3, mũi 4

Thứ 6, 15/07/2022 | 08:47
Hà Nội đã trải qua 70 đợt tiêm chủng, với gần 19 triệu mũi vắc-xin đã được tiêm, huy động sự vào cuộc của tất cả y tế công lập.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.