Tổng thống Biden đề xuất ngân sách quốc phòng tới 813,3 tỷ USD

Tổng thống Biden đề xuất ngân sách quốc phòng tới 813,3 tỷ USD

Thứ 3, 29/03/2022 | 13:09
0
Ông Joe Biden nhấn mạnh, đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất cho an ninh quốc gia trong lịch sử Mỹ.

Ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề xuất 813,3 tỷ USD chi tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia. Đây là một phần trong đề xuất ngân sách của Chính phủ Mỹ cho năm tài khóa 2023 (từ 01/10/2022 - 30/9/2023).

Đề xuất ngân sách quốc phòng cho tài khóa mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách chống lại một danh sách dài các mối đe dọa quốc tế, bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và các tổ chức cực đoan bạo lực.

Đề xuất trên cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ muốn thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, bao gồm tối ưu hóa hạm đội hải quân, hỗ trợ các sáng kiến hiện đại hóa quân đội và đầu tư vào phát triển năng lực tấn công tầm xa siêu thanh để tăng cường khả năng răn đe.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nhấn mạnh, đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất cho an ninh quốc gia trong lịch sử Mỹ, với số tiền cần thiết để đảm bảo rằng quân đội Mỹ vẫn là quân đội được đào tạo tốt nhất và được trang bị tốt nhất trên thế giới. Đồng thời, ông Biden cho biết đang kêu gọi tiếp tục đầu tư để hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh cho Ukraine.

Đề xuất 813,3 tỷ USD của chính quyền Biden cao hơn 31 tỷ USD, tương đương 4%, so với mức 782 tỷ USD chi tiêu quốc phòng trong dự luật chi tiêu chính phủ trị giá 1.500 tỷ USD vừa được Tổng thống Mỹ ký ban hành đầu tháng này.

Tổng thống Biden cũng đang đề xuất khoản chi tiêu 773 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, tăng 69 tỷ USD, tương đương 9,8% so với mức chi năm 2021.

Đề xuất ngân sách của Nhà Trắng còn bao gồm tăng lương 4,6% cho các thành viên phục vụ và lực lượng dân sự của Lầu Năm Góc. Yêu cầu này cũng nhằm đầu tư vào an ninh mạng cho Bộ Quốc phòng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu... Đồng thời, tiếp tục tìm cách tăng cường các chương trình nhằm chống lại hành vi tấn công tình dục trong quân đội, trong đó có hỗ trợ việc thành lập Văn phòng Tư vấn xét xử đặc biệt ở mỗi quân chủng để truy tố xử lý hành vi tấn công tình dục, một điều khoản nổi bật của Đạo luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2022.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Tổng thống Joe Biden kêu gọi ban hành biện pháp giảm bạo lực súng đạn

Thứ 3, 15/02/2022 | 11:25
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời kêu gọi Quốc hội ban hành các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn tại quốc gia này.

Thủ tướng Ấn Độ được ưa thích hơn Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:49
Mức độ yêu thích phản ánh sự đồng tình của người dân với các chính sách phát triển toàn diện và khả năng lãnh đạo trong thời kỳ đại dịch của người đứng đầu quốc gia.

Tổng thống Joe Biden gây bất ngờ cho nữ "phó tướng" Kamala Harris

Thứ 5, 21/10/2021 | 22:07
Tổng thống Joe Biden đã tặng hoa và một món quà nhân ngày sinh nhật của bà Kamala Harris hôm 20/10.

Điều khác biệt trong lễ nhậm chức của ông Joe Biden, tổng thống thứ 46

Thứ 4, 20/01/2021 | 13:41
Sự kiện quan trọng trong tuần này với lịch sử Mỹ sẽ đặt an ninh của xứ sở cờ hoa ở mức nghiêm ngặt nhất so với bất kỳ lễ nhậm chức nào trong lịch sử nước Mỹ.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.