Tổng thống Biden đối mặt tỉ lệ tín nhiệm thấp kỷ lục

Tổng thống Biden đối mặt tỉ lệ tín nhiệm thấp kỷ lục

Thứ 2, 28/03/2022 | 10:04
0
Chỉ 40% số người Mỹ được khảo sát thể hiện sự tín nhiệm đối với công việc của ông Biden trên tư cách là Tổng thống Mỹ. Đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Theo kết quả thăm dò của NBC News công bố ngày 27/3, tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rơi xuống 40%. Mức tín nhiệm của Tổng thống Mỹ đã giảm 3 điểm phần trăm so với hồi tháng Một, trong khi tỉ lệ cử tri không tán thành với những công việc của ông tại Nhà Trắng đã tăng 1 điểm phần trăm lên 55%.

Xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Biden trong nhóm cử tri da màu tham gia cuộc thăm dò giảm 2 điểm phần trăm, xuống 62%. Tỉ lệ này trong nhóm cử tri nữ giảm từ 51% xuống 44%.

Mức độ ủng hộ của nhóm cử tri Latinh đối với ông Biden cũng giảm 9 điểm phần trăm, xuống 39% và giảm 4 điểm phần trăm trong nhóm cử tri độc lập, xuống còn 32%.

Trong lĩnh vực kinh tế, tỉ lệ ủng hộ vị Tổng thống của đảng Dân chủ cũng giảm 5 điểm phần trăm, chỉ 33% người được hỏi tán thành những chính sách kinh tế của ông. 38% đổ lỗi cho ông về tình trạng lạm phát gia tăng.

Chỉ 28% số người được hỏi cho biết, họ "tin tưởng" cách Tổng thống Biden xử lý cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine và 44% nói họ "rất không tin tưởng" ông có thể giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đang hơn đảng Dân chủ 2 điểm phần trăm trước cuộc bầu cử giữa kỳ, với 46% người được hỏi muốn quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, so với 44% muốn đảng Dân chủ nắm quyền, theo cuộc thăm dò.

Cuộc thăm dò được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến 22/3, trước chuyến công du châu Âu của Tổng thống Biden để gặp gỡ các đồng minh nhằm thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, cuộc khảo sát do hãng thông tấn CNBC thực hiện hồi cuối tháng 12/2021 và công bố hôm 4/1/2022 cũng cho thấy, tỉ lệ bất tín nhiệm đối với đương kim lãnh đạo Nhà Trắng là 56%, mức cao nhất kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức. 

Báo The Hill trích dẫn kết quả nghiên cứu trên cho hay, ông Biden đặc biệt bị đánh giá thấp về các vấn đề kinh tế và ứng phó với đại dịch Covid-19. Cụ thể, tới 60% người tham gia khảo sát không ủng hộ cách ông điều hành nền kinh tế Mỹ, 55% phản đối các biện pháp kiểm soát virus corona chủng mới của ông. 72% người được hỏi không ủng hộ cách chính quyền Biden quản lý giá cả hàng hóa, 66% không đồng tình với những nỗ lực của tổng thống nhằm giúp họ tăng thu nhập.

Những con số trên đang khiến các chiến lược gia của đảng Dân chủ lo lắng trong bối cảnh họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, VietNamNet)

Tổng thống Joe Biden: Thuốc điều trị Covid-19 sẽ được cấp miễn phí

Thứ 5, 03/03/2022 | 08:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, chính quyền của ông sẽ khởi động một sáng kiến mới nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi ban hành biện pháp giảm bạo lực súng đạn

Thứ 3, 15/02/2022 | 11:25
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời kêu gọi Quốc hội ban hành các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn tại quốc gia này.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden chuẩn bị điện đàm lần hai

Thứ 5, 30/12/2021 | 15:37
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm vào chiều 30/12 theo đề nghị của ông Putin.

Thủ tướng Ấn Độ được ưa thích hơn Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:49
Mức độ yêu thích phản ánh sự đồng tình của người dân với các chính sách phát triển toàn diện và khả năng lãnh đạo trong thời kỳ đại dịch của người đứng đầu quốc gia.
Cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.