Tổng thống Hàn Quốc ký ban hành luật cải cách công tố gây tranh cãi

Tổng thống Hàn Quốc ký ban hành luật cải cách công tố gây tranh cãi

Thứ 4, 04/05/2022 | 12:12
0
Tổng thống Moon Jae-in vừa phê chuẩn dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự, hai dự luật đang gây tranh cãi gay gắt trong chính giới Hàn Quốc.

Theo TTXVN, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3/5 đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự, hai dự luật đang gây tranh cãi gay gắt trong chính giới Hàn Quốc có nội dung thu hẹp quyền điều tra của cơ quan công tố (Viện kiểm sát).

Với việc ký ban hành của ông Moon Jae-in, hai dự luật này được đăng công báo ngay lập tức và chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2022.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể nội các cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, đây là hai dự luật liên quan tới việc cải cách cơ quan công tố, nên cần được thẩm định và thông qua một cách có trách nhiệm trong nhiệm kỳ của Chính phủ đương nhiệm.

Ông Moon nhấn mạnh, việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát là những bước tiến lớn trong việc cải cách chế độ các cơ quan quyền lực.

Việc cải cách là để các cơ quan quyền lực thực thi đúng vai trò của mình theo nguyên tắc kiềm chế, cân bằng và kiểm soát dân chủ nhưng vẫn đảm bảo quyền cơ bản của người dân.

Trước đó, ngày 15/4, Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) đã trình lên Quốc hội Hàn Quốc dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng Hình sự với sự tham gia của toàn thể 172 nghị sỹ đảng này, trong đó có nội dung xóa bỏ chức năng điều tra của cơ quan công tố. 

Dự thảo trên chỉ cho phép cơ quan công tố Hàn Quốc điều tra hai loại tội phạm là tham nhũng và tội phạm kinh tế, thay vì 6 loại như trước, trước khi loại bỏ hoàn toàn quyền điều tra của cơ quan này.

DP cho rằng việc phân tách riêng quyền điều tra và quyền truy tố là điều cơ bản trong hệ thống tư pháp của một quốc gia dân chủ. Mục đích của việc sửa đổi luật là nhằm tái thiết cơ quan công tố thành một cơ quan chuyên về tố tụng, nâng cao tính công bằng và khách quan trong việc xử phạt tội phạm, cũng như khôi phục lại niềm tin của người dân với hệ thống hình sự, tư pháp.

Sau đó, ngày 22/4, Đảng DP và Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính đã đạt được thỏa thuận, kết thúc tranh cãi gay gắt về việc sửa đổi dự luật. 

DP hiện nắm giữ 172 ghế trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội Hàn Quốc, trong khi Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính chiếm 110 ghế.

Tuy nhiên, PPP đã quay lưng lại với thỏa thuận sau khi dự luật vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ bất ngờ từ công chúng. Dư luận cho rằng các nhà lập pháp đã thông đồng để bảo vệ mình trước nguy cơ bị truy tố, vì thỏa thuận kêu gọi loại các tội danh liên quan đến bầu cử và các quan chức nhà nước khỏi các cuộc điều tra.

Ngày 30/4, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Viện kiểm sát với 172 phiếu thuận, 3 phiếu chống, 2 phiếu trắng tại một phiên họp toàn thể của Quốc hội, bất chấp sự phản đối của các thành viên Đảng PPP.

Minh Hoa (t/h)

Hàn Quốc lên tiếng sau khi Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in

Thứ 6, 16/08/2019 | 21:39
Trước đó, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Hàn Quốc vì tuyên bố sẽ tái hợp hai miền Triều Tiên vào năm 2045.

Tổng thống Moon Jae-in nói ông Kim Jong-un sắp có chuyến thăm "lịch sử" đến Hàn Quốc

Thứ 5, 10/01/2019 | 14:50
Trong thông báo hôm 10/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiết lộ, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai cũng như chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Seoul sẽ diễn ra "sớm".

Bí mật chiếc USB Tổng thống Moon Jae-in tặng ông Kim Jong-un

Thứ 2, 07/05/2018 | 12:22
Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được tặng một chiếc USB bên trong có bí quyết giúp Triều Tiên trở nên thịnh vượng

Tổng thống Moon Jae-in: Nếu không có bão tuyết, U23 Việt Nam đã vô địch

Thứ 5, 22/03/2018 | 19:25
Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều ngày 22/3/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam và Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.