Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Ashgabat, Turkmenistan vào tuần tới để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), nhà báo Pavel Zarubin của kênh Rossiya-1 thông tin vào ngày 4/10 khi trình bày lịch trình của Tổng thống.
Turkmenistan hiện đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của CIS, chủ trì Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia, Hội đồng Người đứng đầu Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Hội đồng Kinh tế và một số cơ quan khác của CIS.
Cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia CIS sẽ diễn ra vào ngày 9/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru
Trong chuyến thăm Ashgabat vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Turkmenistan đang phát triển trên tinh thần hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, trở thành "một ví dụ điển hình về cách thức xây dựng quan hệ đối tác trong thế giới đa cực hiện đại".
Với sự tham gia tích cực của cả hai nước, các sáng kiến kinh tế đa phương quy mô lớn đang được triển khai, bao gồm cả tại khu vực Biển Caspi và Trung Á, ông Putin cho biết khi phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế vì Hòa bình và Tin cậy ở Ashgabat.
Cụ thể, việc xây dựng hành lang vận tải Bắc-Nam đang được tiến hành và các mối liên kết song phương giữa các địa phương cũng đang dần được mở rộng, ông Putin nói vào thời điểm đó.
Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) là một tổ chức khu vực bao gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tại khu vực Á-Âu, được thành lập vào tháng 12/1991. CIS hiện bao gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.
Theo ông Putin, Ukraine và Moldova cũng thuộc CIS, nhưng từ lâu chỉ là những thành viên trên danh nghĩa và không tham gia vào công việc của hiệp hội.
Vào tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đã chấm dứt 116 thỏa thuận với Nga và Belarus, cũng như với CIS, bày tỏ quan điểm rằng khuôn khổ pháp lý và các hiệp ước của Ukraine "cần phải phản ánh thực tế chiến tranh và cấu trúc an ninh mới tại châu Âu".
Mặc dù Ukraine là quốc gia sáng lập CIS, nước này chưa bao giờ phê chuẩn hiến chương của tổ chức, do đó chưa từng trở thành thành viên chính thức. Kiev đã chấm dứt việc tham gia vào các cơ quan trực thuộc CIS vào năm 2018.
Trong trường hợp của Moldova, Chisinau đã đình chỉ việc tham gia các cuộc họp của CIS vào năm 2022.
Minh Đức (Theo Arya News, TASS)