Tổng thống Philippines từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng thống Philippines từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Chủ nhật, 04/09/2016 | 06:32
0
Ông Rodrigo Duterte đã từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Lào.

RT đưa tin cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ). Trước đó, ông Duterte từng tuyên bố sẽ đưa Philippines rời khỏi Liên Hợp Quốc sau khi bị chỉ trích về “cuộc chiến chống ma túy” đã khiến 2.400 người thiệt mạng kể từ sau khi ông lên nắm quyền.

Thế giới - Tổng thống Philippines từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng thống Duterte.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu được gặp ông Duterte bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào vào tuần tới, nhưng văn phòng tổng thống Philippines cho biết cuộc gặp không thể diễn ra bởi lịch trình chồng chéo của ông Duterte, Reuters cho biết.

Một quan chức Liên Hợp Quốc cho hay ông “chưa bao giờ nghe thấy” chuyện một nhà lãnh đạo quốc gia quá bận tới mức không thể gặp Tổng thư ký LHQ.

Phát ngôn viên của ông Duterte, Ernesto Abella nói rằng tổng thống có “lý do riêng cho việc không gặp một số nhà lãnh đạo”, nhưng không nói thêm chi tiết.

Tuần trước, các chuyên gia LHQ đã chỉ trích Philippines vì giết những kẻ phạm tội mà không xét xử. Khi tranh cử tổng thống Philippines, ông Duterte từng tuyên bố sẽ tiến hành cuộc chiến chống lại ma túy, thẳng tay trừng trị những kẻ phạm tội.

Đáp lại lời chỉ trích trên, ông Duterte gọi LHQ là “ngu ngốc” và dọa sẽ rút khỏi tổ chức này, nhưng sau đó tuyên bố trên đã được Bộ Ngoại giao nước này rút lại.

Phương pháp chống tội phạm ma túy cứng rắn và gây tranh cãi của ông Duterte đã khiến 2.400 người thiệt mạng kể từ tháng 5/2016, theo báo cáo của cảnh sát. Người ít tuổi nhất trong số 2.400 người này một bé gái 5 tuổi, bị giết trong một cuộc truy quét của cảnh sát tại thành phố Dagupan, ở phía bắc thủ đô Manila.

Chính phủ Philippines đầu tuần này còn tuyên bố rằng từ năm tới, sinh viên đại học ở nước này sẽ đều bị kiểm tra ma túy bắt buộc. Biện pháp này

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.