Tổng thống Putin: Nga không có ý định xấu đối với các nước láng giềng

Tổng thống Putin: Nga không có ý định xấu đối với các nước láng giềng

Thứ 6, 04/03/2022 | 22:23
0
“Tất cả các hành động của chúng tôi, nếu có phát sinh, cũng chỉ để đáp lại một số hành động không thân thiện chống lại Liên bang Nga”.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới các nước láng giềng của Nga, theo thông tin do trang Al Jazeera tổng hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nước láng giềng của Nga không leo thang căng thẳng với Moscow bằng cách áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế đối với đất nước của ông, đồng thời nói rằng Điện Kremlin “không có ý định xấu” đối với họ.

“Tôi khuyên các nước láng giềng của chúng ta không làm leo thang tình hình, không đưa ra bất kỳ hạn chế nào”, Tổng thống Nga cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

“Chúng tôi không thấy có bất kỳ nhu cầu nào ở đây để làm trầm trọng thêm hoặc xấu đi các mối quan hệ của chúng ta. Và tất cả các hành động của chúng tôi, nếu có phát sinh, cũng chỉ để đáp lại một số hành động không thân thiện, hành động chống lại Liên bang Nga”, ông cho biết thêm.

“Tôi tin rằng mọi người phải nghĩ đến việc làm thế nào để bình thường hóa quan hệ, hợp tác bình thường và phát triển quan hệ bình thường”.

Ukraine: Thế tiến của quân Nga ở Mykolayiv đã bị chặn lại

Bước tiến của lực lượng Nga tại thành phố cảng Mykolayiv, miền Nam Ukraine, đã bị chặn lại, Oleksiy Arestovych, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Phát biểu của ông Arestovych được đưa ra sau khi chính quyền địa phương báo cáo rằng quân đội Nga đã lần đầu tiên tiến vào Mykolayiv – một trung tâm công nghiệp đóng tàu bên bờ Biển Đen.

Thống đốc Vitaliy Kim cho biết trong một tuyên bố video được chia sẻ trực tuyến, giao tranh đang diễn ra ở các khu vực của thành phố, nhưng “Đừng lo lắng”.

Thế giới - Tổng thống Putin: Nga không có ý định xấu đối với các nước láng giềng

Một tòa nhà bốc cháy sau trận pháo kích ở Kiev, Ukraine, ngày 3/3/2022. Ảnh Efrem Lukatsky/AP

Nga: “Nhóm phá hoại” của Ukraine phóng hỏa tại Zaporizhzhia

Bộ Quốc phòng Nga đã quy trách nhiệm vụ tấn công tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho “lực lượng phá hoại” của Ukraine, gọi đây là một "hành động khiêu khích tàn ác", theo thông tin do trang Al Jazeera cập nhật.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Igor Konashenkov cho biết, cơ sở hạt nhân này đang hoạt động bình thường và đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga kể từ hôm 28/2.

Tuy nhiên, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4/3, trong phiên gác tại một khu vực liền kề với nhà máy, đội tuần tra cơ động của Vệ binh Quốc gia Nga đã bị một nhóm phá hoại người Ukraine tấn công”, ông Konashenkov cho biết.

Ông cho rằng nhóm phá hoại này đã nổ súng từ cửa sổ trên nhiều tầng của khu liên hợp huấn luyện nằm bên ngoài nhà máy nhằm khiêu khích lính tuần tra Nga đáp trả.

Theo ông Konashenkov, đội tuần tra của Nga đã bắn trả để ngăn chặn cuộc tấn công, và "nhóm phá hoại" đã bỏ chạy khỏi khu nhà, đồng thời châm lửa đốt.

 

Lời kể của quan chức Nga hoàn toàn trái ngược với “phiên bản” do phía Kiev đưa ra. Theo Kiev, lực lượng Nga đã tấn công nhà máy vào sáng sớm ngày 4/3, khiến một cơ sở huấn luyện 5 tầng liền kề bốc cháy.

Al Jazeera không thể xác minh độc lập lời của phía Nga hay phía Ukraine về vụ việc.

Đàm phán Nga – Ukraine vòng 3

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, cho biết Kiev sẽ không chia sẻ trước thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm của bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

Ông Arestovych phát biểu trong một buổi phát sóng video sau khi 2 phái đoàn Ukraine và Nga cho biết, vòng đàm phán thứ ba có thể diễn ra vào đầu tuần tới.

Thế giới - Tổng thống Putin: Nga không có ý định xấu đối với các nước láng giềng (Hình 2).

Hai phái đoàn Nga và Ukraine chào hỏi nhau trước khi bước vào đàm phán. Ảnh: The Sun Chronicle

Trước đó, vòng đàm phán thứ nhất diễn ra ngày 28/2 đã kết thúc mà 2 bên không đạt được thỏa thuận nào ngay lập tức.

Sau vòng đàm phán thứ hai, diễn ra ngày 3/3, cả phía Nga và phía Ukraine đều nhất trí thiết lập các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán.

Minh Đức (Theo Al Jazeera)

Hứng pháo kích từ quân đội Nga, nhà máy điện hạt nhân của Ukraine hiện ra sao?

Thứ 6, 04/03/2022 | 10:35
Nếu nhiều hơn một lò phản ứng bị đánh trúng, kết quả sẽ còn kinh khủng hơn thảm họa Chernobyl năm 1986.

Ukraine: Đàm phán với Nga không thu được kết quả như mong đợi

Thứ 6, 04/03/2022 | 08:32
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội đàm trực tiếp “mặt đối mặt” với ông.

Đàm phán với Nga không gặt hái được kết quả, Ukraine nộp đơn vào EU

Thứ 3, 01/03/2022 | 08:33
Tổng thống Zelensky đã ký đơn chính thức xin cho Ukraine trở thành thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU), dù đối với Nga, Ukraine vào NATO mới là lằn ranh đỏ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.