Nga liên tiếp phải đối mặt với những lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và phương Tây. Gói trừng phạt của châu Âu năm 2014 chưa nguôi ngoai thì mới đây Moscow lại hứng chịu cơn thịnh nộ vì cáo buộc liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ.
Có điều trong khi các nhà quan sát phương Tây cho rằng lệnh trừng phạt là nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm của kinh tế Nga, thì thực tế lại có vẻ rất khác: Các lệnh trừng phạt có thể không thực sự gây ảnh hưởng tới Nga nhiều như vậy.
Theo Politico, thu nhập bình quân của người Nga tụt giảm. Đến cuối năm 2016, GDP của Nga giảm 40% so với con số của năm 2013, đồng Ruble mất giá 15%. Nhưng tất cả những sự sụt giảm đó đều không mấy liên quan tới các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Lệnh trừng phạt chỉ làm khó một số doanh nghiệp lớn của Nga trong ngành xây dựng, ngân hàng, năng lượng, quốc phòng khi không được tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế hay sở hữu tài sản ở các nước phương Tây.
Nợ công của Nga thấp và không có dấu hiệu tăng trong tương lai gần. Giai đoạn 2015 - 2016, ngành dầu khí của Nga phát triển nhanh hơn tất cả các quốc gia vùng Vịnh hay thậm chí cả Mỹ dù họ chịu lệnh cấm nhận chuyển giao công nghệ khai thác.

Ông Putin đưa nước Nga thoát khỏi khó khăn.
Và Nga vẫn xuất khẩu được lượng vũ khí trị giá 14 tỷ USD, trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Hiện giá dầu đã ổn định, kinh tế Nga đã hồi phục và chỉ suy giảm rất chậm. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Ngân hàng Thế giới ước tính các lệnh trừng phạt của phương Tây chỉ làm giảm không đến 0,5 điểm phần trăm của GDP Nga.
Chia sẻ về bí quyết vượt qua khó khăn của Nga, tại diễn đàn Hiệu suất Năng lượng quốc tế trong Tuần lễ Năng lượng Nga mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ rằng Moscow không bao giờ gắn sự ưu ái thương mại với điều kiện chính trị với các đối tác. Nga luôn rành mạch giữa chuyện chính trị và sự hợp tác kinh tế. Và đó là lý do vì sao các đối tác nước ngoài muốn hợp tác với Nga.
Người đứng đầu nước Nga cho rằng, Nga luôn có những nguyên tắc trong hợp tác với nước ngoài. Khi không đồng ý với vấn đề gì đó, Nga sẽ luôn thẳng thắn trao đổi. Và cùng với sự tôn trọng lập trường của đối tác, Nga sẽ tìm đến giải pháp hợp lý cho đôi bên. Nga thực sự không khó lường như nhiều nước và đây chính là điều thu hút hợp tác quốc tế.
Gần đây, thương mại của Nga với các nước Trung Đông đã phát triển bất chấp những khó khăn kinh tế gặp phải cách đó 2, 3 năm. Trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại Nga tăng 12,5%.
"Theo truyền thống, chúng tôi bán nhiều vũ khí cho các thị trường ở Trung Đông, bởi vì chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều quốc gia trong khu vực. Chúng tôi có các mối quan hệ kinh tế bởi hợp tác kinh tế với họ nhiều năm qua", Tổng thống Putin cho biết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.