Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong thời gian qua đã chịu nhiều áp lực từ phía các đồng minh yêu cầu ông sáp nhập Bờ Tây, gây lo ngại cho nhiều lãnh đạo các nước Ả Rập, và một số lãnh đạo trong đó đã gặp mặt ông Trump bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng LHQ trong ngày thứ Năm.
Trước cánh phóng viên tại Phòng Bầu Dục, ông Trump đã phát biểu: "Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Không, tôi sẽ không cho phép. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra".
"Mọi thứ đã quá đủ. Đã đến lúc dừng lại rồi".
Pháp, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha là một số nước trong nhóm các nước đã vừa công nhận nhà nước Palestine trong những ngày vừa qua nhằm giữ vững khả năng nhà nước Palestine có thể được thành lập. Israel đã lên án quyết định của những quốc gia này.
Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra trong khi ông Netanyahu vừa tới New York để pháp biểu trước LHQ hôm thứ Sáu.
Trong cuộc họp đầu tuần này, các nước Ả Rập và Hồi Giáo đã cảnh báo ông Trump về hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu Bờ Tây bị sáp nhập – một thông điệp mà Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Prince Faisal bin Farhan Al-Saud khẳng định ông Trump "hiểu rất rõ".
Khoảng 700.000 người định cư Israel sống giữa 2,7 triệu người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, một khu vực Israel sáp nhập mà không nhận được sự công nhận từ quốc tế.

Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque.
Phần lớn cộng đồng quốc tế nhận định các khu định cư người Israel tại Bờ Tây là phi pháp theo luật quốc tế.
Israel phản đối các nhận định này, nêu bằng chứng từ sự hiện diện của người Do Thái tại khu vực này trong lịch sử, trong kinh thánh và khẳng định khu định cư có vai trò chiến lược và an ninh.
Thương lượng thỏa thuận hòa bình cho Gaza
Trong khi lãnh đạo các nước tập trung tại LHQ ở New York, chính phủ Mỹ đã có nhiều động thái mới nhằm thúc đẩy kết thúc cuộc chiến dài 2 năm qua tại Gaza giữa Hamas và Israel, bằng cách đề ra một kế hoạch hòa bình Trung Đông với 21 điều khoản.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết kế hoạch này đã được chia sẻ với lãnh đạo và quan chức từ Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan trong ngày thứ Ba.
Ông Trump cho biết đã thảo luận với các đại diện từ các nước Trung Đông, ông Netanyahu trong ngày thứ Năm và thỏa thuận về Gaza có thể sớm được ký kết.
"Chúng tôi muốn giải phóng con tin và tạo dựng hòa bình trong khu vực. Và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tích cực".
Israel đã phải nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về cuộc chiến tại Gaza, một cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm mà chưa có khả năng có thỏa thuận nào được ký kết trong tương lai trước mắt. Cuộc xung đột đã tàn phá Gaza và khiến hơn 65.000 người Palestine thiệt mạng.
Một cơ quan giám sát nạn đói quốc tế cho biết, một phần khu nội phận này đang xảy ra nạn đói hoành hành.
Trên chiến trường, cơ quan y tế địa phương cho biết trong ngày thứ Năm, lực lượng Israel đã tiến sâu hơn vào thành phố Gaza và tổ chức các cuộc không kích khiến ít nhất 19 người trên toàn Gaza thiệt mạng.
Trong ngày thứ Năm, Ý và Tây Ban Nha đã điều động tàu hải quân tới hỗ trợ hạm đội cứu trợ quốc tế bị tấn công bằng máy bay không người lái trong khi vận chuyển hàng cứu trợ tới Gaza. Hạm đội Quốc tế Sumud đang điều động 50 tàu dân sự để cố gắng phá vỡ hàng phong tỏa đường biển của Israel xung quanh Gaza.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)