Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu

Thứ 2, 28/07/2025 10:00

“Chúng tôi đồng ý rằng thuế đối với ô tô và tất cả mặt hàng khác sẽ là mức thuế đồng loạt 15%”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật thông báo rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Turnberry, Scotland.

Ông Trump tuyên bố áp mức thuế 15% đồng loạt lên hàng nhập khẩu từ khối EU gồm 27 quốc gia, chấm dứt chuỗi tháng ngày căng thẳng với đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ sau khi EU cố giữ mức thuế cơ bản ở mức 10%.

"Chúng tôi đồng ý rằng thuế đối với ô tô và tất cả mặt hàng khác sẽ là mức thuế đồng loạt 15%", ông Trump nói.

Phát biểu cùng với bà von der Leyen tại sân golf của mình ở bờ tây Scotland, ông Trump cho biết, EU "sẽ đồng ý mua từ Mỹ lượng năng lượng trị giá 750 tỷ USD. Họ cũng sẽ đồng ý đầu tư vào Mỹ thêm 600 tỷ USD so với hiện tại".

"Tất cả các quốc gia trong EU sẽ mở cửa thương mại với Mỹ ở mức thuế 0%, và họ cũng đồng ý mua một lượng lớn thiết bị quân sự", ông Trump nói thêm.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận với EU là "thỏa thuận lớn nhất từng được ký kết."

Hiện chưa có thông tin chi tiết cụ thể về nội dung thỏa thuận.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Mỹ đạt 975 tỷ USD. Dù thỏa thuận còn cách xa việc hoàn tất, nó đã giúp giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương, điều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh của cả hai nền kinh tế.

Tổng thống Trump công bố, Mỹ và EU đạt được khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7/2025 tại Turnberry, Scotland. (Ảnh:Andrew Harnik/Getty Images qua Fox News)

Ông Trump đã bắt đầu đàm phán với bà von der Leyen vào sáng Chủ nhật, khi hạn chót vào thứ Sáu đang đến gần để tránh mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ không thể chấp nhận mức thuế thấp hơn 15% đối với EU.

Bà von der Leyen thừa nhận các cuộc đàm phán với ông Trump rất căng thẳng: "Tôi đã lường trước điều đó từ đầu, và thực sự là rất khó khăn. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt được một kết quả tốt cho cả hai bên".

Bà nói rằng thỏa thuận này "sẽ mang lại sự ổn định. Sẽ mang lại sự dự đoán trước được. Điều đó rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hai bên bờ Đại Tây Dương".

Mức thuế 15% đối với tất cả hàng hóa cũng bao gồm cả dược phẩm. Ông Trump trước đó từng nhiều lần đe dọa sẽ áp mức thuế lên tới 200% đối với dược phẩm sản xuất bên ngoài nước Mỹ bắt đầu từ ngày 1/8.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, dược phẩm là mặt hàng nhập khẩu số một từ EU vào Mỹ trong năm ngoái, với tổng giá trị 92,1 tỷ USD. Ireland, một quốc gia thành viên EU, là nước cung cấp dược phẩm lớn nhất cho Mỹ.

"Dược phẩm là mặt hàng rất đặc biệt. Chúng ta không thể ở trong tình trạng phải phụ thuộc vào các nước khác", ông Trump nói.

Khuôn khổ thỏa thuận được đưa ra sau khi ông Trump công bố mức thuế đối với hầu hết hàng hóa EU sẽ tăng từ mức cơ bản 10% lên 30% vào ngày 1/8, với lý do Mỹ và EU có "một trong những thâm hụt thương mại lớn nhất" và đã không thể đạt được thỏa thuận trước thời hạn 9/7 như ông yêu cầu.

Hồi tháng 4, hàng hóa từ EU từng đối mặt với mức thuế "đối ứng" 20% trong thời gian ngắn trước khi ông Trump tạm dừng. Đến tháng 5, ông lại tuyên bố sẵn sàng áp mức thuế 50% từ ngày 1/6 nếu đàm phán không tiến triển. "Tôi không nhất thiết phải có được một thỏa thuận", ông từng nói vào thời điểm đó.

Hạn chót chốt thỏa thuận thương mại đang đến gần

Ông Trump tái khẳng định hạn chót vào thứ Sáu đối với các đối tác thương mại khác và cho biết mức thuế đối với thép, nhôm sẽ được giữ ở mức 50%.

Ngồi cạnh ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết, mức thuế đối với chất bán dẫn sẽ được công bố trong hai tuần tới, nhưng chưa rõ khi nào sẽ có hiệu lực.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Fox News Sunday", ông Lutnick khẳng định sẽ không có thêm gia hạn nào sau ngày 1/8. Tuy nhiên, ông cũng gợi mở khả năng đàm phán tiếp tục với "các nền kinh tế lớn".

"Ngày 1/8, các mức thuế sẽ được chốt. Chúng sẽ có hiệu lực", ông Lutnick nói.

Một số mức thuế mà ông Trump đe dọa có thể lên đến 50%. Hàn Quốc - nhà cung cấp lớn các mặt hàng điện tử và hàng hóa khác - đang đối mặt với mức thuế đe dọa là 30%, Brazil có thể bị áp thuế tới 50%.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc đang tiến sát hạn chót ngày 12/8 để đạt thỏa thuận thương mại.

Mỹ hiện đang áp thuế tối thiểu 30% đối với hàng hóa Trung Quốc, giảm từ mức 145% trước đó, trong khi Trung Quốc đang đánh thuế hàng hóa Mỹ ở mức tối thiểu 10%, giảm từ 125%.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dự kiến sẽ gặp các nhà đàm phán Trung Quốc trong tuần này tại Stockholm cho vòng đàm phán tiếp theo.

Kể từ khi ông Trump tạm dừng các mức thuế "đối ứng" hồi tháng 4 để có thêm thời gian đàm phán thương mại, mới chỉ có 7 thỏa thuận thương mại được công bố, bao gồm thỏa thuận với EU vào Chủ nhật vừa rồi.

Lê Anh (Theo CNN, Foxnews)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.