Tổng thống Trump “dọa” không tham dự Diễn đàn Kinh tế nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Tổng thống Trump “dọa” không tham dự Diễn đàn Kinh tế nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Thứ 6, 11/01/2019 | 08:14
0
Ngày 10/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sắp tới tại Davos (Thụy Sĩ), nếu nước này không giải quyết được tình trạng chính phủ đóng cửa do mâu thuẫn liên quan tới bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Trong thông báo, Tổng thống Trump nêu rõ nếu Chính phủ Mỹ tiếp tục bị đóng cửa, ông sẽ không tham dự WEF, dự kiến diễn ra từ ngày 22-25/1 tới.

"Tôi dự định đi và phát biểu trước cộng đồng tài chính thế giới ở Davos. Kế hoạch vẫn còn nhưng nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa, tôi sẽ không đi. Chuyến đi sẽ rất thành công nếu nó diễn ra. Chúng ta có một câu chuyện tuyệt vời để kể", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng, đề cập đến kế hoạch tham dự WEF thường niên diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1, theo AFP.

Tiêu điểm - Tổng thống Trump “dọa” không tham dự Diễn đàn Kinh tế nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo VnExpress, mâu thuẫn giữa chính quyền Trump và quốc hội về ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico đã khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong hai tuần qua. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng bức tường biên giới, một trong những cam kết chủ chốt của Trump khi tranh cử, chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nhập cư phức tạp hơn, đồng thời là công cụ để ông lôi kéo sự ủng hộ của những người bảo thủ.

Phát biểu trước các phóng viên trước khi lên đường tới thị trấn biên giới McAllen ở Texas hôm nay, Trump nhấn mạnh rằng ông có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu không đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ về ngân sách 5,7 tỷ USD cho bức tường biên giới. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Tổng thống Mỹ phê duyệt ngân sách liên bang và xây tường mà không cần sự đồng ý của quốc hội.

Vietnam+ đưa tin, trước đó, ngày 18/12/2018, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự WEF cùng với phái đoàn quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Nếu tham gia, đây sẽ là lần thứ 2 Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại sự kiện được tổ chức thường niên này, nơi quy tụ nhiều chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, người nổi tiếng và nhà hoạt động xã hội lớn trên toàn cầu.

Phong Linh (tổng hợp)

 

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ từ giã chính quyền của Tổng thống Trump

Chủ nhật, 16/12/2018 | 11:31
Ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay và người thay thế sẽ được công bố trong thời gian tới.

TT Donald Trump tiết lộ mong muốn được Mỹ hỗ trợ kinh tế của Nga

Chủ nhật, 28/10/2018 | 16:38
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Nga muốn sẽ nhận được hỗ trợ kinh tế từ Mỹ. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng cũng ngợi ca cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga hồi tháng 7.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.