Tổng thống Trump không hài lòng khi các nước đồng minh không tham gia hộ tống tàu ở Hormuz

Thứ 3, 17/03/2026 08:45 GMT+7

Xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bước vào tuần thứ 3 mà không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, với Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa làm gián đoạn hoạt động vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí gas hóa lỏng trên toàn thế giới.

Tổng thống Trump không hài lòng khi các nước đồng minh không tham gia hộ tống tàu ở Hormuz - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters/Ảnh tài liệu.

Trong ngày thứ Hai, nhiều nước đồng minh của Mỹ đã từ chối lời kêu gọi điều động tàu chiến tới hộ tống tàu thương mại qua Eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này khiến ông đưa ra những chỉ trích cáo buộc các đối tác phương Tây này là vô ơn sau nhiều thập kỷ được Mỹ hậu thuẫn.

Cũng trong thứ Hai, chính phủ Israel tuyên bố đã soạn thảo kế hoạch chi tiết cho ít nhất 3 tuần chiến sự và tiếp tục không kích nhiều mục tiêu tại Iran, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran khiến một cảng hàng không tại Dubai phải tạm ngừng hoạt động và gây hư hại cho một cơ sở lọc dầu quan trọng của UAE.

Một số đối tác của Mỹ bao gồm Đức, Tây Ban Nha và Ý tuyên bố không có kế hoạch điều động tàu chiến để giúp tái mở cửa Eo biển Hormuz.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Trump cho biết, nhiều nước đã khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, nhưng đồng thời đã thể hiện bức xúc về nhiều đồng minh lâu năm: "Một số nước rất nhiệt tình về chiến dịch này, và một số khác thì không. Một số nước trong đó đã được chúng tôi hỗ trợ trong rất nhiều năm. Chúng tôi đã bảo vệ họ trước những nguồn đe dọa ngoại quốc, và họ đã không nhiệt tình cho lắm. Và sự nhiệt tình đó rất quan trọng đối với tôi".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố sẽ tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp của Mỹ tại Trung Đông và hối thúc người sinh sống quanh các nhà máy của Mỹ rời khỏi các khu vực đó.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định, chính quyền Tehran không có nhu cầu đề ra thỏa thuận ngừng bắn và cũng không trao đổi liên lạc với chính phủ Mỹ.

Trong một bài viết đăng trên X, ông Araqchi cũng nhận định những "nước láng giềng" cho phép lực lượng Mỹ đóng quân và cho phép tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào Iran cũng đã chủ động ủng hộ hành vi sát hại người Iran.

Ông cho biết trong số hàng trăm người Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel có bao gồm 200 trẻ em.

Quân đội Israel cho biết đã tổ chức tấn công nhằm vào Shiraz, Tabriz và Tehran.

Lãnh đạo một ủy ban điều tra của LHQ cho biết cuộc không kích mà quân đội Israel tổ chức nhằm vào nhà tù Evin nơi nhiều tù nhân chính trị bị giam giữ trong tháng 6/2025 có thể bị coi là tội ác chiến tranh sau khi vụ tấn công này khiến 80 người thiệt mạng bao gồm 1 trẻ em và 8 phụ nữ, và cho rằng xung đột lần này có thể khiến chính phủ Iran đàn áp phe chống đối mạnh tay hơn.

Phản ứng trước báo cáo của LHQ, một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết: "Cuộc không kích được thực hiện với độ chính xác cao để giảm thiểu nguy hại cho thường dân bị giam giữ trong nhà tù hết mức có thể".

Quân đội Israel cũng cho biết lực lượng không quân đã tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan tới chương trình không gian của Iran, phá hủy một cơ sở nghiên cứu tại Tehran từng tham gia phát triển một vệ tinh từng được phóng vào năm 2024.

Tại Israel, còi báo động không kích tiếp tục được kích hoạt. IRGC đã cho biết Iran đã tổ chức tấn công các khu vực tại Tel Aviv, căn cứ không quân al-Dhafra của Mỹ tại Abu Dhabi, căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain, và căn cứ không quân Sheikh Issa của Bahrain.

Ngoài ra, hoạt động tiếp dầu tại cảng Fujairah của UAE tại Vịnh Oman cũng đã bị tạm ngừng do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Fujairah là điểm xuất khẩu dầu thô Murban chính của UAE, phục vụ 1% tổng tiêu thụ toàn cầu.

Các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Dubai, một trong những cảng hàng không bận rộn nhất thế giới, cũng đã bị tạm ngừng trong nhiều giờ sau khi một máy bay không người lái tấn công một cơ sở dự trữ dầu gần đó. Các cơ quan truyền thông của Ả Rập Saudi cho biết, quân đội nước này đã đánh chặn 34 máy bay không người lái tại miền Đông trong 1 giờ đồng hồ. Không có báo cáo nào về thương vong trong các vụ việc trên.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.