
Majid Asgaripour/WANA/Reuters phân phối.
Đề xuất mới nhất nhằm kết thúc cuộc xung đột 2 tháng qua tại Iran do chính quyền Tehran đề ra có nội dung tạm đặt các thảo luận về chương trình hạt nhân sang một bên cho tới khi cuộc xung đột chấm dứt và các tranh cãi về vận tải đường biển được giải quyết.
Tuy nhiên, một quan chức có thông tin về cuộc họp giữa ông Trump và các cố vấn cho biết, ông mong muốn ngay lập tức giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân.
Hiện chưa rõ chi tiết thông điệp từ phía chính phủ Iran, và chính quyền Tehran cũng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về các phát biểu mới nhất của ông Trump.
Trước đó, một phát ngôn viên quân đội Iran phát biểu với truyền thông quốc gia này rằng khẳng định Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không nhìn nhận cuộc xung đột là đã kết thúc.
Chính phủ Iran đã phong tỏa hoàn toàn hoạt động vận tải của các nước khác tại khu vực vùng Vịnh qua Eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2 tới nay. Trong tháng 4 vừa qua, chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu phong tỏa chặn các tàu của Iran.
Một số quan chức cấp cao của chính phủ Iran yêu cầu giữ kín danh tính cho biết đề xuất mà ông Araqchi truyền đạt tại Islamabad trong cuối tuần vừa rồi đã đề ra viễn cảnh các vòng đàm phán được tổ chức trong nhiều giai đoạn.
Bước đầu tiên trong tiến trình đàm phán sẽ được tổ chức sau khi cuộc xung đột chấm dứt với các biện pháp được đặt ra nhằm đảm bảo chính phủ Mỹ sẽ không tái châm ngòi xung đột. Sau đó, các nhà thương lượng sẽ làm việc để giải quyết vấn đề quân đội Mỹ phong tỏa hoạt động thương mại của Iran trên biển và cũng như vấn đề Eo biển Hormuz, và trong đó, chính phủ Iran có ý định mở cửa lại eo biển này trong khi tiếp tục nắm quyền kiểm soát.
Chỉ sau khi các bước này hoàn thiện, hoạt động đàm phán mới bắt đầu giải quyết các vấn đề khác, bao gồm các tranh cãi lâu nay về chương trình hạt nhân của Iran, và trong đó, chính phủ Iran mong muốn chính phủ Mỹ công nhận quyền làm giàu uranium của họ.
Trong khi các bên vẫn còn quá nhiều bất đồng quan điểm, giá dầu đang tiếp tục tăng cao, với giá dầu thô Brent tăng 2.8% đạt mức 111.26 USD/thùng.
Ngân hàng Thế giới dự đoán giá năng lượng sẽ tăng 24% trong năm 2026 lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ 4 năm trước, ngay cả trong trường hợp tình trạng gián đoạn do xung đột tại Iran gây ra chấm dứt trong tháng 5/2026.
Chính phủ UAE đã tuyên bố quốc gia này sẽ rút khỏi tổ chức OPEC và OPEC+, một diễn biến thể hiện rõ sự bất đồng nội bộ trong nhóm các nước vùng Vịnh Ả Rập về vấn đề Iran.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)
