Trong bài phát biểu tối 6/10, ông Zelensky cho biết, các lực lượng cứu hộ và Không quân Ukraine đã sẵn sàng ứng phó. Tuy nhiên, quy mô đáp trả phụ thuộc vào năng lực phòng không mà Ukraine hiện có.
"Rất nhiều điều phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta - mỗi nhà lãnh đạo và mỗi quốc gia trên thế giới có năng lực phòng thủ mà chúng ta cần và có thể cung cấp cho chúng ta", ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Kyiv khi cuộc xung đột đang tiến gần mùa đông thứ năm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự cuộc gặp các binh sĩ Ukraine tại một địa điểm tiền tuyến không được tiết lộ gần Lyman, ngày 30/9/2026. (Ảnh: Handout/Cơ quan Báo chí Tổng thống Ukraine/AFP qua Kyivpost)
Máy bay ném bom cất cánh từ Siberia
Vài giờ sau, Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) thông báo 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân Belaya, tại vùng Irkutsk thuộc Siberia, Nga.
Không quân Ukraine cho biết, nếu những máy bay này phóng tên lửa hành trình, các tên lửa có khả năng đi vào không phận Ukraine sau 3h sáng theo giờ địa phương. Cơ quan này kêu gọi người dân không phớt lờ cảnh báo không kích và ở trong các hầm trú ẩn.
Cảnh báo trước đó
Bài phát biểu tối của ông Zelensky được đưa ra sau cảnh báo ban đầu mà ông đưa ra vào chiều 6/10.
Tổng thống Ukraine đưa ra cảnh báo sau cuộc họp điều phối với các quan chức chính phủ, chỉ huy quân đội và lực lượng cứu hộ. Theo ông Zelensky, Kyiv cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Không quân đã báo cáo với Tổng thống về việc triển khai các phương tiện phòng không cũng như tổ chức bảo vệ những cơ sở quan trọng.
Ông Zelensky cho biết, chính phủ và chính quyền các khu vực cũng đã chuẩn bị thêm các biện pháp hậu cần để ứng phó với điều mà ông gọi là chiến dịch của Nga nhằm vào hệ thống hậu cần của Ukraine. Thời hạn đã được đặt ra cho nhiều nhiệm vụ, trong đó những nhiệm vụ cấp bách nhất đã được triển khai.
Cũng trong ngày 6/10, ông Zelensky chủ trì cuộc họp của Bộ Tổng tư lệnh tối cao.
Theo Tổng thống Ukraine, các hệ thống tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa một phần đáng kể máy bay không người lái Shahed của Nga, đồng thời những phương án hiệu quả nhất sẽ được mở rộng áp dụng.
Cuộc họp cũng xác định các ưu tiên trong việc cung cấp máy bay không người lái tầm xa cho lực lượng Ukraine vào năm tới, với mục tiêu chính là giúp Ukraine có khả năng đáp trả các cuộc tập kích của Nga bằng những đòn đánh tương tự.
Thế Hải (Theo Kyivpost, Kyivindependent)
