Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22

Thứ 6, 10/06/2022 | 11:06
0
Trong bóng đá, các hậu vệ thường ít được chú ý. Tuy nhiên, vai trò của họ cũng vô cùng quan trọng. Dưới đây là top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22.
Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22

7. Jules Kounde (Sevilla)
Jules Kounde đã khẳng định mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu trong vài mùa giải qua. Sevilla có thành tích phòng ngự tốt nhất ở La Liga mùa này, chỉ thủng lưới 30 bàn sau 38 trận và Kounde đóng một vai trò rất lớn trong đó.

Trung vệ người Pháp có thể làm được tất cả. Anh là một sự hiện diện điềm tĩnh và điềm đạm ở phía sau. Kounde cũng khá khỏe và có khả năng bắt nạt những kẻ tấn công khi có bóng. Cầu thủ 23 tuổi này cũng cầm bóng khá gọn gàng và đạt tỷ lệ hoàn thành đường chuyền là 88,9% ở La Liga mùa này.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 2).

Anh rất xuất sắc trong việc thực hiện các đường chuyền về phía trước và là một trung vệ hiện đại thích hợp, người vẫn vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

6. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
Việc một hậu vệ cánh trở thành động lực sáng tạo chính trong đội không phải là điều quá phổ biến. Nhưng Trent Alexander-Arnold chính xác là như vậy ở Liverpool. Cầu thủ người Anh là một trong những cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất hiện tại và kỹ năng chơi bóng của anh khá phi thường.

Cầu thủ 23 tuổi tạo ra nhiều cơ hội (90) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League mùa giải 2021/22. Hậu vệ phải của Liverpool đã ghi 2 bàn và cung cấp 19 đường kiến ​​tạo trong 47 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng của Jurgen Klopp trong mùa giải này.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 3).

Anh là một trong những tài sản được đánh giá cao nhất của Liverpool và đã đạt đẳng cấp thế giới ở tuổi 23. Những đóng góp của Alexander-Arnold là chìa khóa giúp đội bóng vùng Merseyside có một mùa giải tuyệt vời. Họ đã giành được FA Cup và League Cup đồng thời về nhì ở Premier League và Champions League.

5. Andrew Robertson (Liverpool)
Andrew Robertson là một trong những hậu vệ cánh sung mãn nhất thế giới. Hiệu quả ngang nhau ở hai đầu sân, tuyển thủ Scotland nổi bật nhờ sự kiên trì và khả năng kỹ thuật tuyệt vời. Anh thích tung ra những đường tạt bóng thú vị để đồng đội ghi bàn.

Cầu thủ 28 tuổi đã ghi 3 bàn và cung cấp 15 đường kiến ​​tạo trong 46 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng vùng Merseyside mùa này. Sự kiên định của Robertson là điều khiến anh trở nên khác biệt vì anh hiếm khi có một ngày thi đấu nhạt nhòa.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 4).

Robertson không bao giờ né tránh việc giúp đỡ các cầu thủ ở phía sau và sự kiên trì của anh sẽ giúp Liverpool trở nên vững chắc như phòng ngự.

4. Antonio Rudiger (Real Madrid)
Antonio Rudiger đã khẳng định mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu trong vài mùa giải qua. Nhìn lại, thật khó tin khi anh không được trọng dụng ở Chelsea trong nửa đầu mùa giải 2020/21.

Từ nửa sau mùa 2020/21, anh đã tìm cách hồi sinh sự nghiệp của mình dưới thời Thomas Tuchel và là một cầu thủ xuất sắc nhất cho Chelsea trong một mùa giải rưỡi vừa qua. Tuyển thủ Đức gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này và Chelsea sẽ rất nhớ anh.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 5).

Rudiger có thể nhanh như chớp khi cướp bóng. Anh khá hung dữ và thích tranh bóng nhưng cũng biết cách giữ cái đầu lạnh khi cần. Cầu thủ 29 tuổi cũng là một người chuyền bóng gọn gàng và là một mối đe dọa trên không khá tốt. Điều này làm cho anh trở thành thứ vũ khí quan trọng trong các tình huống cố định. Rudiger đã ghi 5 bàn và kiến ​​tạo 4 lần cho Chelsea trong 54 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa 2021/22.

3. David Alaba (Real Madrid)
David Alaba đã có một mùa giải ra mắt tuyệt vời tại Real Madrid. Anh gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái và đã chứng tỏ là một bản hợp đồng đầy cảm hứng. Sự xuất hiện của Alaba đã giúp Real Madrid chuyển sang thời kỳ hậu Sergio Ramos và Raphael Varane một cách khá liền mạch.

Tuyển thủ Áo đóng vai trò chính trong chiến tích vô địch La Liga và Champions League của Real Madrid mùa giải 2021/22. Ngoài khả năng kỹ thuật rõ ràng và sự nhạy bén trong phòng ngự, chính sự đa năng của anh đã khiến Alaba thực sự ở đẳng cấp thế giới.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 6).

Anh có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ trái, tiền vệ cánh trái hoặc thậm chí là tiền vệ trung tâm như vẫn thường làm cho đội tuyển quốc gia của mình.

2. Joao Cancelo (Manchester City)
Joao Cancelo được chơi nhiều ở vị trí hậu vệ trái trong mùa giải 2021/22. Nhưng nhờ sự thông thạo kỹ thuật và thông minh chiến thuật của mình, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đóng vai trò đó gần như hoàn hảo.

Cancelo là một trong những hậu vệ cánh sáng tạo nhất thế giới. Anh cũng rất kỷ luật trong phòng thủ. Cầu thủ 28 tuổi liên tục được nhìn thấy tiến vào một phần ba cuối sân trước khi tìm thấy một đồng đội trong không gian mở.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 7).

Anh sở hữu nhãn quan đáng kinh ngạc và cũng là một người chuyền bóng rất gọn gàng. Kết hợp điều đó với khả năng rê dắt và di chuyển, Cancelo được cho là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất hiện nay. Trong 52 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Manchester City ở mùa giải 2021/22, Cancelo đã ghi 3 bàn và kiến ​​tạo 10 lần.

1 Virgil van Dijk (Liverpool)
Virgil van Dijk đã củng cố vị thế của mình như một trong những trung vệ xuất sắc nhất của kỷ nguyên hiện đại trong nhiều mùa giải qua. Cầu thủ người Hà Lan là một gã khổng lồ ở phía sau và đã làm một công việc phi thường cho đội bóng của Jurgen Klopp trong mùa giải 2021/22.

Đội bóng vùng Merseyside gặp khó khăn trong mùa giải 2020/21 khi Van Dijk phải nghỉ thi đấu hơn nửa mùa giải vì chấn thương ACL. Anh đã trở lại trong mùa giải vừa qua và ngay lập tức khôi phục cảm giác ổn định tuyệt vời ở tuyến sau cho Liverpool.

Giải khác - Top 7 hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2021/22 (Hình 8).

Van Dijk chiếm ưu thế trong các cuộc đấu tay đôi trên không và điều này khiến anh trở thành mối đe dọa lớn từ các pha phối hợp. Cầu thủ 30 tuổi đã ghi 3 bàn và cung cấp 5 đường kiến ​​tạo trong 51 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Liverpool trong mùa giải 2021/22.

Trong 34 lần ra sân ở Premier League mùa giải 2021/22, Van Dijk đã giúp Lữ đoàn đỏ giữ sạch lưới với 21 trận. Liverpool chia sẻ kỷ lục phòng ngự tốt nhất tại Premier League với Manchester City, chỉ thủng lưới 26 bàn sau 38 trận. Sẽ không có điều đó nếu không có hậu vệ người Hà Lan.

Đăng Nguyên

Tag: Van Dijk

Top 5 cầu thủ đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất kể từ mùa 2012/13

Thứ 6, 10/06/2022 | 10:42
Hãy cùng điểm qua 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cùng với có nhiều kiến ​​tạo nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ mùa giải 2012/13.
Cùng chuyên mục

Nhận thẻ đỏ, Ronaldo tính đấm luôn trọng tài

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:07
Ở trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo đã buộc phải "đi tắm sớm" khi bị phạt thẻ đỏ.

Galatasaray thi đấu.. 1 phút, đoạt ngay Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:39
Trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc chỉ sau 1 phút thi đấu, và Galatasaray là bên được quyết định giành thắng lợi.

Ghi bàn đá phạt và siêu phẩm, Ronaldo có hattrick thứ 2 trong 3 ngày

Thứ 4, 03/04/2024 | 08:17
Cristiano Ronaldo tiếp tục xô đổ những kỷ lục tại giải Saudi Pro League với khả năng ghi bàn siêu khủng của mình.

Huyền thoại Rivaldo đến Việt Nam đá giao hữu

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:11
Nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Brazil, huyền thoại Rivaldo sẽ đến Đà Nẵng để tham gia thi đấu giao hữu.

Ronaldo gửi lời thách thức để đáp trả sự khiêu khích của CĐV Al-Ain

Thứ 3, 05/03/2024 | 11:46
Sau trận Al-Nassr thua tại lượt đi tứ kết AFC Champions League, và bị dùng tên Messi để mia mai, Ronaldo đã có lời đáp trả các fan đối phương thông qua MXH.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.