Tour du lịch giá 0 đồng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khuyên “người dân cần cảnh giác”

Tour du lịch giá 0 đồng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khuyên “người dân cần cảnh giác”

Thứ 5, 06/06/2019 | 11:28
0
Nhận định về tình trạng lợi dụng uy tín các tổ chức xã hội để tổ chức người đi tham quan du lịch giá rẻ, miễn phí tại nghị trường Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng người dân cần phải cảnh giác trước những "chiêu bài" này.

Clip: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời tại nghị trường Quốc hội sáng 6/6.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời trước Quốc hội

Sáng 6/6, tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có trả lời các đại biểu về những vấn đề ông quản lý.

Đại biểu đã đặt vấn đề về trách nhiệm của Chính phủ trong việc các tổ chức, cá nhận lợi dụng uy tín của các tổ chức chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi để tổ chức các chuyến tham quan, du lịch giá rẻ, miễn phí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời: “Trách nhiệm của Chính phủ thế nào? Giải pháp ra sao? Bộ trưởng đã trả lời, tôi rất đồng tình với câu trả lời của Bộ trưởng. Tôi xin nói thêm, nó cũng giống như các hành vi bán hàng đa cấp hay nhiều hình thức khác, trước hết mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác với những "chiêu bài" này.

Bây giờ tham khảo giá cả, mua bán hàng hóa, du lịch có thể nói rất thuận lợi. Có thể mọi người đều biết giá phổ biến như thế nào, chúng ta cần lưu ý khi những thứ cho không hay là rẻ hơn mức bình thường thì cần hết sức cảnh giác”.

Chính sách - Tour du lịch giá 0 đồng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khuyên “người dân cần cảnh giác”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại nghị trường sáng 6/6. Ảnh: Ngọc Thắng

Phó Thủ tướng cũng cho rằng chính các tổ chức, các đoàn thể xã hội mà các đại biểu nêu lên ở đây cần có hướng dẫn xuống bên dưới để người dân không bị lợi dụng.

“Nhân dân và mọi người gặp tình trạng như vậy hãy báo các cơ quan để xử lý thật nghiêm, kể cả về mặt hành chính, trong đó cả các biện pháp phụ liên quan đến giấy phép kinh doanh. Theo quy định, nếu ở mức độ nghiêm trọng mà đã xử lý hành chính vẫn tiếp diễn thì hoàn toàn có thể xử lý theo hình sự”, Phó Thủ tướng đưa ra lời khuyên.

Ngoài vấn đề trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã dành 3 phút trong phần giải trình của mình để nói về vấn đề liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo - vốn được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn Bộ trưởng bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Phó Thủ tướng đồng tình quan điểm phải phản đối, đấu tranh chống mê tín dị đoan, lợi dụng tâm linh để trục lợi, nhưng ông cho rằng, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn liên quan tới vấn đề tuyên truyền, phổ biến, vận động, trong đó có vai trò của các tổ chức tôn giáo.

Theo Phó Thủ tướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, khi các tôn giáo vào Việt Nam thì cũng ảnh hưởng qua lại, dung hòa với các tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống của cộng đồng dân cư, dân tộc Việt Nam. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, nói về giáo pháp, thực hành tín ngưỡng thì phải đặc biệt lưu ý vấn đề này. "Vì đây là niềm tin và sự thực hành thường nhật của một bộ phận lớn người dân Việt Nam mà chúng ta cần tôn trọng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

“Trong quá trình đó, những cái gì truyền thống, tín ngưỡng không phù hợp thì chúng ta chỉ ra và vận động để loại bỏ dần”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói thêm.

Nhóm PV Quốc hội

Giáo hội Phật giáo khẳng định không có "BOT chùa chiền"

Thứ 5, 06/06/2019 | 11:06
Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Thích Bảo Nghiêm khẳng định tất cả chùa trên cả nước đều do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các địa phương cùng nhân dân xây dựng, quản lý.

Quốc hội Thái Lan bầu ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng mới

Thứ 5, 06/06/2019 | 07:25
Ông Prayut Chan-o-cha nhận được 500 phiếu ủng hộ trong phiên họp của lưỡng viện Quốc hội, bỏ xa số phiếu 244 mà ứng cử viên Thanathorn Juangroongruangkit, thủ lĩnh đảng Tương lai Mới, nhận được.

Phạt bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng 100 triệu cũng không giải quyết vấn đề

Thứ 4, 05/06/2019 | 17:15
Liên quan đến việc xử phạt bà Phạm Thị Yến vụ chùa Ba Vàng chỉ 5 triệu đồng có quá nhẹ hay không, Bộ trưởng bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng tiền chỉ là một phần, quan trọng phải tăng nặng xử phạt về quản lý Nhà nước…

Đại biểu Quốc hội “chấm điểm” tư lệnh ngành Công an, Xây dựng

Thứ 3, 04/06/2019 | 21:12
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đánh giá Bộ trưởng Công an nắm vững vấn đề của ngành trong khi đó Bộ trưởng bộ Xây dựng trả lời chưa đi thẳng vào vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xử nghiêm đối tượng làm giả hồ sơ tâm thần để trốn tội

Thứ 3, 04/06/2019 | 16:26
Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng bộ Công an ngày 4/6, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Bộ trưởng Tô Lâm nắm chắc vấn đề và đã có phiên trả lời thẳng thắn, trách nhiệm.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?