TP.HCM: Chợ hoa đại hạ giá ngày 30 Tết, mai vàng “ế nặng”
Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 04/02/2019 | 17:03
0
Trưa ngày 30 Tết, các chợ hoa tại TP.HCM đều đồng loạt hạ giá để gom hàng về, trả lại mặt bằng công viên. Theo ghi nhận, do sức mua chậm nên hoa mai vàng xảy ra hiện tượng ế nặng nề, khiến tiểu thương lao đao.
Năm nay, hoa mai nở sớm khiến người mua không mặn mà. (Ảnh: Hà Nhân).
Một gốc mai đẹp vẫn không có người mua. (Ảnh: Hà Nhân).
Số lượng mai tại công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) ước chừng hơn 100 chậu. (Ảnh: Hà Nhân).
Hoa mai bị ế, vàng rực một góc đường Hoàng Minh Giám. (Ảnh: Hà Nhân).
Đến đầu giờ chiều ngày 30, lượng hoa mai vẫn còn rất nhiều. (Ảnh: Hà Nhân).
Các tiểu thương ngậm ngùi thuê xe chở mai về. (Ảnh: Hà Nhân).
Khách mua thường chọn chậu hoa mai nhỏ, giá từ 1,5 - 5 triệu đồng. (Ảnh: Hà Nhân)
Nét buồn của người bán hoa mai. (Ảnh: Hà Nhân).
Thậm chí, có hiện tượng chỉ mua vài cành mai với giá vài trăm ngàn đồng. (Ảnh: Hà Nhân).
Khách chọn hoa mai thường chỉ thuê vài ngày. (Ảnh: Hà Nhân).
Nho kiểng là mặt hàng mới trong dịp Tết năm nay cũng phải bán lỗ để xả hàng. (Ảnh: Hà Nhân).
Tắc (quất) cũng bị ế nhẹ. (Ảnh: Hà Nhân).
Thuê xe chở hoa về để trả lại mặt bằng công viên. (Ảnh: Hà Nhân).
Hoa cúc được tiêu thụ vừa phải vì giá thành hợp túi tiền, chất lượng hoa khá đồng đều. (Ảnh: Hà Nhân).
Nằm bắt tâm lý xả hàng giờ cuối, nhiều người dân TP.HCM chờ đến ngày 30 Tết để đi mua hoa. (Ảnh Hà Nhân).
Những chậu hoa bị tiểu thương bỏ lại để tiết kiệm chi phí vận chuyển khiến công nhân vệ sinh vất vả thu dọn. (Ảnh: Hà Nhân).
Đội ngũ công nhân tại các công viên phải căng mình làm việc. (Ảnh: Hà Nhân).
Nhiều người tranh thủ mua thật nhiều hoa Tết. (Ảnh: Hà Nhân).
Hoa mào gà và cúc được ưa chuộng nhất. (Ảnh: Hà Nhân).
Khách chọn mua hoa đào trước khi tan chợ. (Ảnh: Hà Nhân).
Nụ cười vui vẻ khi chọn mua được một gốc đào "khủng". (Ảnh: Hà Nhân).
Hoa lan tiêu thụ khá chậm. (Ảnh: Hà Nhân).
Tay xách nách mang vì hoa Tết. (Ảnh: Hà Nhân).
Theo thông báo của UBND TP.HCM và các quận, huyện, các chợ hoa phải dọn dẹp và trả lại không gian chung vào lúc 12h trưa 30 Tết (tức ngày 4/2). Chính vì thế, các tiểu thương đã phải hạ giá để bán xả hàng, lượng khách đến mua hoa cũng tăng cao khiến không khí nhộn nhịp hơn.
Từ sáng sớm, các chợ hoa tại các công viên như Lê Văn Tám (quận 1), Gia Định (quận Phú Nhuận),... đã tấp nập kẻ bán người mua. Hầu hết hoa Tết từ sáng nay đều giảm giá sâu từ 50 - 70%.
“Cùng mẫu mã và kích cỡ nhưng chậu tắc (quất) đã giảm từ 800.000 đồng xuống còn 250.000 đồng nhưng vẫn bán rất chậm, khách mua không nhiều”, anh Nam (tỉnh Long An), một người bán ở công viên Lê Văn Tám cho biết.
Về phía khách hàng, chị Thanh Tâm (ngụ quận 12, TP.HCM) cho hay: “Chiều hôm qua (3/2), một gốc đào được bán với giá 1,5 triệu đồng nhưng tôi không chọn mua. Sáng nay, cũng gốc đào đó chỉ còn giá 400.000 đồng”.
Đáng chú ý, vì số lượng nguồn cung quá cao nên hoa mai vàng bị ế nặng nề. Hơn 100 cây mai lớn nhỏ tại công viên Gia Định không có người mua.
Anh Phong (tỉnh Bình Định) cho rằng, vì năm nay thời tiết thất thường nên hoa mai nở sớm, khách mua không mặn mà. Ngoài ra, lượng hoa mai từ miền Trung và các tỉnh miền Tây đều đổ về TP.HCM nên bị quá tải.
Khắp các tuyến đường tại TP.HCM, hoa Tết rực rỡ màu sắc đang mang về không khí mùa Xuân mới. Những ngày cận Tết, đi dạo ngắm phố phường và mua hoa là thú vui bình dị của người dân thành phố.
Lãnh đạo sở Giao thông Vận tải TP.HCM khẳng định, sẽ làm việc hết trách nhiệm để đảm bảo ổn định tình hình đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2019. Trong đó, Sở sẽ đảm bảo đến ngày 30 Tết không có người dân thiếu vé xe.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.