Tp.HCM: Có tình trạng

Tp.HCM: Có tình trạng "báo tin giả" về phòng khám "vẽ bệnh moi tiền"

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 29/12/2022 | 21:36
0
Nhận được phản ánh về phòng khám "vẽ bệnh moi tiền", đại diện Sở Y tế Tp.HCM đã tiến hành kiểm tra khẩn nhưng không đúng như thông tin người dân cung cấp.

Thông tin được bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM chia sẻ trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/12 của UBND Tp.HCM.

Theo bà Quỳnh Như, trong quá trình thanh tra, Sở Y tế Tp.HCM tiếp nhận một số cuộc gọi phản ánh không đúng sự thật. Vị đại diện Sở Y tế dẫn chứng một cuộc gọi phản ánh Phòng khám đa khoa A vẽ bệnh, giữ người trái pháp luật, thu giá dịch vụ quá cao nên người bệnh không đủ tiền đóng phí.

Nhận được phản ánh, Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM phối hợp Phòng Y tế quận Tân Bình, UBND và Công an địa phương tiếp cận và kiểm tra khẩn tại cơ sở. Tuy vậy, khi kiểm tra, phòng khám không có bệnh nhân cũng như tên bệnh nhân mà người phản ánh cung cấp. Thanh tra sở liên lạc lại với người phản ánh, yêu cầu cung cấp thông tin thì người này lại không cung cấp được.

Trước đó, Sở Y tế Tp.HCM đã triển khai trực đường dây nóng (số điện thoại 0989401155) tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh liên quan đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dấu hiệu “vẽ bệnh moi tiền”.

Tính đến ngày 28/12, Sở đã tiếp nhận 112 cuộc gọi và 14 tin nhắn. Trong đó, có 24 cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có "vẽ bệnh moi tiền" người bệnh.

Từ các cuộc gọi, Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, lập biên bản các cơ sở vi phạm, tùy trường hợp cụ thể sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Hiện, Sở này đã kiểm tra và xử lý 11 trường hợp vi phạm và đề nghị người phản ánh cung cấp thêm thông tin về 13 trường hợp khác.

Tp.HCM: Xử lý nghiêm phòng khám tư nhân "vẽ bệnh moi tiền"

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:58
Sở Y tế Tp.HCM cho rằng, rất cần bổ sung hình phạt nghiêm khắc với các phòng khám đa khoa tư nhân xem thường pháp luật và các quy định pháp luật.

Thâm nhập "phòng khám chui” “vẽ” ra bách bệnh để moi tiền bệnh nhân

Thứ 4, 02/05/2018 | 07:34
Không giấy phép hoạt động, trang thiết bị khám chữa bệnh không có, không mặc áo ngành y..., ngang nhiên phán bệnh, bốc thuốc moi tiền bệnh nhân, đó là những gì diễn ra thường xuyên tại nhà ông Thành ở Chương Mỹ, TP.Hà Nội.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.