TP.HCM: Đang truy tìm đối tượng F1 bị mất dấu tại quận 9

TP.HCM: Đang truy tìm đối tượng F1 bị mất dấu tại quận 9

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 28/12/2020 | 19:42
0
Chiều 28/12, chính quyền TP.HCM họp khẩn vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Công tác khoanh vùng, xét nghiệm đang được khẩn trương tiến hành

Theo báo cáo của sở Y tế TP.HCM, ca bệnh 1451 (23 tuổi) có địa chỉ tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Thanh niên này từng đi cùng BN 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn lối mở ngày 24/12 rồi về TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2, nam thanh niên đã được đưa đến bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Nơi sinh sống của BN 1451 là chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) đã bị phong toả để khoanh vùng xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương truy vết tại các địa điểm mà người này đi qua tại quận 8, huyện Bình Chánh.

Tin nhanh - TP.HCM: Đang truy tìm đối tượng F1 bị mất dấu tại quận 9

Chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) đang bị phong toả vì BN 1451.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc sở Y tế TP.HCM cho biết, ông H. (BN 1451) là 1 trong 4 người có tiếp xúc với BN 1440.

Hai người khác là ông V. và ông T. trú tại quận 1 và huyện Hóc Môn có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, người còn lại là K. chưa rõ vị trí, các cơ quan chức năng đang truy tìm.

Điều tra ban đầu, người này đi chung xe Grab với BN 1440 về quận 9, xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên rồi mất dấu. 

“Với trường hợp này, ngành y tế TP.HCM phải tận lực truy vết, điều tra. Không chỉ tập trung tại quận 9 mà còn mở rộng sang quận Thủ Đức và quận 2”, ông Bỉnh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá: “Thành phố đã xuất hiện 1 ca nhiễm mới nhưng đã kịp thời khoanh vùng dập dịch và đang trong tầm kiểm soát. Lãnh đạo địa phương phải nêu cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch”.

Tin nhanh - TP.HCM: Đang truy tìm đối tượng F1 bị mất dấu tại quận 9 (Hình 2).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Bởi lẽ, TP.HCM đã điều trị khỏi cho 141/143 bệnh nhân, 2 trường hợp đang điều trị là người nhập cảnh trái phép, không có trường hợp nào tử vong. Có được thành quả tích cực là nhờ vào sự nỗ lực hết sức của các cấp các ngành, nhân dân và chính quyền cùng đoàn kết.

“Sắp tới là thời gian chào mừng năm mới và Tết Nguyên đán 2021. Chúng ta cần nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn, đừng để ăn Tết không vui”, ông Phong nhấn mạnh.

Sở Y tế TP.HCM phải nhanh chóng truy vết, khoanh vùng để nỗ lực kiểm soát. Thông báo khẩn cho người dân để chủ động, tự giác lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly.

Cần đẩy nhanh trả kết quả xét nghiệm trong ngày, giảm áp lực tâm lý đối tượng có nguy cơ. Công an TP.HCM sẽ nâng cao kiểm soát tạm trú tạm vắng. 

Nhận thấy hành vi nhập cảnh trái phép sẽ diễn ra nguy cơ lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh, ông Phong yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện quản lý tốt địa bàn, nhất là người nhập cảnh. Phát huy vai trò của cảnh sát khu vực, tổ dân phố. Chú ý gia đình có người từ nước ngoài nhập cảnh.

“Như trường hợp tại tỉnh Vĩnh Long là người mẹ tự giác khai báo Công an khi con mình về nhà. Điều này thể hiện trách nhiệm cao với sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng”, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra.

 

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 2, 28/12/2020 | 18:23
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Việt Nam chiều 28/12 có thêm 10 ca mắc Covid-19. Đây là những ca đã được cách ly sau khi nhập cảnh.

13 ca F1 của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long âm tính lần 1 với covid-19

Chủ nhật, 27/12/2020 | 15:30
Ngày 27/12, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vị trí chính xác mà bệnh nhân 1440 nhiễm covid-19 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Kết quả xét nghiệm Covid - 19 của 29 trường hợp F1 bệnh nhân 1291

Thứ 4, 09/12/2020 | 22:35
Tối 29/12, trung tâm Kiểm soát bệnh tật ( CDC) tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo về kết quả xét nghiệm Covid - 19 của 29 người được xác định F1 của bệnh nhân 1291.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.