Tp.HCM: Doanh nghiệp từng bước quay lại sản xuất theo “bình thường mới

Tp.HCM: Doanh nghiệp từng bước quay lại sản xuất theo “bình thường mới"

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 04/10/2021 | 20:14
0
Khi được mở cửa các hoạt động, nhiều doanh nghiệp tại Tp.HCM đã quay lại sản xuất kinh doanh và tuân thủ tiêu chí an toàn phòng chống dịch.

Chiều tối 4/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM tổ chức họp báo trong bối cảnh địa phương đang thực hiện Chỉ thị 18, mở cửa dần các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, Tp.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 18 của UBND Tp.HCM từ ngày 1/10, tạo điều kiện để các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước trở về trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, người dân không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 18, Tp.HCM đã có 5.279 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị nhân lực, máy móc thiết bị để sớm khôi phục hoạt động. Các quận, huyện cũng tích cực làm việc với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để hướng dẫn các cơ sở này sớm hoạt động trở lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.HCM: Doanh nghiệp từng bước quay lại sản xuất theo “bình thường mới'

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM công bố tình hình lạc quan khi các doanh nghiệp quay lại sản xuất kinh doanh.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã chuyển dần từ sản xuất “3 tại chỗ” hoặc  “1 cung đường – 2 địa điểm” sang sản xuất bình thường theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của từng ngành nghề. 

Cụ thể, trước ngày 1/10, có hơn 70.000 lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường – 2 điểm đến”.

Từ ngày 1/10 đến nay, số lao động sản xuất “3 tại chỗ” giảm còn 45.000 người, số lao động chuyển sang sản xuất bình thường và bổ sung thêm là trên 57.000 người. Ngoài ra, có 33.000 lao động đang ký mới.

Như vậy, tổng số lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện nay khoảng 135.000 người, tương đương với 46% số lao động làm việc trước thời gian giãn cách.

Tại khu công nghệ cao, trước ngày 1/10 có 25.000 lao động thực hiện “3 tại chỗ”, chiếm 50% tổng số lao động thì sau ngày 1/10, nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị kêu gọi lao động trở lại làm việc và rà soát nhu cầu để tuyển bổ sung.

Theo ông Phạm Đức Hải, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục, tâm lý người dân Thành phố này cũng rất phấn khởi.

Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng người dân chủ quan, không tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch như không thực hiện đủ 5K, tụ tập đông người, xuất hiện buôn bán hàng rong… Điều này hết sức nguy hiểm do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn rất phức tạp.

“Thực hiện Chỉ thị 18, công tác kiểm soát, phòng chống dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tp.HMCM. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được phép hoạt động phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Do đó, mỗi người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình để sống an toàn”, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Liên quan đến việc người dân đăng ký thông tin để về quê đón người thân, con cái quay lại Tp.HCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM cho biết: “Từ 8h ngày 2/10 đến 15h ngày 4/10, chúng tôi đã nhận 6.937 đơn đề nghị của người dân qua email đăng ký đi các tỉnh đưa người thân về Tp.HCM”.

Qua đó, Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM đã phản hồi 2.590 đơn bằng phương thức thủ công do chưa có công cụ hỗ trợ. Hiện nay, số đơn vẫn tiếp tục tăng lên, cho thấy nhu cầu của người dân rất lớn.

“Tuy nhiên, việc đi lại qua các chốt còn khó khăn nên di chuyển của người dân có nhu cầu vẫn còn hạn chế. Dự kiến đến ngày 6/10, người dân có thể đăng ký thông tin trực tuyến trên cổng thông tin của Sở Giao thông Vận tải để được giải quyết nhanh hơn”, ông Bùi Hòa An nói.

Thông tin về số lượng người lao động tại Tp.HCM tiếp tục về quê từ ngày 1/10 đến nay, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an Tp.HCM thông tin, thống kê sơ bộ từ các chốt trạm kiểm soát, trong ngày 1/10 có khoảng 10.000 lượt người và trong 2 ngày 2/10 -3/10 có thêm 24.000 lượt người đi qua các chốt cửa ngõ Tp.HCM để về các tỉnh miền Tây. Trong đó, có 18.000 lượt là người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tp.HCM đã có chia sẻ về nguồn lao động trên địa bàn Tp.HCM. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nguồn nhân lực Tp.HCM, có 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm trong khi nhu cầu của các doanh nghiệp là hơn 43.000 lao động.

“Đối với doanh nghiệp có lực lượng lao động đã về quê, chúng tôi sẽ nhắn tin cho người lao động trở lại làm việc, thông báo các điều kiện trở lại như xét nghiệm, cách ly, thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch. Đồng thời sẽ huy động nguồn lao động đang có tại Tp.HCM và sinh viên các trường nghề để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Lâm chỉ ra.

Dự báo tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại Tp.HCM quý IV năm 2021

Thứ 7, 02/10/2021 | 10:00
Dự báo tình hình quý IV so với quý III/2021 tại Tp.HCM, có 48,9% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và giữ ổn định, tỉ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn là 51,1%.

Tp.HCM: Tính toán hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên

Thứ 4, 22/09/2021 | 19:00
Đối với chi phí xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Tp.HCM cho biết sẽ tính toán phương án hỗ trợ doanh nghiệp.

TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19

Thứ 3, 13/07/2021 | 22:57
Nếu không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp tại TP.HCM buộc phải tạm dừng hoạt động.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.