Tp.HCM: Ghi nhận 7.500 học sinh chuyển trường về quê do dịch Covid-19

Tp.HCM: Ghi nhận 7.500 học sinh chuyển trường về quê do dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 10/01/2022 | 18:23
0
Trước số lượng học sinh chuyển trường rời khỏi địa phương tăng cao, ngành Giáo dục Tp.HCM khẳng định sẽ tạo điều kiện theo đúng quy định.

Tại họp báo thường kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM vào chiều 10/1, đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, việc tổ chức dạy học trực tiếp cho các em học sinh trên địa bàn Tp.HCM được thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND Tp.HCM. Hiện nay, đối tượng đi học trực tiếp là các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12.

Ngoài ra, từ ngày 4/1, các trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá được tổ chức học tập trực tiếp.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD&ĐT Tp.HCM đánh giá: “Điều này đồng nghĩa với việc không phải cứ vùng xanh thì tất cả các em học sinh sẽ được đi học.

Đối với các em học sinh từ lớp 6 trở xuống thì Sở GD&ĐT đang tham mưu cho UBND Tp.HCM về lộ trình và đối tượng đi học trở lại trong thời gian tới. Mặt khác, Sở yêu cầu các đơn vị chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM”.

Giáo dục - Tp.HCM: Ghi nhận 7.500 học sinh chuyển trường về quê do dịch Covid-19

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD&ĐT Tp.HCM tại họp báo.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM, tuỳ theo cấp độ dịch mà các cơ sở sẽ thay đổi trong việc dạy học trực tiếp. Khi thay đổi cấp độ dịch thì các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi việc dạy học tương ứng, thể hiện sự linh hoạt trong dạy học trực tiếp trong thời điểm phòng chống dịch. 

Ông Trọng cũng cho hay: "Hiện nay, do thời gian học tập trực tuyến kéo dài nên tại Tp.HCM, nhiều học sinh đã rút học bạ chuyển về quê. Theo thống kê nhanh của cấp tiểu học, hiện đã có 7.500 học sinh thực hiện hồ sơ chuyển trường. Học sinh THCS, THPT thì phần lớn đã đang trở lại trường chỉ còn khối 6 đang học trực tuyến nên số lượng hồ sơ chuyển trường rất ít”.

Đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM khẳng định, quan điểm của cơ quan này là “luôn tạo điều kiện để người dân sinh sống, làm việc làm sao để chăm lo tốt nhất việc học trong điều kiện thuận lợi, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của từng gia đình. Làm sao để có chăm lo tốt nhất việc học của các em học sinh diễn ra liên tục, không gián đoạn”.

“Do đó, việc học trực tiếp ở Tp.HCM hay chuyển về địa phương thì đều tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh chăm lo việc học cho các em được tốt nhất”, ông Trọng bày tỏ.

Ông Tạ Duy Hồng, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tân Phú thông tin: “Đang có việc học sinh rời Tp.HCM về các tỉnh, thành khác vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 với gia đình các em”.

Theo ghi nhận của Phòng GD&ĐT quận Tân Phú từ đầu năm học 2021 – 2022 đến nay đã có hơn 400 học sinh xin chuyển trường. Tình trạng học sinh rút học bạ từ các trường phổ thông tại Tp.HCM để về nhập học ở quê đang tăng, nhất là khi các trường ở Tp.HCM đón học sinh trở lại học trực tiếp.

Còn tại huyện Bình Chánh, từ đầu năm học đến nay, có khoảng 400 học sinh chuyển từ Tp.HCM về các tỉnh khác. Con số này cao hơn so với những năm trước.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh nói: “Bên cạnh hiện tượng học sinh chuyển đi, huyện Bình Chánh cũng có những trường hợp học sinh đang tạm học trực tiếp ở các tỉnh khác.

Những học sinh đó tạm thời vẫn còn học bạ ở các trường ở Tp.HCM nhưng ở tỉnh nào thì học tạm ở tỉnh đó. Các trường ở tỉnh sẽ xác nhận các em học đến đâu, khi dịch bệnh ổn định, các em quay lại trường ở Tp.HCM và được trường tiếp nhận bình thường”.

Tp.HCM không yêu cầu học sinh đến trường phải có giấy xét nghiệm Covid-19

Thứ 6, 07/01/2022 | 18:28
Đánh giá công tác phòng chống dịch tại Trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú chưa đúng quy định, lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp.HCM đã có nhắc nhở.

Tp.HCM: Hơn 3.500 học sinh lớp 7, 8 của quận 4 chưa đi học trực tiếp

Thứ 4, 05/01/2022 | 14:43
Dù các khối lớp 7 và 8 của Tp.HCM đồng loạt đi học trực tiếp trở lại nhưng quận 4 là địa phương duy nhất còn gặp vướng mắc.

Chuyên gia chỉ cách chống "sốc" cho học sinh khi quay trở lại trường học

Thứ 2, 01/11/2021 | 18:43
Hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã có kế hoạch mở cửa trường học trở lại. Vậy cha mẹ, thầy cô cần làm gì để giúp trẻ trở lại trường với tâm thế tốt nhất?
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.