Tp.HCM: Khoảng 55% thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Tp.HCM: Khoảng 55% thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 30/06/2022 | 19:30
0
Tp.HCM có 85.088 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tới đây, trong đó có khoảng 47.000 thí sinh (khoảng 55%) đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên.

Chiều 30/6, tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội Tp.HCM 6 tháng đầu năm do UBND Tp.HCM tổ chức, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Tp.HCM đã cung cấp thông tin liên quan tới Kỳ thi THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 6-8/7 tới đây.

Theo đó, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tại Tp.HCM là 85.088, trong đó có 73.877 thí sinh THPT, 7.883 thí sinh GDTX, 3.328 thí sinh tự do.

Về đăng ký tổ hợp dự thi, bài thi Khoa học Tự nhiên vẫn chiếm ưu thế, cụ thể: môn Vật lý có 46.930, môn Hóa học có 47.391, môn Sinh học có 46.961 thí sinh đăng ký.

Ở bài thi Khoa học Xã hội, môn Lịch sử có 36.728, môn Địa lý có 36.446, môn Giáo dục Công dân có 29.661 thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số thí sinh miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 7.836 thí sinh. Tổng số miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT là 76. Đây là những thí sinh thuộc diện nằm trong đội tuyển thi quốc tế của Bộ GD&ĐT hoặc các vận động viên trong thời gian dự thi quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT Tp.HCM đã hoàn thiện công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, trong đó quy hoạch 158 điểm thi. Về công tác chuẩn bị, đối với 158 điểm thi, mỗi điểm thi đều có 3 phòng dự phòng dành cho việc thực hiện công tác phòng, chống dịch để các thí sinh bị nhiễm thi tại các phòng thi này.

Giáo dục - Tp.HCM: Khoảng 55% thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Tp.HCM thông tin tại họp báo chiều 30/6 của UBND Tp.HCM.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn các trường và các trưởng điểm thi, làm công tác vệ sinh các hội động và thực hiện các nội dung hướng dẫn cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi và sinh hoạt quy chế đối với các em học sinh dự thi.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực điểm thi, đảm bảo an toàn việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi đặc biệt là 2 ngày thi 7 và 8/7/2022 cũng được chú trọng. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực điểm thi.

Các điểm thi cũng bố trí sơ đồ luồng đi ra và đi vào của tất cả các hội đồng để đảm bảo được khoảng cách trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh và mỗi em ngồi riêng 1 bàn.

Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp với Sở Y tế có văn bản hướng dẫn để tổ chức kỳ thi đối với thí sinh trong mùa dịch. Liên ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn, trong đó bố trí luồng ra vào và không tổ chức khai mạc thi, các em lên trực tiếp phòng thi để hướng dẫn và không tụ tập trước và sau khi thi. Việc này được giám sát chặt chẽ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho các thí sinh dự thi.

Liên quan đến việc thực hiện quy định đồ dùng học sinh cách phòng thi 25m, ông Minh cho hay, việc này cũng khá khó khăn.

“Trong nội dung quy chế có việc phòng chứa đồ cách 25m. Để thực hiện đúng quy chế chúng tôi cũng đã quy hoạch lại toàn bộ điểm thi. Các đơn vị cũng truyền thông cho phụ huynh và học sinh chỉ cần mang đến điểm thi các vật dụng cho phép. Bởi một hội đồng có rất nhiều thí sinh, trong khi đó việc tiếp nhận đồ, giao đồ rất lâu. Để thời gian buổi chiều thi tiếp nữa nên đề nghị các em lưu ý, không mang những vật dụng không cần thiết đến điểm thi”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, ngày 6/7 thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, sinh hoạt quy chế. Hai ngày thi chính thức sẽ vào 7-8/7.

Đến nay, Sở GD&ĐT Tp.HCM cũng đã hoàn thiện các khâu tập huấn cho cán bộ lãnh đạo 158 điểm thi, thành viên thanh tra thi.

TP.HCM xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 2.000 thí sinh

Thứ 3, 03/08/2021 | 15:15
Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM đang làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 2.000 thí sinh.

TP.HCM: Chỉ 1 thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên tại 1 điểm thi

Thứ 3, 26/06/2018 | 23:01
Nguyên điểm thi trường THPT Phạm Văn Sáng trong giờ thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng nay (22/6) chỉ có duy nhất một thí sinh dự thi.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.