TP.HCM: Lốc xoáy làm hư hại trường học, tìm chỗ tạm cho 2.000 học sinh

TP.HCM: Lốc xoáy làm hư hại trường học, tìm chỗ tạm cho 2.000 học sinh

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 02/11/2020 | 15:16
0
Với những thiệt hại về cơ sở vật chất tại trường THPT Bình Phú, lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND quận 6 thống nhất tìm chỗ học tạm thời cho hơn 2.000 học sinh, giáo viên.

Trong sáng 2/11, lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND quận 6 đã có cuộc họp để tìm giải pháp cho việc dạy và học tại trường THPT Bình Phú sau khi lốc xoáy khiến cơ sở vật chất của nơi đây bị hư hại nặng nề vào ngày 31/10.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 cho biết: “Nhiều phụ huynh quan tâm khi nào học sinh có thể trở lại trường. Hiện tại học sinh được nghỉ 2 ngày 2/11 và 3/11, dự kiến trở lại trường vào ngày 4/11”.

Phía UBND quận 6 đề xuất UBND TP.HCM cho phép sửa chữa khẩn cấp khu nhà B và C, còn khu A đã được gia cố và thay thế toàn bộ mái tôn. Nhà trường sẽ sử dụng tầng trệt và tầng 1 cho học sinh lớp 12. Sân trường sẽ có rào chắn tách khu B và C để đảm bảo an toàn.

Giáo dục - TP.HCM: Lốc xoáy làm hư hại trường học, tìm chỗ tạm cho 2.000 học sinh

Công tác khắc phục thiệt hại do lốc xoáy tại trường THPT Bình Phú được lãnh đạo UBND TP.HCM quan tâm.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan lo lắng cho học sinh lớp 12 và sự bất tiện khi các khối lớp tách biệt.

“Chúng ta nên chuyển tất cả học sinh, ngay cả khối 12 sang trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM (cách đó 6 km) để bố trí tạm thời đến hết năm học 2020 – 2021. Sau đó, tùy vào tình hình khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất mà lãnh đạo Thành phố sẽ có chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên nhà trường”, ông Hoan đề xuất.

Nói về các trường hợp học sinh khó khăn, ông Hoan gợi ý, nhà trường có thể tổ chức hỗ trợ di chuyển. Nguồn kinh phí sẽ do sở Tài chính và sở GD&ĐT phối hợp tính toán.

Giáo dục - TP.HCM: Lốc xoáy làm hư hại trường học, tìm chỗ tạm cho 2.000 học sinh (Hình 2).

Hệ thống mái tôn tại trường THPT Bình Phú bị bung ra, đất đá đổ nát khắp nơi.

Đối với phương án sửa chữa, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang đảm nhiệm dự án cải tạo và nâng cấp trường THPT Bình Phú, tổng kinh phí trên 44,8 tỷ đồng. Những nội dung chính trong dự án cũng trùng với hạng mục cần sửa chữa, cải tạo sau cơn lốc xoáy vừa qua.

Theo đại diện đơn vị thi công, dự kiến giữa tháng 11/2020, công tác thiết kế sẽ hoàn thành, trình sở Xây dựng phê duyệt. Nếu đúng tiến độ, đầu năm 2021 sẽ bắt đầu thi công.

Từ đó, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các bên liên quan phải triển khai sửa chữa, cải tạo trường THPT Bình Phú nhanh hơn nữa để giúp học sinh về lại trường sớm nhất. Phấn đấu chậm nhất đến đầu năm học 2021-2022, dự án phải hoàn thành, kịp đón học sinh vào năm học mới.

Giáo dục - TP.HCM: Lốc xoáy làm hư hại trường học, tìm chỗ tạm cho 2.000 học sinh (Hình 3).

Các phòng học bị hư hại nặng nề.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 31/10, mưa lớn kèm lốc xoáy khiến toàn bộ khu nhà B của trường THPT Bình Phú bung hết mái tôn. Còn mái tôn khu nhà C cũng bị hư đến một nửa. Khu nhà A hư hỏng nhẹ hơn nhưng một số tấm tôn cũng bong ra.

Được biết, thiết bị học tập tại 5 phòng học tầng 3 khu B đã bị hư hại. Riêng phòng máy tính nhà trường bị gió làm tốc mái, với hơn 50 máy tính bị mưa ướt gây hư hỏng.

Ngày 1/11, đoàn công tác của UBND quận 6 đã khảo sát và phân công các đơn vị cho thu gọn gạch đá trong khuôn viên trường, dẹp những mảng tôn lớn nằm giữa sân.

 

Hà Tĩnh: Lốc xoáy tốc mái 29 ngôi nhà trong mưa bão

Thứ 6, 30/10/2020 | 13:41
Lốc xoáy đã khiến 29 ngôi nhà trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái trong mưa lũ.

Ảnh hưởng bão số 5, một cơn lốc xoáy cuốn bay hàng chục mái nhà ở Huế

Thứ 6, 18/09/2020 | 10:34
Thống kê ban đầu, sáng ngày 18/9, tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra một trận lốc xoáy làm 25 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 24 nhà bị hư hỏng.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật cấp 13, Biển Đông có gió mạnh và lốc xoáy

Thứ 4, 19/08/2020 | 09:09
Bão số 4 đang có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, gây gió mạnh, lốc xoáy trên Biển Đông, vịnh Bắc bộ có sóng cao từ 2 - 3 m.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...