Tp.HCM: Nam sinh đánh nhau trong lớp, Sở GD&ĐT yêu cầu trường báo cáo

Tp.HCM: Nam sinh đánh nhau trong lớp, Sở GD&ĐT yêu cầu trường báo cáo

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 15/10/2022 | 19:00
0
Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trung Trực khẳng định, sự việc học sinh đánh nhau trong lớp xảy ra và đã được xử lý vào học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Ngày 15/10, Sở GD&ĐT Tp.HCM có yêu cầu trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp báo cáo về việc học sinh đánh nhau trong lớp khi mạng xã hội lan truyền video về sự việc.

Đoạn clip có độ dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 1 học sinh nam (áo đen) đánh, đấm, lên gối liên tiếp vào đầu, người, bụng một học sinh nam khác (mặc áo đồng phục trắng) trong tiếng reo hò, cổ vũ, cười đùa của nhiều học sinh xung quanh.

Thậm chí, trong clip, nhiều học sinh còn liên tục nói: "woa, woa" với sự thích thú; có học sinh nói "đấm vào mặt ấy"; "đánh nó đi"...

Suốt clip hơn 1 phút, nam sinh bị đánh không có một sự chống cự, phản kháng nào và chỉ giơ tay chịu trận trước những "cú đấm sấm sét" (theo lời các học sinh khác trong clip) của nam sinh áo đen. Thậm chí, trước khi clip kết thúc, nam sinh này còn bị bạn "bồi" thêm một cú đấm vào mặt.

Giáo dục - Tp.HCM: Nam sinh đánh nhau trong lớp, Sở GD&ĐT yêu cầu trường báo cáo

Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trung Trực khẳng định, sự việc học sinh đánh nhau trong lớp xảy ra và đã được xử lý vào học kỳ II năm học 2021 - 2022 nhưng gần đây lại xuất hiện video trên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực xác nhận sự việc trên xảy ra vào học kỳ II của năm học 2021-2022, cụ thể vào khoảng tháng 3/2022. Sự việc xảy ra trước thời điểm bà Bùi Thị Kim Tuyến lên nhận nhiệm vụ hiệu trưởng (vào tháng 7/2022).

2 em học sinh của lớp 11A3 và 11A6 xích mích, mâu thuẫn với nhau, dẫn đến sự việc trên. Sau đó, nhà trường đã yêu cầu học sinh làm tường trình, đồng thời mời phụ huynh 2 em lên để trao đổi, hòa giải.

Theo bà Tuyến, hai bên gia đình đều rất cởi mở, đồng thuận với hướng giải quyết của nhà trường. Trường đã xử lý đúng quy định là hạ hạnh kiểm của học sinh đánh bạn. Sau đó, hai em vẫn đi học bình thường.

Đối với thông tin em bị đánh là học sinh tự kỷ, bà Tuyến khẳng định là không chính xác. Em P. - người bị đánh là học sinh bình thường.

Theo tường trình, em P. có làm một việc có lỗi với em K. nên bị em K. đánh và không phản kháng. Sau sự việc, các em vẫn chơi với nhau bình thường. Hiện, các em đều đang học lớp 12 của trường.

Em P. - người bị đánh đang chuẩn bị làm thủ tục để đi định cư ở nước ngoài. Còn em K. - người đánh bạn, theo nhận xét của hiệu trưởng, là học sinh ngoan chứ không phải cá biệt, quậy phá, trước đó chưa bao giờ đánh bạn.

Lý giải vì sao sự việc xảy ra cách đây mấy tháng nhưng nay lại phát tán lên mạng, bà Tuyến cho rằng do các học sinh trong lớp quay lại, nhà trường không nắm được, các em “táy máy” đưa lên.

Tp.HCM: Học sinh lớp 12 gọi người lạ vào trường đánh bạn

Thứ 4, 28/09/2022 | 17:17
Trường THPT Long Trường, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM đã báo cáo nhanh đến Sở GD&ĐT Tp.HCM về sự việc học sinh lớp 12 đưa người lạ vào trường đánh bạn sau giờ học chiều.

Khởi tố nữ sinh lớp 11 lột đồ, đánh bạn giữa đường

Thứ 4, 07/09/2022 | 22:10
C.T.T.H, nữ sinh lớp 11 có hành vi lột quần áo, đánh bạn giữa đường đã bị khởi tố.

UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn xử lý vụ học sinh trường quốc tế đánh nhau

Thứ 2, 30/05/2022 | 20:11
UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo việc xử lý vụ xô xát giữa các nữ sinh tại trường Quốc tế Tp.HCM American Academy (ISHCMC-AA).
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.