TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19

TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19

Võ Công Thư
Thứ 3, 13/07/2021 | 22:57
0
Nếu không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp tại TP.HCM buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ngày 13/7, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo sở Y tế, khu công nghệ cao, các khu chế xuất, khu công nghiệp, UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM về việc dừng hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn nếu không đáp ứng được các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19

Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao TP.HCM có số ca nhiễm cao và buộc phải dừng hoạt động.

Theo UBND TP.HCM, qua sàng lọc, tầm soát, truy vết cho thấy, số lượng ca nhiễm là công nhân ở các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có mối liên hệ với nơi ở của công nhân đang phân tán rộng khắp địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Điều này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất cao từ nơi ở của công nhân vào nơi sản xuất và ngược lại.

Để thực hiện tốt nhất “mục tiêu kép” là vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh, UBND TP.HCM chỉ đạo, chỉ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM được tiếp tục hoạt động nếu đảm bảo một trong hai điều kiện sau:

Một là, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm "3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ".

Hai là, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “1 cung đường – 2 địa điểm: duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân".

TP.HCM giao sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định các doanh nghiệp, nếu đảm bảo phòng chống dịch bệnh thì cho phép hoạt động.

Đồng thời, UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện xét nghiệm cho công nhân định kỳ 7 ngày 1 lần và doanh nghiệp phải tự chi trả chi phí xét nghiệm này.

Trường hợp các doanh nghiệp không đảm bảo được 1 trong 2 yêu cầu nói trên thì kiên quyết phải dừng hoạt động. Thời gian dừng hoạt động bắt đầu từ 0h ngày 15/7 cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định dừng hoạt động các doanh nghiệp nếu không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm ở TP.HCM đã vượt mốc 16.000 và tăng theo từng giờ, phần nhiều các ca bệnh được ghi nhận lây lan trong các doanh nghiệp.

Trong đó, công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TP.HCM) ghi nhận số ca nhiễm rất cao, với hàng trăm F1 có liên quan. Bởi số ca được xác định dương tính nhiều nên doanh nghiệp này phải dừng hoạt động vào 7/7 vừa qua để phòng chống dịch bệnh.

Việc ngừng sản xuất khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, theo ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Nidec Việt Nam là không còn cách nào khác.

Một doanh nghiệp khác trong Khu Công nghệ cao là công ty Nidec Sankyo, ghi nhận 573 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đơn vị cũng đã phải tạm dừng hoạt động từ 3/7.

Tại quận Bình Tân, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cũng phải cho 33.000 công nhân tạm nghỉ việc khi doanh nhiệp lớn này ghi nhận hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2. Kéo theo đó là hàng chục ngàn công nhân có liên quan đến các F, và nhiều công nhân sinh sống ở các tỉnh lân cận đã không thể đến công ty làm việc do TP.HCM hạn chế đi lại giữa các tỉnh.

Việc phải dừng hoạt động trong khi các đơn hàng của các đối tác vẫn phải giao đúng hạn đang khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế khó, nếu họ không đàm phán được với các đối tác lùi thời hạn giao nhận hàng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp, ngoài việc tạm dừng là không còn lựa chọn nào khác.

Đây cũng là tình hình chung của nhiều doanh nghiệp khác trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là những đơn vị đặt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Để bảo đảm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, hiện có nhiều doanh nghiệp đã lên phương án cho công nhân ở lại luôn trong công ty, không về nhà cho đến khi dịch được kiểm soát.

Trong đó, có 20 doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TP.HCM cũng đã trình phương án vừa cách ly vừa sản xuất để ban Quản lý thẩm định.

Tại một điểm nóng dịch bệnh khác là Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM), tính đến chiều 13/7, tại đây ghi nhận hơn 400 ca nhiễm Covid-19 phân bổ rải rác tại 50 công ty. Đã có 29 doanh nghiệp trong khu chế xuất này phải tạm dừng hoạt động do có ca mắc Covid-19. Hai doanh nghiệp khác tại đây cũng tự đề xuất tạm dừng sản xuất.

Bình Dương: Thí điểm cách ly F1 tại nhà, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai

Thứ 3, 13/07/2021 | 20:43
Bình Dương đã ban hành công văn hướng dẫn cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà để giảm tải gánh nặng, đồng thời đảm bảo an toàn cho những người F1.

Chủ cơ sở karaoke bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm trong phòng dịch

Thứ 3, 13/07/2021 | 20:00
Chủ cơ sở Thiên Văn Gossip hành nghề kinh doanh karaoke vừa bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tối 13/7: Thêm 852 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 2.301 ca

Thứ 3, 13/07/2021 | 18:45
Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 13/7 cho biết có thêm 852 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 546 ca, nâng tổng số ca mắc trong ngày 2.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.