TP.HCM: Nhiều trung tâm GDTX xin lùi thời gian thi học kỳ vì Covid-19

TP.HCM: Nhiều trung tâm GDTX xin lùi thời gian thi học kỳ vì Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 11/03/2021 | 20:20
0
Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều cơ sở giáo dục thường xuyên tại TP.HCM gặp khó khăn trong thực hiện chương trình học.

Ngày 11/3, sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức sơ kết học kỳ I và đưa ra định hướng cho học kỳ II đối với hệ giáo dục thường xuyên.

Trong buổi làm việc, đại diện trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 12 cũng như các địa phương khác gồm quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 10 và quận 11 đề xuất ý kiến về việc lùi thời gian thi học kỳ II đối với học viên lớp 9, lớp 12 và các cấp học khác.

Lãnh đạo trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 12 cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các học viên phải chuyển sang học trực tuyến.

Nhưng vì nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan nên việc học trực tuyến không thể tiếp cận được tất cả các đối tượng học viên ở khu vực ngoại thành.

Điều này đã ảnh hưởng tới tiến độ học tập, dẫn đến cơ sở đào tạo phải bổ sung hoặc dạy lại một số kiến thức để đảm bảo chất lượng khi các học viên quay trở lại học trực tiếp.

Giáo dục - TP.HCM: Nhiều trung tâm GDTX xin lùi thời gian thi học kỳ vì Covid-19

Các trung tâm giáo dục thường xuyên bị chồng chéo với 3 cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, đại diện nhiều trung tâm cũng băn khoăn vì chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp cho hệ giáo dục thường xuyên còn nhiều điểm chưa phù hợp.

Đối với trung tâm tiếng Hoa, nếu không dạy giáo dục phổ thông mà chỉ dạy tiếng Hoa thì sẽ không có kết quả các khung như dạy chương trình giáo dục phổ thông để đánh giá.

Do đó, các đơn vị kiến nghị sở GD&ĐT TP.HCM cần xây dựng một khung, bộ môn phù hợp hơn nữa đối với các đối tượng.

Đồng thời, tình hình chưa có chỉ đạo cụ thể về chương trình sách giáo khoa lớp 6 cũng được nêu ra. Trong khi đó, sự bất cập trong cơ chế quản lý đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên còn xảy ra chồng chéo.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên của sở GD&ĐT TP.HCM nhận định: “Về ý kiến xin lùi thời gian thi học kỳ II đối với lớp 9, lớp 12 và các khối còn lại, phòng Giáo dục thường xuyên sẽ xin chỉ đạo của Sở và có văn bản thông báo kịp thời trong kế hoạch năm học”.

Còn đối với sách giáo khoa lớp 6 cho hệ giáo dục thường xuyên, dự kiến sẽ có các môn Toán, Ngữ văn, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, công nghệ và tiếng Anh.

Tuy nhiên, hiện tại các đơn vị giáo dục thường xuyên chỉ có giáo viên 7 môn, thiếu giáo viên môn công nghệ. Qua đó, phòng Giáo dục thường xuyên sẽ có đề xuất với Sở để tháo gỡ kịp thời cho khối lớp 6.

Liên quan tới bất cập trong cơ chế quản lý, lãnh đạo phòng Giáo dục thường xuyên cho biết, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đang chịu sự quản lý của 3 - 4 đầu mối.

Gồm có 2 hai Sở, ngành quản lý về chuyên môn là sở GD&ĐT và sở LĐ,TB&XH bên cạnh UBND các quận, huyện quản lý về mặt Nhà nước.

Cho nên, sự chồng chéo là thực tế đang diễn ra nhưng chưa có quy chế cụ thể về mặt tổ chức đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên đề xuất tổ chức thêm hội thảo để mời các bên liên quan, lắng nghe ý kiến từ nhà khoa học, nhà quản lý và nhà tuyển dụng để tư vấn phù hợp cho từng đơn vị, từng đối tượng học viên.

Khẳng định chức năng của hệ thống giáo dục thường xuyên, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu: “Đây là năm học đầu tiên mà ngành giáo dục thực hiện theo luật giáo dục mới 2019, quy định giáo dục thường xuyên ngang hàng với giáo dục chính quy”.

Hệ thống giáo dục thường xuyên chỉ khác với chính quy ở môi trường, không gian, thời gian đào tạo theo tiêu chí giáo dục và học tập suốt đời. Từ đó, cần nhất quán rằng, giáo dục thường xuyên là nhiệm vụ quan trọng của địa phương để cấp quản lý chú ý đầu tư hơn nữa.

 

Bắt 3 cán bộ GDTX Thanh Hóa tham gia đường dây làm giấy tờ giả

Thứ 6, 30/10/2020 | 22:41
Ba cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hóa tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giấy tờ giả vừa bị công an tạm giữ.

Học sinh THPT và GDTX tại Đồng Nai đi học trở lại

Thứ 2, 02/03/2020 | 14:36
Để đón học sinh đến trường, nhà trường đã tiến hành khử khuẩn, lau dọn vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị bồn rửa, xà bông để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đối với GDTX Sơn La thấp nhất nước đạt 28,34%

Thứ 2, 15/07/2019 | 07:20
Theo thông tin mới cập nhật từ khối Giáo dục thường xuyên (GDTX), Sơn La là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 thấp nhất nước đạt 28,34%.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.