Tp.HCM: Phát hiện trẻ em bị xâm hại, người dân cần đến đâu trình báo?

Tp.HCM: Phát hiện trẻ em bị xâm hại, người dân cần đến đâu trình báo?

Thứ 6, 02/06/2023 | 11:12
0
Khi phát hiện trẻ em bị xâm hại, người dân có thể liên hệ UBND hoặc công an phường, xã, thị trấn nơi xảy ra vụ việc, hoặc gọi 111, 113, hoặc 1900 54 55 59.

Thông tin trên Dân trí, theo UBND Tp.HCM, thời gian qua tình hình tội phạm xâm hại trẻ em có nhiều điểm đáng báo động như giảm số vụ nhưng tăng tính chất nghiêm trọng, đối tượng xâm hại trẻ em mở rộng hơn trước, độ tuổi trẻ bị xâm hại ngày càng nhỏ…

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM, chiều 1/6, phóng viên Dân trí đã đặt câu hỏi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về các nội dung xoay quanh vấn đề này. Trong đó, khi người dân phát hiện trường hợp trẻ bị xâm hại thì phản ánh qua đâu; cơ quan nào sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin; đồng thời, cơ quan chức năng có cách thức nào để nâng cao nhận cho trẻ để tự bảo vệ bản thân.

Xã hội - Tp.HCM: Phát hiện trẻ em bị xâm hại, người dân cần đến đâu trình báo?

Độ tuổi của trẻ bị bạo hành, xâm hại ngày càng nhỏ, tập trung ở độ tuổi 10 đến 16 - Ảnh: NAM TRẦN

Trả lời câu hỏi trên, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, theo quy trình, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho nơi tiếp nhận thông tin khi phát hiện trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục.

Nơi tiếp nhận thông tin là UBND phường, xã, thị trấn nơi xảy ra vụ việc; số điện thoại nóng 113 (Công an TPHCM); Tổng đài 1900545559 của Trung tâm công tác xã hội trẻ em TPHCM; Tổng đài 18009069 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM; Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.

Theo Tuổi trẻ Online, để đảm bảo an toàn, kịp thời điều trị cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, sở đã phối hợp ra mắt mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5).

Mô hình này sẽ thực hiện chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Nếu cần nơi tạm lánh khẩn cấp, nhân viên công tác xã hội bệnh viện sẽ chuyển gửi nạn nhân tới Trung tâm công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Sở lao động - thương binh và xã hội các địa phương đã thành lập tổ tiếp nhận thông tin các vụ việc liên quan đến trẻ em, với nhiệm vụ tiếp nhận thông tin của các đơn vị chuyển đến và hàng ngày rà soát thông tin qua báo chí, trang mạng xã hội để kết nối với các địa phương giải quyết các vụ việc.

Đối với các trường hợp đặc biệt, cán bộ phòng lao động - thương binh và xã hội, Trung tâm công tác xã hội trẻ em TP cùng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới sẽ phối hợp đến địa bàn để trực tiếp hướng dẫn UBND phường, xã, thị trấn thực hiện công tác can thiệp, trợ giúp, lập hồ sơ theo dõi, quản lý.

Những ngành nghề nào cắt giảm lao động nhiều nhất?

Qua khảo sát tại 3.441 doanh nghiệp, qua kết quả tổng hợp doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt - may, da - giày, xây dựng - kinh doanh bất động sản chiếm tỉ lệ cắt giảm lao động trong 5 tháng đầu năm 2023 nhiều hơn so với các lĩnh vực khác.

Tuy vậy, ở các lĩnh vực khác như sản xuất lương thực, thực phẩm, đồ uống; sản xuất sản phẩm điện tử máy tính; bán buôn và bán lẻ; du lịch; tài chính - ngân hàng… tăng về nhu cầu tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong các lĩnh vực này.

Xã hội - Tp.HCM: Phát hiện trẻ em bị xâm hại, người dân cần đến đâu trình báo? (Hình 2).

Ảnh: Internet

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động TP và các đơn vị theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến quan hệ lao động.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đặc biệt là giám sát tình hình giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

Hồng Anh (T/h)

Hỗ trợ, can thiệp cho hơn 9.600 ca trẻ em bị xâm hại, bạo lực

Thứ 6, 19/05/2023 | 11:50
Theo đánh giá của Tổng đài 111, các ca tư vấn liên quan đến xâm hại, bạo lực trẻ em và liên quan đến phát luật đã có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây.

Cảnh báo tội phạm lợi dụng không gian mạng, xâm hại tình dục trẻ em

Thứ 4, 29/03/2023 | 14:00
Mặc dù ngành chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, xử lý nghiêm tội phạm XHTD trẻ em, nhưng tình trạng này còn diễn biến phức tạp, nhất là mối nguy từ MXH.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Trịnh Sảng lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, sau ồn ào mất khả năng trả nợ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Hình ảnh mới của Trịnh Sảng sau ồn ào mất khả năng trả nợ khiến nhiều khán giả ngạc nhiên với vẻ ngoài khác lạ.

“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh” với cuộc hôn nhân 30 năm ngọt ngào, lãng mạn

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:45
“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt” – là biệt danh mà khán giả gọi NSƯT Minh Phương trong suốt nhiều năm. Thế nhưng ngoài đời NSƯT Minh Phương có cuộc hôn nhân gần 30 năm vẫn lãng mạn và ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.