Tp.HCM: Quá tải làm căn cước công dân tại nhiều địa phương

Tp.HCM: Quá tải làm căn cước công dân tại nhiều địa phương

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 11/05/2022 | 14:20
0
Theo ghi nhận, nhiều địa phương tại Tp.HCM chưa trả CCCD đúng hẹn, người dân đi lại nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được.

Người dân mòn mỏi chờ đợi, tới lui

Ngày 11/5, ghi nhận của Người Đưa Tin lúc 9h tại trụ sở Công an quận Gò Vấp cho thấy tình trạng người dân tụ tập đông đúc. Khi được hỏi, anh Nam Thành, 33 tuổi cho biết: “Tôi đến để chờ lấy thẻ căn cước công dân (CCCD) khi đã nộp hồ sơ, làm thủ tục từ cuối năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy tờ”.

Còn anh Đường Văn Nhâm, 25 tuổi cũng phản ánh: “Tôi đi đổi chứng minh nhân dân (CMND) qua CCCD đã 4 tháng rồi mà chưa có. CMND cũ thì hết hạn. Tôi làm bên trung chuyển hành khách, vì dịch Covid-19 nên nghỉ việc đi xin làm shipper thì lại không có CCCD”.

Trong khi đó, nhiều người dân cũng gặp phải tình huống dở khóc dở cười như thiếu CCCD nên không thể làm khai sinh cho con. Chị Phạm Yến Thu, 29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cho biết: “Tôi làm căn cước hơn 2 tháng, giờ tới ngày đi sinh em bé không có giấy tờ. Khi làm thì cán bộ nói tới khi sinh bé là có rồi, giờ không có đi xin giấy xác nhận thì cũng không được, tôi không biết làm sao luôn”.

Sự kiện - Tp.HCM: Quá tải làm căn cước công dân tại nhiều địa phương

Hình ảnh người dân tập trung tại trụ sở Công an quận Gò Vấp vì thủ tục làm CCCD.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại quận Bình Tân khi ông Nguyễn Anh Thịnh, 51 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân kể: “Tháng 11/2021, cả nhà tôi làm CCCD gắn chip. Cuối tháng 2/2022, chúng tôi được tổ trưởng tổ dân phố thông báo đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Tân để nhận CCCD. Tôi đến nơi, thấy quá đông người nên trở về”.

Một tháng sau, ông Thịnh những tưởng số người đến nhận CCCD sẽ giảm, ai dè còn đông hơn. Khi quay lại trụ sở Công an quận Bình Tân thì thấy xe gắn máy để tràn ra cả ngoài sân. Không lấy được phiếu hẹn nên ông Thịnh quay về, đến nay vẫn chưa nhận được CCCD cho cả nhà.

Chị Hồ Thị Thanh Ngọc, 30 tuổi, ngụ quận Bình Tân chia sẻ: “Mẹ tôi bán nhà đã nhận cọc nhưng CMND hết hạn không làm sang tên được. Vì vậy, không biết rồi phải trả lời sao với người đặt cọc. Khi làm căn cước cứ tưởng chỉ phải chờ 10 ngày, ai ngờ 2 tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy”.

Cần tổ chức lại thủ tục để phục vụ người dân

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết, về tình hình cấp CCCD tại quận Gò Vấp, trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là thời điểm mà cơ quan này tập trung làm CCCD cho các em học sinh sinh năm 2004 và 2007 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp công dân mất CMND, CCCD hoặc các trường hợp cần làm gấp CCCD thì Công an quận Gò Vấp vẫn giải quyết thu nhận hồ sơ.

Trước đây, người dân khi đi làm CCCD sẽ được phát số, hẹn giờ lên làm để tránh tập trung đông người dồn vào cùng một lúc.

Tuy nhiên, hiện nay, người dân khi đi làm CCCD đã thuận lợi hơn, không cần phải bốc số. Đối với tình hình người dân tụ tập đông đúc như Người Đưa Tin phản ánh, Công an quận Gò Vấp đang đánh giá lại để đưa ra hướng xử lý.

Sự kiện - Tp.HCM: Quá tải làm căn cước công dân tại nhiều địa phương (Hình 2).

Công an quận Gò Vấp cho biết sẽ nghiên cứu, tổ chức lại công tác cấp thẻ CCCD để phục vụ người dân tốt hơn.

Trong khi đó, Công an quận Bình Tân cũng cho biết sẽ ghi nhận phản ánh của người dân, nghiên cứu, tổ chức lại việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD trên địa bàn quận.

Theo Công an quận Bình Tân, giai đoạn trước đây, quận tổ chức cấp CCCD lưu động ở 10 phường khiến số lượng người dân giãn ra. Hiện nay, việc cấp CCCD trên địa bàn quận chỉ được thực hiện tại một điểm duy nhất là trụ sở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Tân, bởi cần cập nhật hồ sơ trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên khó tránh khỏi việc người dân tập trung đông ở trụ sở và có nhiều vất vả hơn lúc trước.

Công an quận Bình Tân cũng thông tin, đơn vị đã có kiến nghị để ngày 16/5 sẽ tập trung trang thiết bị, mở thêm một trạm cấp CCCD ngay tại trung tâm dịch vụ hành chính công của UBND quận Bình Tân.

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc chậm trả thẻ Căn cước công dân

Thứ 4, 07/07/2021 | 21:00
Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được một số ý kiến phản ánh của công dân về việc chưa nhận được thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử.

Đắk Nông: Công an đến tận nhà người dân làm căn cước công dân

Chủ nhật, 25/04/2021 | 20:21
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp căn cước công dân và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, lực lượng công an không ngần ngại mang máy móc đến tận nhà hỗ trợ.

Công an Vĩnh Long cấp thẻ căn cước công dân đến 22h đêm

Thứ 7, 20/03/2021 | 07:10
Do lượng người tới làm căn cước công dân quá đông, cảnh sát phải bắt đầu từ 7h sáng đến 22h đêm mỗi ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.