TP.HCM: Tăng thời gian mở cửa siêu thị nhưng không tăng người ra đường

TP.HCM: Tăng thời gian mở cửa siêu thị nhưng không tăng người ra đường

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 07/09/2021 | 20:15
0
Trước đề xuất tăng thời gian mở cửa siêu thị, sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh việc quản lý sẽ không tăng người ra đường trong lúc địa phương đang áp dụng giãn cách.

Chiều tối 7/9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc sở Công Thương TP.HCM cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và UBND TP.HCM, cơ quan này đang lên kế  hoạch nới rộng thời gian hoạt động của các siêu thị và một số loại hình dịch vụ.

Lãnh đạo sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh, các tính toán của Sở dựa trên quan điểm rằng sự mở cửa lại của nền kinh tế cần thực hiện từng bước theo hướng phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Dân sinh - TP.HCM: Tăng thời gian mở cửa siêu thị nhưng không tăng người ra đường

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc sở Công Thương TP.HCM.

Một trong những phương án đã được sở Công Thương TP.HCM đề xuất là tăng thời gian mở cửa của các siêu thị. Hiện nay, những đơn vị này được mở cửa từ 6h sáng đến 17h hàng ngày. Thời gian tới, các siêu thị, cửa hàng có thể được mở đến 21h.

"Trước mắt, chúng tôi đã nghiên cứu và đề xuất việc tăng cường công suất, tăng dần hoạt động của các cơ sở này (siêu thị - PV). Tuy nhiên, hoạt động của các đơn vị cần đảm bảo không làm tăng số người ra đường, không để ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch Covid-19", ông Nguyễn Nguyên Phương nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM báo cáo, trong thời gian giãn cách từ ngày 23/8 đến ngày 6/9, tại 914 chốt kiểm soát toàn thành phố, Công an TP.HCM đã kiểm tra 2.141.502 phương tiện, lập biên bản 11.176 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Trong đó, lỗi chính là ra đường không có lý do chính đáng với 11.077 trường hợp, chiếm tỷ lệ 99%.

Đối với việc kiểm tra mã QR khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát, tính đến ngày 6/9, Công an Thành phố đã phát hiện 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường. Cụ thể, có 29 trường hợp thuộc diện cấp giấy đi đường, còn lại là người đi khám chữa bệnh, đi tiêm ngừa, shipper...

Qua công tác xác minh, 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường thì có 10 trường hợp đã khỏi bệnh, 17 trường hợp cách ly tập trung, còn lại là cách ly tại nhà. Ngành công an cũng đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy 20 trường hợp.

Dân sinh - TP.HCM: Tăng thời gian mở cửa siêu thị nhưng không tăng người ra đường (Hình 2).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM.

Để xác định F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội trong thời gian tới, được sự hỗ trợ của bộ Công an, Công an TP.HCM đã cung cấp trang thiết bị, camera, SIM 4G cho 22 địa phương và hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện việc quét mã QR tại các chốt.

Sắp tới, Công an TP.HCM sẽ hoàn thành lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra mã QR tại 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức để tăng cường kiểm soát giao thông trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, trong ngày 6/9, ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM đã họp để đánh giá lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Từ nay đến ngày 15/9, Thành phố cơ bản vẫn tiếp tục các biện pháp siết chặt giãn cách giống như từ ngày 23/8 đến hiện tại, nhưng có các điểm điều chỉnh.

Điều chỉnh đầu tiên là các siêu thị, hệ thống cung ứng được triển khai đến từng xã, phường, thị trấn. Ở những "vùng đỏ", shipper sẽ đi chợ thay các hộ dân. Người dân tại "vùng xanh" có thể đi chợ một lần mỗi tuần.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 15/9, TP.HCM đã tính tới phương án thí điểm mở lại một số dịch vụ bán đồ ăn mang về tại "vùng xanh". Khi tình hình chuyển biến tốt, những địa bàn an toàn, ngành nghề an toàn sẽ từng bước được mở lại.

Thông tin mới nhất vụ tự xưng “ban Chỉ đạo phòng, chống dịch" làm loạn tại siêu thị

Thứ 2, 06/09/2021 | 10:55
Do siêu thị chỉ bán online, không bán trực tiếp cho người tiêu dùng nên người này đã lớn tiếng la lối, tự xưng là thành viên "ban Chỉ đạo phòng, chống dịch" làm loạn tại siêu thị.

Tp.HCM: Giảm áp lực cung ứng hàng hóa nhờ shipper, nhân viên siêu thị

Thứ 4, 01/09/2021 | 22:00
Cùng lúc cấp thêm giấy đi đường cho nhân viên siêu thị và tạo điều kiện cho shipper hoạt động, việc cung ứng hàng hóa tại Tp. Hồ Chí Minh từng bước nhịp nhàng hơn.

Sở Công Thương Tp. HCM lên tiếng về phản ánh combo thực phẩm của siêu thị giá cao

Thứ 4, 25/08/2021 | 21:00
Trước việc người dân phản ánh giá cả combo thực phẩm ở mức cao, sở Công Thương Tp. HCM khẳng định giá cả hàng hoá không tăng, sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.