TP.HCM: Thu gần 1.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

TP.HCM: Thu gần 1.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 25/12/2020 | 14:56
0
Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, tội phạm tham nhũng có dấu hiệu gia tăng, xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước.

Sáng 25/12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 – CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Lê Hồng Quang; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu…

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế xảy ra nhiều trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm…

Trong 10 năm, tại TP.HCM xảy ra 51.123 vụ phạm pháp hình sự, điều tra 35.669 vụ, triệt phá 9.525 băng nhóm hoạt động tội phạm. Tội phạm về xâm phạm trật tự xã hội có xu hướng ngày càng trẻ và khuynh hướng sử dụng bạo lực, liều lĩnh, vụ lợi.

Tại TP.HCM xuất hiện nhiều băng nhóm, đối tượng hình sự từ các tỉnh vào, câu kết với số tội phạm tại địa phương để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng dưới bỏ bọc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động "tín dụng đen"…

Về tệ nạn mại dâm và cờ bạc, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cảnh báo, tệ nạn mại dâm núp bóng dưới hình thức kinh doanh trá hình; mại dâm nam, mại dâm đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài để bán dâm… ngày càng gia tăng. Hoạt động "chào hàng", môi giới mại dâm trên internet, điện thoại di động diễn ra phổ biến.

Xã hội - TP.HCM: Thu gần 1.500 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM .

Ông Nhàn cũng đánh giá, tội phạm về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, biến tướng. Trong 10 năm qua, đã xảy ra 15.402 vụ (giảm 1.629 vụ, tỷ lệ 9,56%), bắt 32.208 tên; khởi tố 11.648 vụ (tăng 1.214 vụ, tỷ lệ 11,64%) với 15.427 tên.

Đáng chú ý, TP.HCM đã phát hiện các đối tượng tự nghiên cứu sản xuất ma túy từ quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp có số lượng lớn. Nhiều đối tượng người nước ngoài lợi dụng các điều kiện thuận lợi trong giao thương để vận chuyển ma túy ra nước ngoài.

Tội phạm về xâm phạm sở hữu trí tuệ có xu hướng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, gian lận thuế gia tăng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Trong 10 năm, cơ quan chức năng của TP.HCM đã phát hiện, xử lý gần 17.000 vụ vi phạm về kinh tế, qua đó khởi tố điều tra 6.071 vụ với 3.619 bị can, xử lý hành chính 10.240 vụ.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, tội phạm tham nhũng, lợi dụng chức vụ có dấu hiệu gia tăng, xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Trong 10 năm vừa qua, TP.HCM đã phát hiện điều tra, xử lý 235 vụ (tăng 17 vụ, tỷ lệ là 7,8%). Số tiền bị thất thoát, chiếm đoạt thu hồi từ tội phạm tham nhũng là gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi trong giai đoạn điều tra là hơn 734 tỷ đồng (chiếm gần 49%).

Riêng về công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết: Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, bảo đảm 100% các vụ án đều được kiểm soát từ khi khởi tố và trong suốt quá trình điều tra.

Lam Giang (t/h)

Phòng, chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 21/12/2020 | 15:47
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 của TAND Tối cao sáng 21/12.

Thủ tướng yêu cầu chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật

Thứ 3, 24/11/2020 | 15:26
“Người ta nói chống tham nhũng nói chung là rất quan trọng, cần thiết nhưng mà chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật càng quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tham nhũng chính sách ngày càng nhiều, kiểm soát bằng cách nào?

Thứ 3, 20/10/2020 | 11:10
Để phòng chống tham nhũng, nhiều ý kiến cho rằng, phải kiểm soát quyền lực, sau đó phải xử lý tận gốc tham nhũng chính sách.
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.