TP.HCM: Uống rượu ngày thôi nôi của con rồi gây tai nạn liên hoàn

TP.HCM: Uống rượu ngày thôi nôi của con rồi gây tai nạn liên hoàn

Thứ 7, 13/07/2019 | 21:50
0
Ngày thôi nôi con, nam tài xế uống rượu dẫn tới tai nạn liên hoàn. Ngay tại hiện trường người này chi ra 11 triệu đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Theo PLO, cuối giờ chiều 13/7, khi dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bất ngờ bị xe ô tô 4 chỗ BKS 51F-256.74 chạy hướng quốc lộ 1 về quận 7 lao thẳng từ phía sau tông trúng.

Tin nhanh - TP.HCM: Uống rượu ngày thôi nôi của con rồi gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc.

Vụ va chạm khiến nhiều người bị thương nhẹ; 6 xe máy bị tông trúng hư hỏng nằm la liệt trên đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với PV báo Tổ quốc, nam tài xế cho hay, đang điều khiển ô tô trên đường thì bị kẹt chân nên dẫn đến sự cố trên. "Xảy ra tai nạn như vậy là chuyện không ai mong muốn, thật ra hôm nay thôi nôi con nên có uống chút rượu bia. Tôi xin chịu trách nhiệm và xe hư chỗ nào tôi bồi thường đến đó", tài xế nói.

Tin nhanh - TP.HCM: Uống rượu ngày thôi nôi của con rồi gây tai nạn liên hoàn (Hình 2).

Nam tài xế lấy tiền đền tổng cộng 11 triệu đồng ngay tại hiện trường. 

Cuối cùng, người đàn ông đã lấy tiền đền tổng cộng 11 triệu đồng ngay tại hiện trường. 

Vụ việc được cơ quan chức năng đến xử lý sau đó. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên giao tông ùn tắc cục bộ.

Đình Văn (Tổng hợp)

Tái dựng hiện trường thiếu tá CSGT huyện Châu Đức gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Thứ 5, 11/07/2019 | 21:06
Chiếc xe ôtô do thiếu tá Thái Văn Hùng điều khiển gây tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong được đưa đến vị trí gây tai nạn để dựng lại hiện trường. Đồng thời, vụ việc cũng được chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xử lý.

Xe ben phóng nhanh gây tai nạn liên hoàn rồi lao vào nhà dân, 3 người thương vong

Thứ 4, 10/07/2019 | 20:38
Ngày 10/7, tại huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến xe trọng tải lớn và xe máy khiến 3 người bị thương, trong đó một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắt gã đàn ông say rượu đốt nhiều đống rơm và xe máy của người dân

Thứ 6, 07/06/2019 | 10:01
Sau khi uống rượu say, Thành đã châm lửa đốt 4 đống rơm của người dân trong thôn, mỗi cây có trị giá từ 3 -5 triệu đồng. Tiếp đó, gã say này lấy trộm một chiếc xe máy của hàng xóm, rồi đốt cháy hoàn toàn.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.