Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông

Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 18/08/2021 | 19:45
0
Tp. Hồ Chí Minh đã nới lỏng cho nhóm ngành nghề được hoạt động. Do đó, trên các tuyến đường, hàng ngày lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông.

Hiện, Tp. Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 1 tháng (kể từ 16/8) với mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, lượng người ra đường khá đông vào ban ngày.

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông

Lượng người tham gia trên các tuyến đường khá đông.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin ngày 18/8 cho thấy, nhiều tuyến đường như Quốc lộ 13 (đoạn qua Tp. Thủ Đức, quận Bình Thạnh) hay đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, 1, 3), đường Võ Thị Sáu (quận 1, 3), đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, Phú Nhuận)... lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông.

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 2).

Ở hầu hết các tuyến đường, người tham gia giao thông đã xuất hiện nhiều hơn so với những ngày trước đó.

Trong số các phương tiện tham gia giao thông, đa phần là xe gắn máy. Trên các trục đường, người điều khiển xe gắn máy mang đồng phục nhân viên giao hàng khá nhiều.

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 3).

Giao lộ Phan Đăng Lưu và Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).

Hiện Tp. Hồ Chí Minh vẫn triển khai các chốt trên nhiều ngã đường. Tuy nhiên, một số chốt chỉ kiểm tra theo xác suất nhằm tránh tình trạng ùn ứ tại chốt.

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 4).

Nhiều người còn không quan tâm tới Luật giao thông đường bộ.

Trong khi đó, lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động vẫn đeo bám ở một số khu vực và tiến hành thanh, kiểm tra một số trường hợp nghi vấn.

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 5).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một số trường hợp nghi vấn.

Trước đó, tiến hành thực hiện đợt giãn cách trong thời gian 1 tháng.

Tp. Hồ Chí Minh cho phép nhiều nhóm được hoạt động, gồm các cơ sở sản xuất thực phẩm, các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ như: bảo vệ, bảo trì, sửa chữa ứng dụng hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà chung cư, phòng khám tư nhân...

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 6).

Người đi khám bệnh không hề giữ khoảng cách. (Ảnh chụp tại BV quận 1).

Trong khi đó, đội ngũ giao hàng được vận chuyển hàng hoá thiết yếu liên quận/huyện, thay vì chỉ hoạt động trong khu vực quận/huyện như trước đây.

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 7).

Buổi tối rất vắng nhưng thi thoảng vẫn có người ra đường.

Như vậy, với việc mở rộng các đối tượng được tham gia giao thông đông là điều dễ hiểu.

Dù vậy, đại diện Công an Tp. Hồ Chí Minh cho biết: "Lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tuần tra, chốt chặn kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh".

Dân sinh - Tp. Hồ Chí Minh: Người dân ra đường vẫn còn đông (Hình 8).

Trong đó, có một số người vô gia cư.

Lượng người tham gia giao thông đông là điều mà chính quyền thành phố này không hề mong muốn, trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15/9.

Cơ quan chức năng Tp. Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ 16/8 đến hết 15/9 với nguyên tắc "Ai ở đâu thì ở đó", giúp thành phố này có thể kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tp. Hồ Chí Minh sẽ lập các trạm thở oxy tại khu phố để hỗ trợ F0

Thứ 4, 18/08/2021 | 12:34
Tp. Hồ Chí Minh sẽ thành lập các Trạm đo SpO2 và thở oxy tại các khu phố và tổ dân phố để hỗ trợ cho người F0 thở oxy trong khi chờ Tổ phản ứng nhanh tới hỗ trợ.

Đồng Tháp: Thêm 273 ca dương tính với SARS-CoV-2, vượt mốc 5.000 ca

Chủ nhật, 15/08/2021 | 20:37
Ngày 15/8, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 273 ca mắc Covid-19, trong đó có 29 ca ngoài cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc.

Giao thông ùn ứ tại quận Gò Vấp, cơ quan chức năng nói gì?

Thứ 3, 13/07/2021 | 09:13
Trước tình trạng ùn tắc giao thông tại quận Gò Vấp trong ngày thứ 4 thực hiện Chỉ thị 16, lãnh đạo địa phương và Giám đốc sở GTVT TP.HCM đã lên tiếng.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.