Tp. Hồ Chí Minh siết chặt biện pháp chống dịch từ 0h ngày 23/8

Tp. Hồ Chí Minh siết chặt biện pháp chống dịch từ 0h ngày 23/8

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 20/08/2021 | 12:15
0
Trước nhiều thông tin nhiễu loạn, Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo, công bố các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sáng 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo khẩn trong 30 phút để thông báo một số điều quan trọng.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo đọc thông cáo, thời gian qua, Tp. Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và đã đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86 của Chính phủ, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành Ủy và kế hoạch 2715 của UBND Tp. Hồ Chí Minh, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp.

Phương châm quan trọng vẫn là mỗi tổ dân phố, khu phố, hường, xã thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch.

Năm giải pháp gồm có:

1. Người dân Thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường xã thị trấn cách ly với phường xã thị trấn.

2. Tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong.

3. Tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực “vùng đỏ” trên bản đồ Covid-19 Tp. Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin cho người dân.

5. Thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn.

Do đó, chính quyền Tp. Hồ Chí Minh đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K, vắc-xin, thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa.

Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường.

Sự kiện - Tp. Hồ Chí Minh siết chặt biện pháp chống dịch từ 0h ngày 23/8

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh khẳng định, 5 giải pháp là sự tập trung, nâng cao, đẩy mạnh để đạt được hiệu quả cao nhất trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh.

Chính phủ yêu cầu đến ngày 15/9, Tp. Hồ Chí Minh phải ngăn ngừa được dịch và trở lại cuộc sống bình thường mới. Do đó, 5 biện pháp tăng cường sẽ tiến hành từ ngày 23/8.

Nói về tin đồn Tp. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng biện pháp khóa chặn (“lockdown” measures), ông Phan Nguyễn Như Khuê nói: “Khẳng định thành phố không có chuyện lockdown, không có chuyện đóng cửa. Mà đây là các biện pháp nâng cao hơn trong phòng, chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch đến 15/9 như Nghị quyết 86”.

Tp.Hồ Chí Minh có thêm 1.000 giường tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Thứ 4, 18/08/2021 | 14:49
Tập hợp nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, Tp.Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng thêm 1.000 giường tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở quận Tân Bình.

iPhone Lock bị Apple khóa kích hoạt: Người dùng Việt kêu trời, thương gia điêu đứng

Thứ 2, 22/07/2019 | 09:27
Mới đây trên nhiều hội nhóm công nghệ tại Việt Nam, nhiều người dùng iPhone Lock đã phản ánh tình trạng không thể kích hoạt được máy của mình. Cụ thể, mặc dù đã lắp SIM ghép với ICCID "sống" và cập nhật iOS mới nhất, tuy nhiên máy vẫn không lên sóng và thông báo "Lỗi kích hoạt".
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.