Tp. Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách, yêu cầu nhà cách ly với nhà

Tp. Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách, yêu cầu nhà cách ly với nhà

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 13/08/2021 | 14:56
0
Sáng 13/8, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn.

Số ca nhiễm vẫn đi ngang

Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết: “Chỉ còn 3 ngày nữa, Thành phố sẽ kết thúc đợt thứ 2 thực hiện Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường. Chúng ta đang ở thời điểm phải cân nhắc rất nhiều về chiến dịch phòng chống dịch”.

Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh liên tục tổng hợp thông tin, đánh giá, phân tích tình hình và chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới với mong muốn công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương ngày một hiệu quả hơn.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, trong 7 ngày (từ 5/8 đến nay), trung bình Tp. Hồ Chí Minh có 3.687 ca nhiễm mỗi ngày.

Tỷ lệ cụ thể là 78,6% ở khu phong tỏa, 2,3% trong khu cách ly và 17,7% sàng lọc tại bệnh viện. Như vậy, số ca lây nhiễm vẫn chủ yếu nằm trong khu phong tỏa.

Các bệnh viện của Tp. Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi 62.986 trường hợp, hiện đang điều trị 32.629 trường hợp. Trong đó, có 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân nguy kịch phải chạy ECMO.

Thành phố có 10.421 trường hợp F0 không có triệu chứng, đang được điều trị tại nhà. Đồng thời, có 12.290 trường hợp F0 đã được điều trị trên 7 ngày và có giá trị CT >30. Theo quy định của bộ Y tế, nhóm này có thể về cách ly tại nhà và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt của ngành y tế.

Sự kiện - Tp. Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách, yêu cầu nhà cách ly với nhà

Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi người dân nâng cao ý thức, thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc để phòng chống dịch.

Ông Dương Anh Đức nhận định: “Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là tỷ lệ tử vong đang ở mức cao. Trung bình là 241 ca/ngày, trong những ngày gần đây”.

Trước tình hình trên, Tp. Hồ Chí Minh đã tập trung để nâng cao hơn nữa công tác điều trị nhằm giảm số lượng tử vong tại 22 quận, huyện và Tp. Thủ Đức.

“Để làm được điều này, một trong những vấn đề tiên quyết đặt ra là giảm được những ca Covid-19 nặng ở tầng 2, tầng 3, từ đó giảm áp lực ở tầng trên và có biện pháp giảm tử vong”, ông Đức nói.

Với sự hỗ trợ của bộ Y tế và các địa phương tuyến đầu của cả nước, Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp, đưa vào sử dụng 4 trung tâm hồi sức tích cực, có quy mô 1.750 giường.

Đồng thời, thành phố này đang nâng cao năng lực cấp cứu của trung tâm Cấp cứu 115, thành lập 5 cơ sở cấp cứu vệ tinh của Trung tâm, kiện toàn các tổ phản ứng nhanh cấp cứu tại từng phường, xã, thị trấn và bố trí hệ thống taxi chuyển đổi công năng để phục vụ cấp cứu ở các địa phương.

Lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh bày tỏ quan ngại, vì “tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có thể kéo dài”. Số ca nhiễm hiện đang đi ngang, có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức cao.

Dự kiến, sau ngày 15/8, số F0 vẫn ở mức khoảng 3.000 ca/ngày. Vì vậy, nếu không thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch mạnh mẽ thì Tp. Hồ Chí Minh sẽ rất khó giữ vững được những thành quả đã đạt được.

“Thậm chí tình hình sẽ xấu đi nếu chúng ta không đồng lòng, không quyết liệt, không quyết tâm thực sự thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, dịch đã ngấm sâu tại Thành phố”, ông Đức nhấn mạnh.

Quan trọng là ý thức của từng cá nhân, gia đình

Thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ, Tp. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn từ 15/8 đến 15/9.

Trong đó, phân thành 2 giai đoạn, từ 15/8 đến 31/8 và từ 1/9 đến 15/9. Với mỗi giai đoạn, chính quyền Tp. Hồ Chí Minh sẽ xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện quyết tâm đến ngày 15/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Nhấn mạnh sự quan trọng của biện pháp giãn cách xã hội, ông Đức cho hay: “Nếu chúng ta đảm bảo được việc giãn cách xã hội, đảm bảo được việc cách ly nhà với nhà, đặc biệt trong các khu phong tỏa thì sẽ giảm được số lượng F0”.

Muốn làm được điều đó, các gia đình phải nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh để tuyệt đối, nghiêm túc cách ly nhà với nhà. Trường hợp không may trong gia đình có F0 thì chỉ lây lan trong gia đình. Nếu gia đình đó ý thức được đầy đủ biện pháp phòng dịch thì sẽ không phát sinh F0 sang những gia đình khác.

“Làm sao đảm bảo chặt trong, chặt ngoài thì mới giảm được số ca F0. Đây là điểm mấu chốt kìm hãm và giảm mạnh số F0 trong thời gian sắp tới. Chỉ cần giảm 50% số ca F0 tại khu vực phong tỏa thì sẽ giảm được hàng ngàn ca F0 tại khu vực này”, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức chỉ đạo.

Vì vậy, lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cùng nhau “giữ vững thành quả”, “triển khai tốt hơn nữa, phát huy mô hình tự quản vùng xanh của nhân dân, nâng cao vai trò ý thức của từng cá nhân”.

Sự kiện - Tp. Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách, yêu cầu nhà cách ly với nhà (Hình 2).

Công tác xét nghiệm cần có trọng tâm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Để bóc tách được F0, công tác xét nghiệm rất quan trọng và phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo khoa học, không lãng phí nguồn lực, không lãng phí tài nguyên và là căn cứ quan trọng để mở rộng vùng xanh, đưa các vùng xanh trở về trạng thái bình thường mới.

Ở các khu phong tỏa, chiến lược chống dịch là phải thực hiện xét nghiệm thực sự khoa học để sớm bóc tách những F0, giảm nguồn lây trong khu phong tỏa, kết hợp với biện pháp cách ly gia đình với gia đình, người với người.

Nếu làm tốt điều này, Tp. Hồ Chí Minh sẽ đạt được mục tiêu giảm mạnh số F0 trong khu phong tỏa.

Hiện nay, thành phố này đã nâng cấp năng lực các bệnh viện tầng 2. Một số bệnh viện dã chiến thu dung có thể nâng khả năng thu dung lên tầng 3 để huy động nguồn lực điều trị được các bệnh nhân trở nặng, không gây áp lực lớn cho tầng trên.

Một trong những điều mà lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh và ngành y tế quan tâm là củng cố khả năng cung cấp oxy cho các trường hợp nhiễm bệnh. Hiện, nhu cầu sử dụng oxy rất cao. 

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày kể từ 0h ngày 2/8

Chủ nhật, 01/08/2021 | 15:07
Do dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn chưa được kiểm soát triệt để, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

TP.HCM có thể giãn cách xã hội thêm 1 - 2 tuần kể từ đầu tháng 8

Thứ 4, 28/07/2021 | 21:50
Đánh giá tình hình vẫn còn phức tạp và cần thời gian để kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi kêu gọi người dân tiếp tục chấp hành quy định giãn cách.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.