TP.Hồ Chí Minh: Từng bước mở lại chợ truyền thống trong điều kiện mới

TP.Hồ Chí Minh: Từng bước mở lại chợ truyền thống trong điều kiện mới

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 05/09/2021 | 21:58
0
Để đáp ứng nhu cầu của người dân, sở Công Thương TP.HCM đang tham mưu cho UBND TP.HCM kế hoạch mở lại chợ truyền thống trong điều kiện phòng, chống dịch.

Chiều tối 5/9, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại đây, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc sở Công thương TP.HCM cho biết, cơ quan này đã tham mưu cho UBND TP.HCM tính toán, đề xuất gợi ý các quận, huyện triển khai các mô hình, cách thức mở chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Sau khi mô hình đi chợ hộ hoạt động ổn định, thành phố sẽ tính toán mở lại chợ truyền thống. Ngành công thương đang tích cực làm việc với các đơn vị, ban ngành liên quan để dự kiến vào ngày 7/9 sẽ mở lại chợ đầu mối Bình Điền, giúp cho việc cung ứng nguyên liệu bếp ăn, các cửa hàng,…giảm bớt áp lực”, ông Phương cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - TP.Hồ Chí Minh: Từng bước mở lại chợ truyền thống trong điều kiện mới

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc sở Công thương TP.HCM.

Đối với công tác đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân TP.HCM, Phó Giám đốc Nguyễn Nguyên Phương cho rằng, cần tách biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến để có phương án cung ứng phù hợp.

Về lương thực tươi sống, từ lúc triển khai từ vùng nguồn nguyên liệu, sản xuất, thu hoạch cho tới vận chuyển hàng hóa về TP.HCM, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Khi lương thực về đến thành phố, công tác dự trữ, phân phối, kể cả nguồn lực để phân phối hàng hóa trong nội tỉnh cũng không thuận lợi vì các quy định giãn cách phòng chống dịch bệnh.

“Trong 2 tuần qua, hoạt động đi chợ hộ gặp rất nhiều lúng túng trong những ngày đầu đã dần dần đi vào ổn định, phát huy hiệu quả. Nhưng ngành công thương và chính quyền quận, huyện đã nỗ lực hết sức, không để cho người dân thiếu thốn như chỉ đạo của UBND TP.HCM”, lãnh đạo sở Công Thương TP.HCM quả quyết.

Tiêu dùng & Dư luận - TP.Hồ Chí Minh: Từng bước mở lại chợ truyền thống trong điều kiện mới (Hình 2).

TP.HCM đang tính toán mở lại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9 để giảm áp lực cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu người dân.

Bên cạnh đó, thực phẩm chế biến có đặc thù có thời gian bảo quan lâu dài hơn. Tuy nhiên, hoạt động cung ứng hàng hóa liên quan đến mặt hàng này chưa được quan tâm đúng mức so với nhu cầu cung ứng thực phẩm.

Do đó, khi ghi nhận nhu cầu tăng lên đối với thực phẩm chế biến, sở Công Thương TP.HCM đã làm việc, rà soát với các hệ thống phân phối để không bị động, bất ngờ trong tình huống mới.

Các siêu thị thời gian vừa qua chưa được ưu tiên trong việc cung ứng hàng hóa, cụ thể là không được cấp giấy đi đường. Sở Công Thương TP.HCM đã cùng các hệ thống phân phối rà soát, tính toán lại.

“Trước mắt, chúng tôi thông tin cho các nhà cung cấp lớn, những đơn vị có hệ thống kho trung chuyển dự trữ hàng hóa số lượng lớn, có đội ngũ xe chuyên chở nhiều thì sẽ được ưu tiên cấp giấy đi đường cho những đơn vị này để tăng nguồn cung thực phẩm chế biến”, ông Phương cho hay.

Về việc mở lại các chợ truyền thống, ông Phương cho biết, đây là phương án giúp tăng nguồn cung hàng hóa phục vụ cho người dân.

 

Mở lại 14 chợ truyền thống, TP.HCM giám sát phòng dịch theo kiểu mới

Thứ 7, 07/08/2021 | 13:00
Tích cực làm việc với các quận huyện, sở Công thương TP.HCM đã hướng dẫn nhiều chợ quay lại hoạt động theo tiêu chí an toàn phòng dịch mới.

TP.HCM mở lại chợ truyền thống, người dân yên tâm với nhu cầu mua bán

Thứ 2, 19/07/2021 | 21:21
Sau thời gian ồ ạt mua sắm, người dân TP.HCM đã bình tĩnh và yên tâm hơn khi lượng hàng hóa vẫn dồi dào, hệ thống phân phối ổn định.

Từng bước mở lại chợ truyền thống, TP.HCM cùng lúc "giải nhiều bài toán"

Thứ 2, 19/07/2021 | 06:31
Giữa lúc hệ thống siêu thị gặp áp lực cung ứng hàng hóa, TP.HCM đang bắt đầu mở lại một số chợ truyền thông để đáp ứng nhu cầu người dân.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.