TP.Đà Nẵng chính thức lên tiếng về việc du khách Hồng Kông nhiễm Covid-19 từng đến du lịch

TP.Đà Nẵng chính thức lên tiếng về việc du khách Hồng Kông nhiễm Covid-19 từng đến du lịch

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 20/02/2020 | 15:46
0
Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng đã lên tiếng về thông tin lan truyền việc du khách Hồng Kông nhiễm Covid-19 từng đến địa phương du lịch.

Ngày 20/2, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có báo  cáo liên quan đến thông tin du khách Hồng Kông (Trung Quốc) bị nhiễm Covid-19 từng đến địa phương du lịch.

Theo vị Giám đốc Sở, trước đó, dư luận xôn xao thông tin từ một trang mạng của chính quyền Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin về việc có 3 trường hợp nhiễm Covid-19.

Theo thông tin này, trong số 3 người này có một người đàn ông từng đến TP.Đà Nẵng du lịch trong thời gian ủ bệnh.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng chính thức lên tiếng về việc du khách Hồng Kông nhiễm Covid-19 từng đến du lịch

Báo cáo chính thức của TP.Đà Nẵng về vụ việc.

Bệnh nhân này bị sốt và đau họng từ ngày 12/2 và đi khám bác sĩ tư nhân vào ngày 13/2. Sau đó, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Queen Elizabeth và được đưa vào điều trị.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với Covid-19. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định.

Trước những thông tin gây xôn xao dư luận, sở Y tế TP.Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, bệnh nhân đã đến TP.Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 30/1 - 1/2. Như vậy, kể từ khi bệnh nhân rời khỏi TP.Đà Nẵng đến khi bệnh nhân khởi phát bệnh (ngày 12/2) là 11 ngày.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng xác định, điều này cho thấy việc nhận định bệnh nhân ủ bệnh trong thời gian ở tại TP.Đà Nẵng là không chắc chắn và thiếu cơ sở.

Nếu bệnh nhân ủ bệnh trong thời gian lưu trú tại TP.Đà Nẵng thì thời điểm đó chỉ là trong khoảng 3 - 4 ngày đầu của giai đoạn ủ bệnh, lúc đó nồng độ virus rất thấp và khó có khả năng lây bệnh cho những người tiếp xúc gần.

Bởi, thời gian ủ bệnh của Covid-19 là từ 2 - 14 ngày và thông thường nồng độ của virus Covid-19 chủng mới cao nhất để lây là ở thời điểm 1 đến 2 ngày ngay trước khi khởi bệnh.

Cũng theo Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng, kể từ ngày bệnh nhân này rời khỏi Đà Nẵng (ngày 1/2) đến nay đã quá thời gian 14 ngày nhưng tất cả các ca bệnh nghi ngờ được phát hiện qua công tác giám sát tại cộng đồng, cơ sở y tế ở TP.Đà Nẵng đều có kết quả âm tính.

Hiện tại, chỉ có 2 bệnh nhân đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng đều mới nhập cảnh vào thành phố sau thời gian ngày 1/2.

Do vậy, khả năng bệnh nhân người Hồng Kông nhiễm bệnh tại Đà Nẵng hoặc lây truyền bệnh cho người dân tại thành phố hầu như là không có.

"Mặt khác, cũng theo trang mạng của chính quyền Hồng Kông, bệnh nhân này là đồng nghiệp của bệnh nhân thứ 57 mắc Covid-19 vào ngày 7/2 ở Hồng Kông.

Đồng thời, bệnh nhân thứ 60 cũng là vợ của bệnh nhân thứ 57 nói trên, nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị lây nhiễm từ nguồn này.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và sẽ thông tin ngay sau khi có kết quả chính thức", bà Yến chia sẻ.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng chính thức lên tiếng về việc du khách Hồng Kông nhiễm Covid-19 từng đến du lịch (Hình 2).

TP.Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thị sát các khu vực y tế phục vụ chăm sóc, cách ly bệnh nhân.

Trong khi đó, theo số liệu PV Người Đưa Tin có được từ UBND TP.Đà Nẵng, tính đến hết ngày 19/2, địa phương này chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus​ Covid-19.

Từ 8h ngày 19/2 đến hết này, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Số liệu cụ thể tính đến 13h30 phút ngày 19/2 như sau: 

Các trường hợp

Đang theo dõi tại các bệnh viện

Cộng dồn

Tổng số

Tại BV Đà Nẵng

Tại BV Phổi

Tại BV

Phụ sản - Nhi

Tổng số

Đã ra viện

* Nghi ngờ do Covid-19. Trong đó:

2

0

2

0

155

153

- Người Việt Nam

1

0

1

0

122

121

- Người nước ngoài

1

0

1

0

33

32

- Tổng cộng có 114 mẫu xét nghiệm ÂM TÍNH với Covid-19.

Chưa có trường hợp dương tính với Covid-19.

- Hiện tại sức khoẻ các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

- Giám sát tại cộng đồng có 11 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Cổ phần hóa nhưng 'chây ì' lên sàn, Hanel bị phạt nặng

Thứ 5, 20/02/2020 | 09:33
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Hanel do đã có những vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Chân dung đại gia bất động sản soán ngôi giàu nhất Hong Kong của tỷ phú Lý Gia Thành

Thứ 2, 17/02/2020 | 19:00
Lần đầu tiên sau 21 năm, tỷ phú Lý Gia Thành để mất ngôi vị người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) vào tay một đại gia bất động sản.

Việt Nam chính thức ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm vius Zika

Thứ 3, 05/04/2016 | 09:36
Bộ Y tế vừa công bố 2 trường hợp dương tính với virus Zika đầu tiên tại Việt Nam, 2 người này đều là bệnh nhân nữ ở tỉnh Khánh Hòa và TP. HCM...
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.