TP.HCM: 8 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly có thu phí phòng dịch Covid-19

TP.HCM: 8 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly có thu phí phòng dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 18/03/2020 | 22:23
0
Đại diện sở Du lịch TP.HCM cho biết, đã có 8 cơ sở lưu trú du lịch 2-5 sao đăng ký làm nơi cách ly phòng dịch Covid-19 theo hình thức có trả phí. Hình thức này được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho những đối tượng có nhu cầu.

Chiều 18/3, sở Du lịch TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về tình hình sử dụng các cơ sở lưu trú du lịch trở thành cơ sở cách ly tập trung.

Tính đến ngày 18/3, đã có 8 khách sạn, resort, trung tâm dã ngoại đăng ký tham gia theo 2 dạng.

Thứ nhất là nhân viên cơ sở lưu trú phục vụ khách cách ly theo hình thức có trả phí. Dạng thứ hai là cho mượn cơ sở lưu trú để làm địa điểm cách ly tập trung.

Cụ thể, 8 cơ sở này bao gồm: Khách sạn Bát Đạt (quận 5); khách sạn Viên Gạch Nhỏ Sài Gòn (quận 1); khách sạn và căn hộ Sabina (quận 7); khách sạn Sabina (quận 7); khách sạn Nhật Hoàng (quận 4).

Khu vực ngoại thành có resort Cần Giờ (huyện Cần Giờ); trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP (huyện Cần Giờ); resort Phương Nam (huyện Cần Giờ).

Tin nhanh - TP.HCM: 8 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly có thu phí phòng dịch Covid-19

Trong các cơ sở lưu trú đăng ký cách ly có thu phí, có một khách sạn 5 sao với 350 phòng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho hay, cơ quan này đang khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện để vận động các cơ sở lưu trú tham gia theo 2 hình thức nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19.

“Chúng tôi và sở Y tế TP sẽ làm việc chặt chẽ để thống nhất về đối tượng, quy trình đưa khách cách ly tại các cơ sở lưu trú; tập huấn cho nhân viên các cơ sở lưu trú”, bà Hoa nói.

Ngoài ra, sở Du lịch cũng đang phối hợp với sở Tài chính tham mưu UBND TP xây dựng định mức, nguồn kinh phí hỗ trợ các cơ sở lưu trú cho mượn làm địa điểm cách ly tập trung.

TP.HCM cũng sẽ xây dựng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú cho mượn làm địa điểm cách ly tập trung. Hiện tại, người nước ngoài vẫn được phục vụ miễn phí tại các khu cách ly tập trung của thành phố.

Đánh giá cách làm này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, việc tận dụng hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch làm nơi cách ly thu phí không những đáp ứng nhu cầu của một số trường hợp người cách ly mà còn giúp những đơn vị kinh doanh có thể bù đắp chi phí thất thu trong mùa dịch.

Tin nhanh - TP.HCM: 8 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly có thu phí phòng dịch Covid-19 (Hình 2).

Chuyên gia đánh giá, giải pháp này sẽ có lợi nhiều mặt.

Một chuyên gia du lịch cũng phân tích thêm, giải pháp cho cách ly tại các khách sạn, resort mà TP.HCM đang xúc tiến là một sáng kiến hay, nên triển khai rộng trên toàn quốc.

“Đối tượng cách ly ở khách sạn, resort nên ưu tiên cho các sinh viên về nước vẫn đang đào tạo theo phương pháp online, tiếp theo là nhóm chấp nhận trả chi phí lưu trú và ăn uống, sinh hoạt.

Cách làm này còn giúp đỡ ngành khách sạn có doanh thu, vượt qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí cho nhà nước, giảm bớt gánh nặng ngân sách, giúp các sinh viên đảm bảo theo kịp chương trình học online”, vị này chỉ ra.

Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí gần 600 khách hết hạn cách ly về Hà Nội và TP.HCM

Thứ 4, 18/03/2020 | 19:04
Sau khi nhiều hành khách từ nước ngoài về nước đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly ở các địa điểm định sẵn. Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vận chuyển các hành khách này về Hà Nội, TP.HCM miễn phí.

Đón và cách ly 30 hành khách trở về từ Malaysia

Thứ 4, 18/03/2020 | 13:43
Tất cả 30 hành khách trở về từ Malaysia sẽ được đưa đến các trường quân sự, thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định.

Từ vụ Vũ Khắc Tiệp bị cách ly: Có nên đưa người giàu cách ly trong khách sạn sang chảnh có thu phí?

Thứ 5, 12/03/2020 | 09:00
Hiện rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ cao cấp đang không có khách, chúng ta hoàn toàn có thể đưa người giàu vào đó cách ly nhưng có thu phí. Như thế quả là nhất cử lưỡng tiện.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.