Tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tp.HCM vào chiều ngày 3/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo về nội dung của chương trình OCOP.
Thời gian qua, chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp Tp.HCM phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Sau khi hoàn tất việc sáp nhập địa giới hành chính, Tp.HCM đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá lại các sản phẩm đặc trưng của từng khu vực, đặc biệt là các địa phương mới sau khi sáp nhập, để có hướng phát triển phù hợp.
Trong đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn tại Tp.HCM.
Sau thời gian triển khai, Thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với 419 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng, trong đó có 152 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

Ông Giang Ngọc Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục kinh tế hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin việc phân vùng sản phẩm OCOP sau khi sáp nhập tại Tp.HCM.
Ông Giang Ngọc Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục kinh tế hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Từ năm 2019, Tp.HCM bắt đầu triển khai chương trình OCOP tại 5 huyện, đến năm 2021 mở rộng ra toàn Thành phố.
Trong đó, Thủ Đức được xác định là địa bàn trọng tâm phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng, đặc biệt là các khu vực ven biển, khu nông nghiệp đặc trưng. Thành phố cũng tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế".
Chương trình OCOP tại Tp.HCM được triển khai từ năm 2019, ban đầu tại 5 huyện và đến năm 2021 mở rộng ra toàn thành phố.
Đặc biệt, Tp.Thủ Đức (cũ) được định hướng là khu vực trọng điểm phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng, nhất là ở các khu vực ven biển, vùng nông nghiệp đặc thù.
Để phát triển chương trình OCOP hiệu quả sau sáp nhập, Tp.HCM đang tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý chương trình từ cấp thành phố đến cấp xã, tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ phụ trách tại địa phương.
Đồng thời, Tp.HCM cũng chú trọng rà soát lại các sản phẩm đặc trưng, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia vào chương trình.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí Thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Tp.HCM tham dự một hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP lần I năm 2024
Bên cạnh đó, Tp.HCM sẽ gắn kết phát triển sản phẩm OCOP với ngành du lịch sinh thái, khai thác các tour tuyến trải nghiệm gắn với sản phẩm địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và quảng bá thương hiệu OCOP của Thành phố ra bên ngoài.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP rộng khắp trong cộng đồng thông qua các hình thức đa dạng như tập huấn, hội thảo, phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi, cẩm nang…
Ngoài ra, Tp.HCM cũng tăng cường hỗ trợ kết nối cho các chủ thể OCOP trong hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trên các kênh quảng bá, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực như du lịch, ẩm thực, đặc sản vùng miền.
Tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường
Ông Giang Ngọc Luân, Phó Chi cục trưởng Chi cục kinh tế hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM cho biết, trong thời gian tới, Tp.HCM sẽ tập trung củng cố bộ máy quản lý chương trình OCOP từ cấp thành phố đến cấp xã. Đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của từng địa phương sau khi sáp nhập, nhằm xây dựng hệ thống sản phẩm OCOP mang bản sắc riêng của Thành phố.
Tp.HCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, phát thanh, báo đài, tờ rơi, sổ tay… Qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng và hỗ trợ các chủ thể OCOP kết nối hiệu quả trong xúc tiến thương mại, mở rộng tiêu thụ sản phẩm trên các kênh truyền thông, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.
Việc phát triển chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong bối cảnh Tp.HCM đã sáp nhập và có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu hành chính, cho thấy nỗ lực của Tp.HCM trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế.