TP.HCM: Dễ rước bệnh với 'thịt heo nhà' bày bán ở bãi đất trống

TP.HCM: Dễ rước bệnh với 'thịt heo nhà' bày bán ở bãi đất trống

Chủ nhật, 25/06/2017 | 18:29
0
Trải trên nền đất, với giá rất rẻ... “thịt heo nhà” không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan ở khu vực ngoại thành TP.HCM.

Ghi nhận của PV cho thấy, nhiều người bán loại thịt heo lề đường không đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và chưa qua kiểm dịch.

Xã hội - TP.HCM: Dễ rước bệnh với 'thịt heo nhà' bày bán ở bãi đất trống
 

Một tiểu thương bán thịt heo tại chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: “Người bán "thịt heo nhà" không có mấy, giết mổ rất cực. Hơn nữa, nếu không có lò mổ thì sẽ không đảm bảo ATVSTP. Thực ra, đây chủ yếu là các thương lái thu gom heo từ các lò mổ hoặc họ tự mổ rồi gắn mác “thịt heo nhà” cho dễ bán”.

“Trong đó, không loại trừ các loại heo bệnh, heo không rõ nguồn gốc và các loại thịt heo ngoại nhập có giá rẻ hơn trộn lẫn vào. Người dùng các loại heo này cũng không thể phân biệt được bằng mắt thường nên thấy rẻ là mua”, người này nói thêm.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hải, bệnh viện cấp cứu Trưng Vương khuyến nghị: “Người tiêu dùng không nên ham rẻ mà mua các loại thịt heo chưa được kiểm dịch từ cơ quan chức năng. Hơn nữa, nó được bày bán ở những nơi mất vệ sinh, có các loại côn trùng, ruồi muỗi bám vào rất dễ gây ra các loại bệnh. Nếu không bị ngộ độc tức thời thì các loại bệnh sẽ phát về sau mà người dùng khó kiểm soát được. Do vậy, nếu có nhu cầu hãy tìm đến các điểm bán đã được cơ quan chức năng cho phép, như vậy sẽ an toàn cho sức khỏe”.

Sẽ tiến hành kiểm tra

Khi PV liên hệ với UBND phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM về sự việc, một cán bộ cho biết: “Đã hết giờ làm việc nhưng sẽ ghi nhận thông tin này, đồng thời sẽ chuyển cho người phụ trách tiến hành kiểm tra ngay rồi phản hồi lại cho báo Người Đưa Tin”.

Thanh Tùng  

Công ty công nghệ chuyển sang bán thịt heo giá 8,5 triệu/kg

Thứ 7, 10/12/2016 | 11:04
Một công ty công nghệ có tiếng chuyên cung cấp dịch vụ trực tuyến vừa bán đấu giá một con heo đen 42kg với số tiền 527 triệu đồng, giá trung bình 8,5 triệu đồng/kg.

Phát hiện gần 700kg thịt heo bốc mùi ở cơ sở giết mổ

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:54
Gần 700kg thịt heo bốc mùi được ngành chức năng phát hiện tại một cơ sở giết mổ, chuẩn bị chế biến mang đi tiêu thụ.

Tuồn nửa tạ thịt heo thối ra chợ, chủ sạp chỉ bị phạt 400 nghìn

Thứ 4, 25/05/2016 | 11:32
Tin tức cho thấy, khi tiến hành kiểm tra, đoàn đã phát hiện tại quầy bán thịt heo này có hơn 50kg thịt đang bốc mùi hôi thối, chuẩn bị bán ra thị trường.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.