Tp.HCM: Điều kiện để F1 được tiếp tục đi làm

Tp.HCM: Điều kiện để F1 được tiếp tục đi làm

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 04/11/2021 | 15:11
0
Phát hiện F0 nhưng doanh nghiệp có trên 80% người lao động tiêm đủ liều vắc-xin thì F1 được tiếp tục làm việc...

Số ca F0 nhập viện và cách ly điều trị tại nhà tăng

Vài tuần gần đây, số ca nhiễm mới của Thành phố này dao động trong khoảng 1.000 – 1.400 ca/ngày.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC) cho biết, cập nhật đến đầu giờ ngày 4/11, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 27.381 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 4.722 người. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày 3/11 là 1.025 người. Hiện nay, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 11.445 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm Covid-19 đang điều trị là 630 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 133 người.

Số trường hợp xuất viện trong ngày 3/11 là 673 người, số ca xuất viện cộng dồn là 253.774 người. Đáng mừng, số ca tử vong đang giảm sâu, mức 2 con số. Mấy ngày gần đây, số ca tử vong dưới 50, như ngày 3/11, chỉ 40 người.

Tuy nhiên, số ca F0 nhập viện và cách ly điều trị tại nhà đều tăng so với những ngày trước đó. Điều này cho thấy, dù đã tiêm vắc-xin nhưng người dân không thể chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Sự kiện - Tp.HCM: Điều kiện để F1 được tiếp tục đi làm

Tình hình dịch bệnh ở Tp.HCM vẫn còn phức tạp (ảnh: BVQTMA).

Hiện, Tp.HCM đang có 1.576 trường hợp đang cách ly tập trung, trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 11.747 người.

Trước tình trạng này, ngành y tế thành phố đã tổ chức tập huấn cho các địa phương quy trình phát hiện và xử lý người nhiễm Covid-19 mới tại cộng đồng và khu vực sản xuất theo hướng dẫn mới của Sở Y tế.

Song song đó, để phòng ngừa và phát hiện sớm các ca nhiễm, Tp.HCM đang tiến hành xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh. Theo đó, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp, xét nghiệm điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.

Để đảm bảo an toàn, HCDC khuyến cáo người dân cần lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc tại nơi ở, nơi làm việc; giữ nhà cửa, nơi làm việc thông thoáng và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, nhất là trong không gian kín.

“Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch của Thành phố, đồng thời, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch sau khi đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin, nhất là biện pháp 5K để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội”, lãnh đạo HCDC khuyến nghị.

F1 được đi làm

Để thích ứng với tình hình mới, các F0 mới phát hiện, khu vực nhà ở, nơi làm việc phải thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ của ổ dịch. Tùy theo mức độ nguy cơ sẽ có các biện pháp can thiệp phù hợp, cách ly ở diện hẹp nhất, tránh làm xáo trộn đến cuộc sống người dân và quá trình sản xuất.

Điển hình, theo hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, kinh doanh, khu công nghiệp (doanh nghiệp) đã được Sở Y tế ban hành.

Khi phát hiện F0, trường hợp doanh nghiệp có trên 80% người lao động tiêm đủ liều vắc-xin thì F1 được tiếp tục làm việc; xét nghiệm vào ngày thứ 3, thứ 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày đến khi không còn phát hiện F0, đồng thời khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Trường hợp cơ sở sản xuất có dưới 80% người lao động tiêm đủ liều vắc-xin, đối với F1 chưa tiêm đủ liều vắc-xin thì cách ly 14 ngày tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly, xét nghiệm vào ngày thứ 14. Đối với F1 đã tiêm đủ liều vắc-xin thì xử lý như trường hợp F1 của cơ sở sản xuất có trên 80% người lao động đã tiêm đủ vắc-xin.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp, mới đây, ngành y tế cũng có buổi giám sát công tác phòng chống dịch tại Công ty Pouyuen (quận Bình Tân). Công ty Pouyuen báo cáo có 38.000 (70%) công nhân quay trở lại làm việc từ thời điểm công ty này bắt đầu hoạt động vào ngày 6/10.

Để đón những công nhân này trở lại làm việc, công ty đã tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo 5 đợt cho gần 40.000 người và phát hiện 147 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Tp.HCM: Điều kiện để F1 được tiếp tục đi làm (Hình 2).

Người lao động Công ty Pouyuen được tiêm vắc-xin (ảnh: BVQTMA).

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh định kỳ cho công nhân có nguy cơ cao vào ngày thứ Ba hàng tuần. Hiện nay, các ca xét nghiệm nhanh dương tính được phát hiện thông qua xét nghiệm định kỳ và công nhân tự thực hiện khi có triệu chứng.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam có quy mô rất lớn, có thời điểm lên khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm), hằng ngày có trên 800 xe đưa đón công nhân.

Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh phức tạp, ngày 13/4/2020, UBND Tp.HCM đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty này do không đảm bảo các yêu cầu điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, Công ty này hoạt động trở lại.

Đến ngày 13/7, công ty quyết định cho toàn thể người lao động nghỉ việc từ ngày 14/7 đến hết ngày 23/7 để chống dịch Covid-19. Quyết định được đưa ra sau buổi làm việc với UBND quận Bình Tân.

Công ty hoạt động trở lại từ ngày 6/10.

Tp.HCM: Điều tra 3 nhóm thu tiền “chui” gần bệnh viện ở quận 5

Thứ 3, 02/11/2021 | 10:29
Các đối tượng chia thành 3 nhóm rồi uy hiếp, dọa nạt tài xế để thu tiền giữ xe trái phép từ 30.000 - 50.000 đồng.

Bình Thuận: Ghi nhận 130 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 96 ca cộng đồng

Chủ nhật, 31/10/2021 | 18:46
Trong số các ca dương tính mới công bố, có 34 ca là F1 trong khu cách ly tập trung, 96 ca ngoài cộng đồng.

Tp.HCM: Không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em

Thứ 7, 30/10/2021 | 19:36
Sở Y tế lưu ý các đơn vị không tự chỉ định tạm hoãn tiêm nếu không thuộc các trường hợp đã quy định trong bảng kiểm, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vắc xin sớm.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.