TP.HCM: Gió thổi sập tường, 5 công nhân thương vong

TP.HCM: Gió thổi sập tường, 5 công nhân thương vong

Thứ 3, 07/05/2013 | 15:35
0
Khoảng 16h ngày 6/5 tại lô A1 – 6 đường N5 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người chết và 4 người bị thương.

 

Ngày 7/5, lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại lô A1 – 6 đường N5 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM khiến 5 công nhân thương vong.

Công trình xây dựng trên có diện tích xây dựng 8986,2m do công ty TNHH TaiSun Việt Nam làm chủ đầu tư.

Những công nhân làm việc tại đây cho biết, khi đang xây dựng tường của công trình thì gió lớn giật mạnh làm toàn bộ bức tường đổ sập. Được biết, chiều dài bức tường khoảng 100m, cao trên 11m. Lúc này có khoảng 20 công nhân đang thi công xây dựng bức tường, khi bức tường đổ sập đã đè chết 1 người và làm 4 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1988, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) làm tài xế lái máy ủi.

Bốn người khác bị thương gồm: Anh Hùng Lân Khải (SN 1987, Tiền Giang, là phụ xe ủi), anh Nguyễn Văn Phước (SN 1969, xã Trung Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Hương ( SN 1984, xã Trường Thống, huyện Trường Thành, Cần Thơ) và Lý Sen (36 tuổi, huyện Vịnh Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Đêm cùng ngày, nạn nhân Nguyễn Vũ Linh đã được người nhà đưa về quê mai táng, 4 người bị thương được đưa về bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi điều trị.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Xã hội - TP.HCM: Gió thổi sập tường, 5 công nhân thương vong

Xã hội - TP.HCM: Gió thổi sập tường, 5 công nhân thương vong (Hình 2).

Xã hội - TP.HCM: Gió thổi sập tường, 5 công nhân thương vong (Hình 3).

Xã hội - TP.HCM: Gió thổi sập tường, 5 công nhân thương vong (Hình 4).

Nạn nhân Lý Sen đang được điều trị

Phú Sang (t/h)

Hơn 17.000 trẻ Việt Nam tử vong trong tháng chào đời

Thứ 3, 07/05/2013 | 13:51
Tuy nhiên con số này cho biết, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh đã giảm 48% từ năm 1990 đến 2011. Và hiện Việt Nam đang là một trong mười nước đứng đầu trên thế giới tiến được những bước xa trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh trong vòng hai thập kỷ qua.

Tạm ngừng sử dụng vắc xin gây tử vong trẻ em

Chủ nhật, 05/05/2013 | 12:48
Hôm qua, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế có quyết định tạm ngừng sử dụng ngay việc sử dụng vắc xin Quinvaxem inj trong dự án tiêm chủng mở rộng (vắc xin phối hợp 5 thành phần DTwP-HepB-Hib dạng lỏng), SĐK: QLVX-0604-12 do Công ty Berna Biotech Korea Corporation sản xuất.

Lấy máu xong, bé 4 tháng tuổi khóc thét rồi tử vong

Thứ 3, 23/04/2013 | 17:11
Sáng 23/4, người nhà bệnh nhi Lê Thị Trâm (4 tháng tuổi) tụ tập trước Bệnh viện Nhi Nghệ An để yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của cháu.

9X mang dao kiếm 'xử' nhau, một người tử vong

Thứ 2, 08/04/2013 | 14:48
Vì có mâu thuẫn xích mích, Vỹ và Hùng đã mang dao kiếm 'xử' nhau. Kết quả, Vỹ bị Hùng đâm trọng thương và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.