Xử lý, khởi tố nhiều vụ án
Sáng 24/7, tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Tp.HCM khoá X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tp.HCM ông Lê Văn Đông đã báo cáo về tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Tp.HCM.
Theo thông tin từ VKSND Tp.HCM, trong thời gian qua, (từ tháng 10/2024 - 30/6/2025) thành phố tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định, xử lý các loại tội phạm. Trong đó, hiện nay một số loại hình phạm tội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Nhiều vụ án được xử lý triệt để, các đối tượng phạm pháp tinh vi cũng sớm bị cơ quan chức năng phát hiện.
Nhiều tháng qua (1/10/2024 - 30/6/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 11.785 vụ án với hơn 19.600 bị can.
Trong đó, tội phạm về an ninh quốc gia là 3 vụ với 5 bị can; tội phạm về trật tự an toàn xã hội 3.464 vụ với 6.500 bị can; tội phạm kinh tế, sở hữu, môi trường 4.849 vụ với 4499 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố 3.361 vụ với 8.266 bị can liên quan tội phạm ma túy; 106 vụ với 293 bị can liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 2 vụ với 43 bị can.
Viện kiểm sát 2 cấp thực hành quyền tố tụng, kiểm sát việc giải quyết 16.870 nguồn tin về tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giải quyết 13609 nguồn tin (quyết định khởi tố 6.895 vụ án), đang giải quyết 8.270 nguồn tin.
Xét xử nhiều vụ án online
Liên quan tới vấn đề an ninh trật tự, báo cáo của Toà án Nhân dân (TAND) Tp.HCM do bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND Tp.HCM ký báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, TAND 2 cấp của Tp.HCM tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Tòa án 2 cấp đã thụ lý 106.245 vụ việc và giải quyết 63.231 vụ việc, tăng 20.065 vụ thụ lý và 15.687 vụ giải quyết so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể: cấp tỉnh giải quyết 6.060/11.221 vụ việc (đạt 54,01%); tỉ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan là 0,53% (341/63.231 vụ), thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 1,5%.
TAND 2 cấp của Thành phố cũng đã ban hành 16.423 quyết định thi hành án hình sự; xét giảm án cho 3.225 bị án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 50 bị án, xét đặc xá cho 211 bị án và rút ngắn thời gian thử thách với 96 bị án treo. Việc thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Trong đó, nổi bật là việc có hơn 4.856 phiên toà và phiên họp trực tuyến.
Việc xét xử trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người tham gia tố tụng, đặc biệt hiệu quả trong các vụ án lớn như vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hay các vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
P.Sơn