Tp.HCM: Kiến nghị cho phép cơ sở thẩm mỹ hoạt động lại từ 1/10

Tp.HCM: Kiến nghị cho phép cơ sở thẩm mỹ hoạt động lại từ 1/10

Võ Công Thư
Thứ 5, 23/09/2021 | 16:58
0
Sở Y tế Tp.HCM vừa có văn bản gửi UBND Thành phố đề xuất cho phép các cơ sở thẩm mỹ được phép hoạt động trở lại từ 1/10 nhưng phải tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Sở Y tế Tp.HCM vừa có văn bản gửi UBND Tp.HCM kiến nghị cho phép cơ sở thẩm mỹ được hoạt động trở lại từ ngày 1/10.

Trước đó, ngày 16/9, Sở Y tế nhận được công văn của UBND Tp.HCM về việc đề nghị Sở Y tế có ý kiến về kiến nghị của các bệnh viện thẩm mỹ được mở cửa hoạt động, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về vấn đề trên, Sở Y tế cho rằng, các hoạt động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ sở như bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM từ ngày 31/5 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ đó đến nay, các cơ sở hoạt động thẩm mỹ luôn tuân thủ theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhân viên y tế của các đơn vị thẩm mỹ tích cực tham gia hỗ trợ các công tác phòng, chống dịch Covid-19 như lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin…

Các nhân viên y tế của các đơn vị thẩm mỹ cũng được tiêm vắc-xin đầy đủ, được tập huấn các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh tại Tp.HCM có nhiều tín hiệu đáng mừng, một số quận huyện trên địa bàn cơ bản khống chế được dịch bệnh.

Ngoài ra, các bệnh nhân thường đến các cơ sở thẩm mỹ theo lịch hẹn, do đó số lượng người bệnh đến điều trị không đáng kể nên không gây tụ tập đông người.

Từ đó, Sở Y tế có ý kiến kiến nghị UBND Tp.HCM cho phép các bệnh viện, phòng khám, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ được hoạt động trở lại vào đầu tháng 10 tới, nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Sở Y tế Tp.HCM cũng có công văn gửi UBND, Trung tâm y tế Tp.Thủ Đức, các quận, huyện về việc triển khai công tác xét nghiệm giám sát thường xuyên trong giai đoạn bình thường mới.

Tám nhóm địa điểm và 10 đối tượng hoạt động sẽ tiếp tục được xét nghiệm theo tần suất mỗi ngày; 3 ngày/lần; 7 ngày/lần trong giai đoạn bình thường mới.

Trong đó, toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện và toàn bộ cán bộ công nhân viên, lưu trú tại các đơn vị thường xuyên lưu trú đông người như doanh trại quân đội, công an, trại giam… sẽ được thực hiện lấy mẫu bằng phương pháp Realtime PT-PCR mẫu gộp với tần suất 7 ngày/ lần.

Tại bệnh viện, bệnh nhân đến khám lần đầu sẽ được thực hiện 1 lần xét nghiệm trước khi vào khám bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên mẫu đơn.

Ngoài ra, nhiều địa điểm, nhóm đối tượng khác như: Giáo viên, học sinh, cán bộ công nhân viên tại trường học, nhân viên chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, lái xe, phụ xe, nhân viên bến xe, bến tàu, sân bay, các lực lượng thường trực tại các chốt giao thông, lực lượng shipper giao hàng… cũng được yêu cầu xét nghiệm nhằm giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 theo tần suất mỗi ngày; 3 ngày/lần; 7 ngày/lần trong giai đoạn bình thường mới.

Khánh Hòa có thêm 55 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 5, 23/09/2021 | 09:20
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 55 bệnh nhân mắc Covid-19 vừa được điều trị khỏi, nâng tổng số ca xuất viện ở tỉnh này lên 6.980 ca.

Sáng 23/9: Hơn 487.200 ca Covid-19 đã khỏi bệnh

Thứ 5, 23/09/2021 | 08:36
Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi hơn 487.200 ca Covid-19 trên tổng số 718.963 ca mắc.17 tỉnh, thành đã qua 14 ngày không ghi nhận FO.

Bình Dương ghi nhận thêm hơn 3.600 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 21/09/2021 | 18:39
Sau 2 ngày số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh, hôm nay tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng, trong đó tập trung nhiều ở khu phong toả.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.